11 năm trướcMột người, hai người, rồi ba bốn người. Hàng xóm thậm chí những người ở quận Gia Lâm, Long Biên có bệnh nhân HIV giai đoạn cuối lại tìm đến nhờ cậy bà.
12 năm trướcGiadinhNet - Ở bon Đắk Sra (xã Đắk R'la, Đắk Mil, Đắk Nông) mọi người đều biết đến già làng Y Gứt. Già là người luôn hết lòng vì công việc chung của bon.
12 năm trướcGiadinhNet - Chị Phạm Thị Lương - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đã có 15 năm gắn bó với công tác dân số - cán bộ chuyên trách xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).
12 năm trướcGiadinhNet - Bước chân cứ thoăn thoắt, như quên đi cái nắng nóng giữa trưa, rôm rả trò chuyện với các đối tượng, nhanh tay phát tài liệu truyền thông bà Bùi Thị Hằng (CTV DS-KHHGĐ ấp Cái Hàng, Tân Hưng Đông, Cái Nước) tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên…
12 năm trướcGiadinhNet - Phát huy những thành quả đạt được của năm 2009, năm nay, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ (Bộ Công an) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như: Lồng ghép triển khai thực hiện văn bản, chỉ thị của Nhà nước, của Bộ với lãnh đạo, chỉ huy Công an các địa phương có mức sinh cao.
12 năm trướcGiadinhNet - Qua 6 năm đi vào hoạt động, nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của chị Chương nên số hội viên không ngừng gia tăng, với 60 hộ trong thôn mà đã hơn 50 chị tham gia sinh hoạt CLB.
12 năm trướcGiadinhNet - Hết thời gian phục vụ trong quân ngũ, năm 1980, ông Phan Đình Lý về quê tham gia sản xuất, phát triển kinh tế.
12 năm trướcGiadinhNet - Ấp Phú Hiệp thuộc xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) có 270 hộ với hơn 1.350 khẩu, điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là về mùa mưa.
12 năm trướcGiadinhNet - Vừa thoáng thấy bóng dáng người phụ nữ Thái ở đầu bản, lũ trẻ đang chơi đã reo: “A, bác Long “dân số” đến rồi!, bác Long “dân số” đến rồi!”; người già ngồi trên bậu cửa cũng tủm tỉm: “Chị Long “dân số” đã đến rồi!”.
12 năm trướcGiadinhNet - Đó là anh Nguyễn Vũ Lạng- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá- người đã miệt mài 19 năm làm dân số.
12 năm trướcGiadinhNet - "Đổi công" giữa các cộng tác viên với nhau trong việc vận động dân số là sáng kiến của anh Nguyễn Văn Thân, Phó chủ tịch xã kiêm Trưởng ban DS-KHHGĐ xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng.
12 năm trướcGiadinhNet - Năm 2006, chị Lưu Thị Yến, thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thực hiện ca đỡ đẻ đầu tiên cho một người hàng xóm.
12 năm trướcGiadinhNet - Anh là Nguyễn Khắc Hiển, 54 tuổi, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Hiển tham gia công tác dân số đến nay đã 16 năm. Rất nhiều kỷ niệm vui, buồn với anh trong suốt thời gian làm công tác dân số.
12 năm trướcGiadinhNet - 37 năm tuổi đời với 17 năm tuổi nghề, Kỷ niệm chương và Bằng khen của UB DS-GĐ và TE (cũ), Giấy khen của Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thái Thụy...
12 năm trướcGiadinhNet - Khu phố Sông Thao, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 18 năm nay không có trường hợp sinh con thứ 3.
12 năm trướcGiadinh.net - Chị Tòng Thị Piềng, người dân tộc Thái làm Trưởng trạm y tế xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gần 20 năm nay.
12 năm trướcGiadinh.net - Khó có thể khắc họa đầy đủ chân dung của họ - những cán bộ chuyên trách và cộng tác viên (CTV) dân số ở tỉnh Quảng Nam. Bởi công việc của họ rất âm thầm, lặng lẽ, đòi hỏi sự tận tâm, hết mình...
12 năm trướcGiadinh.net - Mỗi khi trong nhà, trong dòng họ có việc gì quan trọng, cần xin ý kiến, bà con đều tìm đến ông. Chính vì thế mà đã 12 năm nay, với công việc là cộng tác viên dân số, ông đã vận động được hầu hết chị em trong làng thực hiện KHHGĐ.
12 năm trướcGiadinh.net - Trong đợt công tác tại Hà Tĩnh, chúng tôi được nghe “câu chuyện triệt sản” của một cán bộ chuyên trách dân số. Đó là chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh). Khâm phục xen lẫn tò mò, chúng tôi đã tìm gặp chị.
12 năm trướcGiadinh.net - Néang Sa Huyên – cộng tác viên dân số tiêu biểu của xã Núi Tó, huyện Tri Tôn là một phụ nữ sống bình dị, hiền lành, nhưng rất nhanh nhẹn, năng động trong công việc.