Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cao tuổi là nguồn lực, không phải gánh nặng của xã hội

GiadinhNet – “Nhiều công ty, doanh nghiệp hoặc các khu công nghiệp thường bỏ ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài về làm cố vấn, trong khi, nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi Việt Nam lại không được tận dụng. Đây là một sự lãng phí rất đáng tiếc”, GS Hồng nhấn mạnh.

Với chiếc áo cộc, quần jean, bước đi khỏe khoắn, dứt khoát GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khiến cả hội trường buổi Tọa đàm "Tiến tới bình đẳng cho mọi lứa tuổi" nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 phải ngạc nhiên khi ông tiết lộ năm nay mình đã… 84 tuổi.

Người cao tuổi là nguồn lực, không phải gánh nặng của xã hội - Ảnh 1.

GS.TS Vũ Trọng Hồng (áo xanh, thứ 2 từ phải sang) tại buổi Tọa đàm. Ảnh: N.Mai

Ở cái tuổi được coi là "xưa nay hiếm", GS Hồng tự nhận mình là người may mắn. Ông chia sẻ, thỉnh thoảng vẫn tham gia leo núi, hàng ngày vẫn tập yoga và các bài tập dưỡng sinh tại nhà, đặc biệt là các bài tập bổ trợ cho não để có tinh thần luôn minh mẫn.

Bên cạnh đó, vị giáo sư này cũng luôn quan tâm đến việc dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra với sức khỏe tuổi già, nhất là nguy cơ bị đột quỵ. Do đó, ông luôn đeo chiếc đồng hồ đo nhịp tim để tiện cho việc theo dõi chỉ số nhịp đập trong cơ thể của mình.

Với tinh thần minh mẫn và "kho" kinh nghiệm quý báu sau mấy chục năm công tác, dù đã là một cụ ông hơn 80 tuổi, GS Hồng vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia làm cố vấn hoặc trực tiếp làm các đồ án cho nhiều đơn vị có chuyên môn liên quan.

Tuy nhiên, chia sẻ tại buổi Tọa đàm, ông cũng trăn trở rằng, trên thực tế hiện nay, nhiều công ty, doanh nghiệp hoặc các khu công nghiệp thường bỏ ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài về làm cố vấn, trong khi, nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi Việt Nam lại không được tận dụng. Đây là một sự lãng phí rất đáng tiếc.

Cũng theo vị giáo sư này, hiện nay, nhiều người cho rằng, người cao tuổi chỉ là những người quanh quẩn ở nhà trông cháu hoặc chỉ biết đọc sách, đọc báo qua ngày. Tuy nhiên, điều này không đúng. Người cao tuổi có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, nhất là những người cao tuổi có trí tuệ nếu họ được tạo điều kiện công bằng như những người khác. 

Chính vì vậy, GS Hồng nhấn mạnh: "Người cao tuổi là nguồn lực, không phải là gánh nặng của xã hội".

Người cao tuổi là nguồn lực, không phải gánh nặng của xã hội - Ảnh 2.

GS Hồng nhấn mạnh, người cao tuổi là nguồn lực, không phải là gánh nặng của xã hội. Ảnh: N.Mai

Để trở thành nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội khi về già, theo GS Vũ Trọng Hồng, chúng ta phải có quá trình chuẩn bị ngay từ khi còn trẻ, nghĩa là phải học tập suốt đời.

"Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn trẻ phải tích cực đọc nhiều sách vở, nắm được những lý thuyết cơ bản để khi bước ra ngoài cuộc sống, có nền tảng vững chắc để làm việc, đúc rút kinh nghiệm.

Đến khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta mang những kinh nghiệm ấy đi trải nghiệm cuộc sống. Nếu tuân thủ đúng quy trình như vậy, khi trên 60 tuổi, chúng ta sẽ là những chuyên gia của xã hội", GS Hồng nói. 

Không chỉ GS Hồng, một số người cao tuổi khác cũng đang tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để người cao tuổi có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, theo các chuyên gia, cần phải tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm, tuổi nghỉ hưu linh hoạt và bình đẳng giữa nam - nữ và phát triển kỹ năng cho người cao tuổi như một phương tiện để đảm bảo thu nhập và lợi ích cho tuổi già.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: Già hóa là một tất yếu của sự phát triển. Chúng ta phải chuyển hướng trọng tâm từ việc đơn thuần giúp tiếp cận với tuổi già sang giúp tiếp cận với một tuổi già vui vẻ và hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

"Chúng ta đang tiến tới một tương lai tươi đẹp hơn mà chúng ta hằng mong ước, "không bỏ ai lại phía sau" sẽ mang lại cơ hội để người cao tuổi đóng góp cho xã hội. Chúng ta hãy tăng cường những quyền con người này và đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của người cao tuổi để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn cho mọi lứa tuổi", Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.

Già hóa dân số là một trong những xu hướng và đặc điểm quan trọng nhất của thế kỷ 21, đặc biệt là ở Việt Nam và khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Trên toàn cầu, cứ 9 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo con số này sẽ tăng lên 5 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050. Trong giai đoạn 2015 - 2030, số người cao tuổi trên toàn cầu dự đoán sẽ tăng lên 56% - từ 901 triệu lên 1,4 tỷ. Đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ cao hơn số người ở độ tuổi từ 15-24. Ở Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số đã tăng lên 11,9% năm 2017 và sẽ tăng lên gần gấp đôi là 20% vào năm 2038.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top