Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

Thứ bảy, 15:11 09/07/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sáng nay (9/7), tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7.

Tham dự Lễ mít tinh có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế); ông Lê Cảnh Nhạc và ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, Ban ngành từ Trung ương đến địa phương cùng đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Nội.


Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh. Thứ tự từ phải sang: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Lê cảnh Nhạc và ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ. Ảnh: Chí Cường

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh. Thứ tự từ phải sang: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Lê cảnh Nhạc và ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ. Ảnh: Chí Cường

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Theo số liệu toàn cầu, trong năm 2015, số trẻ em kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi cao nhất rơi vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 59 triệu em. Tiếp sau là Đông Á và Nam Á cùng với khu vực Tây Phi và Trung Phi với 8 triệu em/khu vực; các quốc gia Ả rập 3 triệu em và khu vực Đông Âu và Trung Á với 1 triệu em.

Bên cạnh đó, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái tại các nước đang phát triển độ tuổi từ 15-17 sinh con; ước tính số ca nạo phá thai không an toàn ở trẻ em gái tuổi từ 15-19 là 3,2 triệu ca; 10% số trẻ em gái cho biết đã từng bị cưỡng bức quan hệ tình dục trước 15 tuổi; Tự tử và biến chứng thai sản là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em gái từ 15-19 tuổi…


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc Lễ mít tinh. Ảnh Chí Cường

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc Lễ mít tinh. Ảnh Chí Cường

Còn ở Việt Nam, theo số liệu của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), tỷ lệ mang thai ở vị thành niên có giảm đôi chút trong hai năm gần đây nhưng vẫn ở mức cao và rất đáng lo ngại. Năm 2012 là 3,39%, năm 2014 là 2,78% và năm 2015 là 2,66%.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, không được đi học, sức khỏe không tốt và gần như không kiểm soát được cơ thể của mình; tương lai của các trẻ em gái sẽ bị hủy hoại, tiềm năng của các em có thể sẽ không bao giờ được phát huy. Các thách thức và trở ngại mà một em gái vị thành niên phải đối mặt sẽ nhân lên bội phần nếu em là người dân tộc thiểu số, sống ở nông thôn và xuất thân trong một gia đình nghèo khó…

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”, Bộ Y tế trân trọng đề nghị sự quan tâm, hỗ trợ, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình để trẻ em gái vị thành niên được hưởng các quyền của các em như học tập, chăm sóc sức khỏe; không bị bạo hành để hiện thực hóa mong ước của các em trong tương lai và thay đổi thế giới của chúng ta”, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.


Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Tại buổi lễ, bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: Việt Nam đang trải qua thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử của Việt Nam. Nhóm dân số trẻ từ 10-24 tuổi chiếm gần 40% dân số. Thời kỳ Cửa sổ nhân khẩu học là cơ hội duy nhất giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi dân số và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều này hoàn toàn phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững mà Việt nam hoàn toàn ủng hộ với tư cách là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam đã ghi nhận quyền của phụ nữ và đã có những đầu tư về giáo dục và y tế cho tất cả mọi người. Chúng ta đều nhìn thấy cam kết này và các đầu tư đều thể hiện rõ trong nhiều chỉ số phát triển. Trong bối cảnh như hiện nay, tăng cường đầu tư hơn nữa cho trẻ em gái vị thành niên cần phải là ưu tiên hàng đầu để Việt Nam có thể tận dụng được lợi lích từ những đầu tư trước đây, giúp tiếp tục xây dựng một đất nước Việt Nam vững mạnh và công bằng cho tất cả mọi người”, bà Astrid Bant nói.


Đặng Hoàng Phương Anh, nữ sinh lớp 12A5, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Chí Cường

Đặng Hoàng Phương Anh, nữ sinh lớp 12A5, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Chí Cường

Thay mặt các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những nữ vị thành niên/thanh niên có mặt tại buổi lễ mít tinh, em Đặng Hoàng Phương Anh, nữ sinh lớp 12A5, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: Những năm gần đây, các chương trình về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đã được lồng ghép vào các môn học trong trường phổ thông đồng thời đưa vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt của các Câu lạc bộ thanh niên.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình bảo vệ quyền lợi của phụ nữ nhất là vị thành niên được tổ chức như Chiến dịch truyền thông “Bạn không đơn độc – hãy đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng”; Chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – nơi giấc mơ thành sự thật”… Những điều này thể hiện rằng vị thành niên đặc biệt là vị thành niên nữ đã và đang được toàn xã hội bảo vệ, quan tâm.


Lãnh đạo Bộ Y tế, UNFPA, Đoàn TNCS HCM lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các vị thành niên/thanh niên. Ảnh: Chí Cường

Lãnh đạo Bộ Y tế, UNFPA, Đoàn TNCS HCM lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các vị thành niên/thanh niên. Ảnh: Chí Cường

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”, Phương Anh bày tỏ: “Tuổi vị thành niên là tuổi của những cơ hội. Nếu chúng em được sống trong môi trường được đầu tư về y tế, giáo dục dành cho thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên, tạo không gian thuận lợi cho chúng em phát huy trọn vẹn năng lực bản thân, chúng em sẽ có điều kiện tốt hơn để thúc đẩy phát triển và giảm đói nghèo. Hãy tin tưởng chúng em, trao cho chúng em kiến thức và kỹ năng để chúng em biết tự bảo vệ mình đồng thời giúp chúng em phát triển khỏe mạnh, có một cuộc sống an toàn và lành mạnh để đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước".

Cũng trong sáng nay, Lễ diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới và Lễ Ký kết chương trình phối hợp về công tác DS-KHHGĐ giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với các Bộ, Ban ngành đoàn thể Trung ương đã được long trọng tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo, cán bộ dân số và đông đảo các đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Một số hình ảnh PV Báo GĐ&XH ghi nhận tại buổi lễ:


Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao cờ cho đại diện đoàn thanh niên trong buổi lễ diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới. Ảnh Chí Cường

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao cờ cho đại diện đoàn thanh niên trong buổi lễ diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới. Ảnh Chí Cường


Lễ diễu hành cổ động thu hút khoảng 400 người là cán bộ dân số - y tế và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Chí Cường

Lễ diễu hành cổ động thu hút khoảng 400 người là cán bộ dân số - y tế và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Chí Cường


Lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác DS-KHHGĐ giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Ảnh: Chí Cường

Lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác DS-KHHGĐ giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Ảnh: Chí Cường

Mai Thùy - Chí Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Top