8 năm trướcGiadinhNet - Hiện nay, số người cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi trở lên tại Khánh Hòa chiếm trên 10% tổng dân số và có xu hướng tăng nhanh.
8 năm trướcGiadinhNet - Với quý ông, chứng “chưa đến chợ đã hết tiền” trở thành nỗi ám ảnh không dễ gì bày tỏ trong đời sống phòng the. Một khảo sát mới được công bố cho thấy: 30% đàn ông Việt mắc chứng xuất tinh sớm (XTS), nhưng chỉ có 23% trong số đó tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ. Đa số người bị XTS tìm “thầy thuốc Google” để tự điều trị cho mình…
8 năm trướcCác bác sĩ thường định nghĩa vô sinh là không có bầu sau một năm quan hệ không dùng phương tiện tránh thai, nhưng một số cặp vợ chồng không nên đợi tới một năm mới đi khám.
8 năm trướcCó khoảng 15 triệu phụ nữ phá thai trên thế giới mỗi ngày. Dù mỗi người có một lí do khác nhau để phá thai, nhưng những đau đớn về tinh thần và thể chất mà họ trải qua là không hề khác.
8 năm trướcKhảo sát của các nhà khoa học Anh tại ĐH Exeter được công bố trên tạp chí Environment International hôm 9/6 cho thấy đàn ông giữ điện thoại di động trong túi quần có thể vô sinh.
8 năm trướcSố lượng tinh binh dồi dào cũng là thước đo sự khỏe mạnh của các bạn nam đấy!
8 năm trướcCác nhà khoa học Anh tại ĐH Sheffield và ĐH Manchester nêu kết quả khảo sát bất ngờ, theo đó, tinh trùng có thể bị tổn hại trong mùa hè, lúc ngày dài hơn đêm nhưng một số thói quen không tốt trong lối sống không ảnh hưởng đến tinh trùng.
8 năm trướcNghiên cứu mới đây cho thấy stress làm suy giảm chất lượng tinh dịch và khả năng thụ tinh của tinh trùng với trứng.
8 năm trướcHiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng tìm đến gel bôi trơn để “cứu cánh” cho hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa
8 năm trướcNghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản trung ương và ĐH Y Hà Nội, ước tính toàn quốc có 700 nghìn đến 1 triệu cặp vợ chồng trong tuổi sinh sản bị vô sinh.
8 năm trướcCác nhà khoa học nhận định, hóa chất trong các đồ gia dụng như kem đánh răng, xà bông và đồ chơi bằng nhựa có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh trùng của người làm tăng khả năng vô sinh cho nam giới.
8 năm trướcGiadinhNet - Ngày 26-27/5 vừa qua, Hội nghị các vấn đề về công tác DS-KHHGĐ đã được tổ chức tại Tây Ninh với sự tham gia của đại diện 30 tỉnh, thành. Hội nghị là dịp để các lãnh đạo ngành Y tế và Dân số các tuyến cùng tìm ra một mô hình bộ máy công tác dân số tuyến cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
8 năm trướcGiadinhNet - Các chuyên gia về lĩnh vực dân số khẳng định, già hóa dân số không phải gánh nặng mà là thành tựu to lớn của loài người. Tuy nhiên, với tốc độ già hóa quá nhanh và thời gian chuyển sang giai đoạn dân số già quá ngắn, Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thách thức trong chăm sóc y tế và an sinh xã hội cho người cao tuổi, nếu không có những ứng phó kịp thời.
8 năm trướcGiadinhNet - Gần như buổi sáng của hội nghị được dành để thực hiện chuyên đề trên. Trong khi hội nghị tiếp tục với những chuyên đề khác thì Viện Chiến lược-Chính sách Y tế rốt ráo thăm dò ý kiến nhiều đại biểu.
8 năm trướcNhững "cuộc vui" thiếu trách nhiệm đã khiến nhiều nữ sinh có thai ngoài ý muốn rồi nạo phá liên tục. Hậu quả là để lại một con số không nhỏ những người vợ trẻ không thể có con vì vô sinh. Bi kịch bắt đầu từ đây.
8 năm trướcGiadinhNet - Những kinh nghiệm hay, những đề xuất thiết thực về vấn đề tăng cường cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), cung cấp phương tiện tránh thai cho công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) đã được các đại biểu trình bày tại Hội thảo (diễn ra ngày 23/5 tại TP Vinh, Nghệ An) do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức.
8 năm trướcMột cặp vợ chồng sau 7 năm điều trị hiếm muộn đã hạnh phúc đón đứa con đầu lòng nhờ phương pháp tiêm protein từ lòng đỏ trứng vào cơ thể người mẹ.
8 năm trướcKhảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Stanford được công bố trên tạp chí Human Reproduction nêu nguy cơ chết sớm ở đàn ông có chất lượng tinh dịch và tinh trùng thấp.
8 năm trướcChúng em chỉ quan hệ bên ngoài, nhưng em có dùng tay kích thích, liệu bạn gái em có dính bầu không?
8 năm trướcGiadinhNet - Không ít những em gái dù đã là sinh viên đại học nhưng vẫn chưa thấy “đèn đỏ”. Có em tháng 30 ngày thì mất 15 ngày trong tình trạng “đỏ đèn” hoặc cứ đến kỳ lại xanh xao, nôn khan, thậm chí ngất xỉu đến mức phải cấp cứu, truyền máu… Theo các bác sĩ, đó là tình trạng rối loạn kinh nguyệt tuổi vị thành niên. Nếu không phát hiện, can thiệp kịp thời, hậu quả có thể dẫn đến vô sinh.