Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh yêu và quan hệ tình dục sớm: Thay vì lo lắng, hãy giúp đỡ để “hươu chạy đúng đường”

Thứ bảy, 19:01 26/12/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Học sinh THCS, THPT yêu và quan hệ tình dục sớm là một trong những vấn đề thực tế hiện nay. Nhà trường, phụ huynh rất cần trang bị những kiến thức cho các em về giới tính và tình dục an toàn để tránh những hệ luỵ đáng tiếc.

Những con số "giật mình"

Thời gian qua, có nhiều đoạn clip của học sinh âu yếm nhau trong lớp học… được đưa lên mạng xã hội. Hiện tượng học sinh yêu sớm, có quan hệ tình dục sớm đã tạo ra môi trường giáo dục phức tạp, gây nhiều hệ lụy đối với lứa tuổi học trò. Không chỉ ở những lớp cuối cấp THPT, hiện nay có không ít học sinh đang học ở bậc THCS, thậm chí là tiểu học cũng phát sinh tình cảm yêu đương với bạn khác giới.

Một nhóm nghiên cứu của trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố kết quả của cuộc khảo sát phạm vi nhỏ thực hiện trong thời gian học kỳ II, năm 2016 - 2017, tại 6 trường, có 3 trường THPT trong khu vực nội thành, 3 trường khu vực ngoại thành Hà Nội với khoảng 800 mẫu, sau khi loại trừ những phiếu không tin cậy đã có kết quả giật mình: Hết lớp 9 khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 là 39%, 10% học sinh THPT đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, đây là nghiên cứu thí điểm diện hẹp. Đóng góp chính của nghiên cứu là phát hiện vấn đề, thay đổi cách nhìn của cha mẹ về vấn đề quan hệ tình dục vị thành niên. Còn tỉ lệ số liệu không thể khái quát cho vùng miền hay quốc gia mà chỉ mang tính tham khảo. Các học sinh tham gia khảo sát cũng được giữ bí mật. 

Kết quả của cuộc khảo sát nói trên cũng cho thấy, các bậc phụ huynh không nên quá hốt hoảng mà phải chấp nhận thực tế các em có sự hấp dẫn giới tính, có nhu cầu về tình yêu, tình dục cởi mở hơn thế hệ trước rất nhiều. Khi nói chuyện về giới tính, bản thân bố mẹ cũng đừng nên ngại đề cập đến vấn đề này, nếu không trẻ sẽ không bao giờ dám chia sẻ những điều thầm kín ở các em dẫn đến nhiều hệ lụy. 

Học sinh yêu và quan hệ tình dục sớm: Thay vì lo lắng, hãy giúp đỡ để “hươu chạy đúng đường” - Ảnh 1.

Hiện tượng học sinh THCS, THPT yêu và quan hệ tình dục sớm không còn là điều mới mẻ. Ảnh mang tính minh họa cho bài viết: TL


Hãy để "hươu" chạy đúng đường 

Chia sẻ về hiện tượng học sinh yêu sớm, thầy Nguyễn Quốc Bình - nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, hiện tượng học sinh yêu sớm cũng đã có từ các thế hệ trước. Nhưng tình yêu của họ được thể hiện rất trong sáng. Hiện nay tình yêu được học sinh thể hiện bạo và lộ liễu hơn trước. Đáng lo ngại nhất bây giờ là học sinh cấp THCS, hiện tượng yêu không chỉ khác giới mà ngay cả cùng giới cũng có.

Cũng theo thầy Quốc Bình, học sinh yêu sớm có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là điều kiện đời sống hiện nay tốt hơn trước, do đó cả các em nam và nữ dậy thì sớm hơn. Ngoài ra, môi trường xã hội có nhiều luồng thông tin như facebook, phim ảnh… khiến học sinh bị tác động và yêu sớm. Học sinh yêu nhau, giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ rất ít, phần lớn các em học hành sa sút, đua đòi, ăn chơi và nhiều trường hợp đã có thai ngoài ý muốn. Không ít vụ vì ghen tuông, đánh nhau cũng từ tình yêu học trò. Bên cạnh đó, nguyên nhân nữa là phụ huynh, giáo viên chưa theo sát, giúp đỡ các em.

Học sinh yêu và quan hệ tình dục sớm: Thay vì lo lắng, hãy giúp đỡ để “hươu chạy đúng đường” - Ảnh 2.

Tuổi vị thành niên, đối tượng cần được tư vấn trang bị những kiến thức về sức khỏe sinh sản. Ảnh minh họa: T.Hằng


"Học sinh yêu sớm là trách nhiệm của gia đình, người thầy trong trường, nhiều nơi chưa được học sinh đặt niềm tin của mình để tìm hiểu, tư vấn. Do đó, cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước hết là từ gia đình, quan tâm, chia sẻ với con. Bên cạnh đó, thầy cô giảng dạy và chủ nhiệm cũng phải quan sát, nhận biết biểu hiện, trao đổi, tư vấn giúp các em bởi thông thường chỉ tư vấn, gỡ rối cho các trường hợp có sự cố xảy ra. Giáo dục tâm lý, sức khỏe sinh sản cho học sinh phải là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong các trường học" - thầy Nguyễn Quốc Bình, chia sẻ. 

Theo các chuyên gia tâm lý, ở lứa tuổi học sinh đang là trẻ vị thành niên, nhà trường cũng như phụ huynh cần cung cấp cho trẻ kiến thức về giới tính và tình dục an toàn. Đặc biệt, trẻ cần được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để không bị rơi vào khủng hoảng tình cảm. Bởi vậy, ngoài sự quan tâm giúp đỡ từ gia đình, giáo viên, cần tư vấn một cách nhẹ nhàng, khéo léo để giúp các học sinh nhất là nữ không nên vội chấp nhận tình cảm yêu đương của các bạn trai, biết từ chối quan hệ tình dục ở tuổi vị thành viên. 

Bên cạnh đó, nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lí đó của lứa tuổi này và trang bị kiến thức về giới tính, tâm lý, sức khỏe sinh sản cho các em là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các em có những hiểu biết về sức khỏe sinh sản và có những cách phòng tránh trước những điều bất lợi có thể xảy ra.

 Thanh Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top