Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS: Tiếp thêm sức mạnh cho địa phương

Thứ năm, 07:28 11/08/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 20/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2331/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011.

Việc trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia độc lập đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta...

Huy động sức mạnh cộng đồng

Ông Nguyễn Thanh Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho rằng, sau 20 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, song cũng phải đối mặt với nhiều tồn tại, thách thức. Tại một số cấp ủy (nhất là các cấp ủy cơ sở) việc thực hiện chỉ thị số 54/2005/CT-TW (về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới) còn chưa nghiêm túc; nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn phiến diện. Người nhiễm HIV vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử; các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ chưa đáp ứng được yêu cầu; tổng ngân sách đầu tư cho chương trình phòng chống HIV/AIDS vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế...
 

Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn nữa. Ảnh: Chí Cường

Theo ông Nguyễn Thanh Long, đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là đầu tư góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 54 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực; tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị và các ngành, sử dụng các nguồn lực hiệu quả và đặc biệt là huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia vào công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần coi công tác phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, phải xác định HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc.  

HIV/AIDS sẽ được quan tâm hơn

Ông Đàm Văn Hưởng – Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Sơn La nhấn mạnh, việc tách Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS thành chương trình độc lập đã tạo thuận lợi nhiều trong việc triển khai các hoạt động. Đối với Sơn La thì các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS sẽ chủ động xây dựng kế hoạch. Việc phân bổ kinh phí cho các sở, ban, ngành; phổ biến và chỉ đạo cho các trung tâm y tế huyện, thị thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch được bám sát hơn. Từ đó giám sát hỗ trợ, theo dõi đánh giá các hoạt động kịp thời... và sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Bà Vũ Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang cho biết, từ năm 2011, công tác phòng, chống HIV/AIDS được tách ra thành một Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt ở các địa phương. Trước hết, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác này sẽ được tăng lên giúp cho các địa phương có thêm nguồn lực để duy trì và mở rộng các hoạt động này. Công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng có sự quan tâm nhiều hơn của các cấp lãnh đạo.

Nhấn mạnh lợi ích của Chương trình mục tiêu, ông Hoàng Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên cho rằng, chương trình sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho các tỉnh nghèo như Điện Biên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi HIV/AIDS tại đây diễn biến phức tạp, các hoạt động can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV gặp nhiều trở ngại, hệ thống dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS chưa hoàn thiện và việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ còn hạn chế... Việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015 giúp tỉnh có nguồn kinh phí ổn định, chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Năm 2011 Điện Biên được cấp 3.420 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nguồn kinh phí quan trọng bổ sung các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh. Tỉnh sẽ nâng cao chất lượng các dịch vụ và xây dựng, triển khai các dịch vụ mới; tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực về chuyên môn, quản lý cho lực lượng cán bộ, phòng, chống HIV/AIDS...
 
Phương Thuận
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top