Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Hương Khê kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7

Thứ năm, 17:55 12/07/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày Dân số Thế giới 11/7.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị ở tỉnh có ông Nguyễn Huy Tú, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số; ở huyện có ông Hoàng Công Lý, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số huyện và Ban dân số các xã, thị trấn tham dự.

Phát biểu chia sẻ khó khăn trong công tác dân số tại Hội nghị.

Phát biểu chia sẻ khó khăn trong công tác dân số tại Hội nghị.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác Dân số trong tình hình mới, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Dân số Thế Giới 11/7 với chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Ngành Dân số- KHHGĐ huyện đã tăng cường các hoạt động truyền thông, nhằm chuyển đổi hành vi cho người dân về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Nhằm huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội, đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; để từng bước nâng cao chất lượng dân số. UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Dân số làm công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách dân số và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Ông Hoàng Công Lý (thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, đã tặng lãng hoa chúc mừng ngành Dân số nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Dân số Thế giới 11/7

Ông Hoàng Công Lý (thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, đã tặng lãng hoa chúc mừng ngành Dân số nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Dân số Thế giới 11/7

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Hoàng Công Lý, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, đã tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Dân số nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Dân số Thế giới 11/7. Ông mong muốn ngành Dân số huyện nhà phải phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, cũng như thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh trên 02 con, tiến tới ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng Dân số làm tốt công tác Dân số trong tình hình mới.

Công tác dân số trên địa bàn 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Hương Khê đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện và tỉnh giao trong chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2018. Trong sáu tháng đầu năm 2018, có 615 cháu đước sinh ra, giảm 84 cháu so với cùng kỳ năm 2017, trong đó số trẻ sinh ra là con lần thứ 3 trở lên là 147 cháu, giảm 44 cháu so với cùng kỳ chiếm tỷ lệ 23,4%, giảm 3,4% so với cùng kỳ, các các cặp vợ chồng cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số là 08 cặp giảm 01 cặp so với năm 2017; tỷ số giới tính khi sinh là 110 nam/100 nữ, bằng năm 2017. Tổng số người mới sử dụng các BPTT hiện đại sáu tháng đầu năm là 2796 người, chỉ tiêu tỉnh giao là 3310 người đạt 84,5% tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 81,8%.

Các hoạt động truyền thông thường xuyên, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình được chú trọng. Hoạt động của các Đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Đề án sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; Đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng được duy trì và phát huy hiệu quả thiết thực, tạo mọi điều kiện để người dân thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ KHHGĐ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Hoàng Công Lý, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số huyện nhà, yêu cầu ngành dân số huyện cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong sáu tháng cuối năm. Nhân trong buổi mít tinh, đồng chí cũng đã đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên dân số-KHHGĐ toàn huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Tập trung tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng công tác Dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sáu tháng cuối năm 2018 ngành dân số huyện, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số- KHHGĐ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; triển khai đợt 2 chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến “vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đồng bào theo đạo công giáo”, quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hạn chế mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác dân số, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản – KHHGĐ; đưa chính sách dân số vào cuộc sống nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội./.

Văn Định

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top