Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ: Vững bước đi lên

GiadinhNet - Ngày 21/12, Sở Y tế Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ.

TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể tỉnh Hải Dương có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ.

Tham dự Lễ kỷ niệm có TS. Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện cho HĐND, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Trung tâm DS-KHHGĐ của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Uỷ ban DS-KHHGĐ và Uỷ ban DSGĐTE…
 
Về phía Tổng cục Dân số-KHHGĐ (Bộ Y tế), có sự tham dự của TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng; đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính; Văn phòng Tổng cục...

Những con số ấn tượng

Thay mặt Sở Y tế Hải Dương, thầy thuốc ưu tú Đoàn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Y tế đã điểm lại các chặng đường lịch sử 50 năm công tác của ngành DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương từ năm 1961 đến nay.

Năm 1961, dân số Hải Dương là 842.782 người, tỷ lệ tăng dân số là 4,1%, nhưng đến năm 1975, tỷ lệ tăng dân số là 2,7%, tức đã giảm được hơn một phần ba. Tổng tỷ suất sinh cũng giảm từ 6,2 con/phụ nữ năm 1961 xuống còn 5,2 con/phụ nữ. Năm 1974, Hải Dương vinh dự là tỉnh được Trung ương chọn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh đẻ có kế hoạch toàn quốc lần thứ nhất do Thủ tướng Phạm Văn Đồng chủ trì. Hội nghị đã biểu dương Hải Dương là đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác sinh đẻ có kế hoạch, tỉnh đầu tiên đạt tỷ lệ 5% dân số đặt vòng tránh thai. Hội nghị toàn quốc tổng kết sinh đẻ có có kế hoạch lần thứ hai cũng được tổ chức tại Hải Dương. Tại Hội nghị này, Hải Dương đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Giai đoạn từ 1987-1999, công tác DS-KHHGĐ Hải Dương đã đạt vượt các mục tiêu đề ra. Tỷ lệ gia tăng dân số đã được kiềm chế và đã giảm từ 2,1% năm 1989 xuống còn 1,1% năm 1999. Tổng tỷ suất sinh giảm nhanh chóng từ 3 con/phụ nữ năm 1989 xuống còn 2,05 con/phụ nữ và đạt mức sinh thay thế năm 1999. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Ủy ban DS-KHHGĐ tỉnh đã được tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ, UBND tỉnh… góp phần cùng cả nước đạt được giải thưởng về Dân số của Liên Hợp quốc năm 1999.

Vượt khó
 

Tại buổi lễ, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng, TS. Đặng Thị Bích Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương đã trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Trong giai đoạn 2007-2008, hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ cả nước biến động về tổ chức bộ máy làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư tình cảm của cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, Ban lãnh đạo Sở Y tế đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của tổ chức bộ máy.
 
Sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Đến tháng 6 năm 2008, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và 12 Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố được thành lập với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Trụ sở và cơ sở vật chất, phương tiện được giữ nguyên. Có thể nói, Hải Dương là một trong những tỉnh đầu tiên trong toàn quốc sớm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ và làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời.
 
Tham luận tại Hội nghị, bác sỹ Nguyễn Văn Sai, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương đã nhấn mạnh công tác DS-KHHGĐ từng bước được triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng bao quát hơn, toàn diện hơn, chú trọng đến nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với những biến đổi về cơ cấu dân số.
 
Ông cũng nêu lên những khó khăn, thách thức mà công tác DS-KHHGĐ Hải Dương đang phải đối mặt như chất lượng dân số còn hạn chế, “già hoá dân số”, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 của Tổng cục Thống kê, Hải Dương là một trong 10 tỉnh, thành phố có chỉ số SRB (tỉ số giới tính khi sinh) cao nhất cả nước; tỷ trọng người 60 trở lên là 12%; chỉ số già hoá là 54%.

Chia sẻ tại Hội nghị, bác sỹ Trần Văn Đồng - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban DS-GĐ&TE tỉnh Hải Hưng (sau tách ra thành Hải Dương và Hưng Yên) đã nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực, phối hợp liên ngành…

Đầu tư hơn nữa cho công tác dân số

Thay mặt Tổng cục DS-KHHGĐ, TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng đã chúc mừng Hội nghị, chúc mừng những thành công của công tác DS-KHHGĐ Hải Dương trong 50 năm qua. Những thành công đó đã đóng góp tích cực vào sự thành công chung của ngành DS-KHHGĐ Việt Nam.
 
TS. Dương Quốc Trọng cũng chỉ ra những vấn đề thách thức lớn đối với công tác DS-KHHGĐ của cả nước nói chung và của Hải Dương nói riêng và đề nghị Hải Dương quyết liệt vào cuộc trong việc thực hiện Chiến lược DS-SKSS giai đoạn mới nhất trong vấn đề khống chế tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
 
TS. Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng những thành công của công tác DS-KHHGĐ Hải Dương, nhất là việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi sinh đẻ của người dân, quy mô gia đình đông con sang gia đình chỉ có từ 1-2 con. Những thành công đó đã đóng góp tích cực vào chương trình xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập người dân.
 

TS. Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu lại Lễ kỷ niệm.

 
TS. Đặng Thị Bích Liên cũng cảm ơn và đánh giá cao những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ đối với Hải Dương. Phó chủ tịch cũng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền cần tiếp tục, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo; Sở Y tế cần ổn định tổ chức bộ máy, nhân lực, nâng cao năng lực triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 15.
 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Hải Dương thấp hơn mức trung bình của cả nước và mức trung bình của khu vực đồng bằng sông Hồng (năm 2009, TFR của Hải Dương là 1,99 con/phụ nữ còn cả nước là 2,03, đồng bằng sông Hồng: 2,11). Tuổi thọ trung bình của người dân Hải Dương là 74 tuổi, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai là 75%. Với những thành tích đã đạt được, năm 2009, Hải Dương đã được Bộ Y tế tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bài, ảnh: Lương Quang Đảng

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 35 phút trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Top