7 năm trướcKỹ thuật chấn đoán di truyền tiền làm tổ mang lại hy vọng lớn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
7 năm trướcRất nhiều người cho rằng thụ tinh trong ống nghiệm sẽ mang song thai, đa thai. Trên thực tế điều này không hoàn toàn đúng.
8 năm trướcGiadinhNet - Số liệu Kế hoạch hoá gia đình trên toàn thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ cho thấy: Trên thế giới hiện nay có 1. 834 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trên toàn thế giới năm 2013 là 63%, trong đó các biện pháp tránh thai hiện đại là 57%.
8 năm trướcGiadinhNet - Những năm 60 thế kỷ trước, mức sinh ở nước ta vẫn còn rất cao, bình quân mỗi người phụ nữ có khoảng 7 con.
8 năm trướcGiadinhNet - Sau 3 năm triển khai, Đề án“Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng” tại Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan. Vai trò của người cao tuổi (NCT) được phát huy; chất lượng tư vấn chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho NCT được cải thiện...
8 năm trướcGiadinhNet - Tiếp thị xã hội (TTXH) phương tiện tránh thai (PTTT) là một kênh phân phối trung gian giữa miễn phí và thị trường thương mại, tạo ra sự chuyển đổi hành vi của khách hàng từ sử dụng PTTT miễn phí sang sử dụng các PTTT có giá trị thương mại để phòng, tránh mang thai ngoài ý muốn và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản và HIV/AIDS.
8 năm trướcGiadinhNet - Trong chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2020, thị phần các phương tiện tránh thai (PTTT) miễn phí hàng năm giảm dần.
8 năm trướcGiadinhNet - Tôi có nghe nói ngành Dân số có chương trình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Vậy tôi phải đến đâu để được tư vấn về vấn đề này? (Nguyễn Thanh Ngân - Nữ 25 tuổi)
8 năm trướcGiadinhNet - Số liệu của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ cho thấy, dân số Thái Lan hiện nay là 66,2 triệu người, trong đó dân số dưới 15 tuổi chiếm 19% và dân số trong độ tuổi 65+ chiếm 10%. Thái Lan đang ở giai đoạn già hóa dân số.
8 năm trướcGiadinhNet - Già hoá dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia với các tốc độ khác nhau, trong đó nhanh nhất là ở các nước đang phát triển.
8 năm trướcGiadinhNet - Đó luôn là mong muốn không chỉ hơn 9 triệu người cao tuổi ở nước ta, mà còn là ước nguyện của các thế hệ con cháu và toàn xã hội. Từ nhiều năm nay, nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng đã được triển khai và đem lại những hiệu quả thiết thực.
8 năm trướcGiadinhNet - “Già hóa dân số mang lại cho xã hội nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới về chăm sóc sức khỏe, tuổi nghỉ hưu và lương hưu, sắp xếp cuộc sống và các mối quan hệ giữa các thế hệ. Việt Nam rất cần có các chính sách, chiến lược thực tế và phù hợp để có thể đáp ứng được vấn đề này và chuẩn bị cho dân số già trong tương lai” – ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh.
8 năm trướcGiadinhNet - Theo “Toàn cảnh Dân số thế giới 2008” của Liên Hợp Quốc thì trong 50 năm nữa, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam sẽ là 80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2 tuổi.
8 năm trướcGiadinhNet - Chính phủ Na-Uy tập trung nhiều nỗ lực vào việc tạo thuận lợi cho gia đình bằng việc kết hợp chăm sóc giáo dục trẻ em và tạo việc làm.
8 năm trướcGiadinhNet - Sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 1960, mức sinh tại Hàn Quốc đã có những biến đổi mang tính cách mạng.
8 năm trướcGiadinhNet - Nhờ các chính sách giảm sinh mà Thái Lan và Singapore không những giảm được tỉ lệ trẻ sơ sinh mà còn tiết kiệm được ngân sách cho Chính phủ về Y tế, giáo dục, an sinh xã hội.
8 năm trướcGiadinhNet - Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia giảm sinh nhanh nhất, từ TFR= 6,5 trong những năm đầu thập niên 60 đã giảm mạnh xuống còn 5,4 sau khoảng 10 năm (1970-74), 3,9 vào đầu thập niên 90 và đạt dưới mức sinh thay thế 1,9 vào năm 19966.
8 năm trướcGiadinhNet - Mặc dù thời gian thực hiện chính sách giảm sinh của Hàn Quốc và Nhật Bản khác nhau, song mục tiêu chung của 2 quốc gia khi thực hiện chính sách này là để thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế.
8 năm trướcGiadinhNet - Quá trình chuyển đổi mức sinh ở Hàn Quốc bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ XX cùng với việc triển khai chương trình KHHGĐ của Chính phủ. Thực tế này thường được đưa ra để minh chứng Chính phủ là yếu tố quyết định nhất của việc chuyển đổi mức sinh.
8 năm trướcGiadinhNet - Hiệu quả của chương trình KHHGĐ của Thái Lan đã làm cho ngân sách Chính phủ tiết kiệm được 840 triệu USD trong kế hoạch 5 năm 1982-1986 và tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ USD trong kế hoạch 5 năm 1987-1991.