Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấp cứu những cách tránh thai “khó đỡ”

Thứ hai, 18:31 08/04/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Chị ơi, buổi trưa em quan hệ với bạn trai cũ, buổi tối em quan hệ với chồng, giờ em mang bầu rồi, vậy, con em là con của ai?/ Em nhét túi bóng vào “chỗ ấy” khi quan hệ tình dục, sao vùng kín của em lại có “rau mùi” hả chị?”…-

Cấp cứu những cách tránh thai “khó đỡ” 1
Trong năm 2013, thông tin qua website Tổng đài sẽ triển khai hình thức chuyên gia tư vấn nhóm để nâng cao hiệu quả truyền thông hơn nữa.    ảnh: Võ Thu
 
Những câu hỏi đó chị Mai Thị Huyên – tư vấn viên của Tổng đài “Vì chất lượng cuộc sống” 19008088 (Tổng cục DS-KHHGĐ) vẫn thường xuyên gặp phải.
 
Những ca tư vấn “nhớ đời”

“Khảo sát gần đây cho thấy, gần 64% khách hàng gọi đến Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống thắc mắc về sức khỏe sinh sản, tình dục, mãn dục nam, xuất tinh sớm, mãn kinh, tiền mãn kinh. Ngoài ra, những vấn đề như bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục, chính sách dân số… cũng được nhiều khách hàng gọi đến để được tư vấn” – ông Nguyễn Đình Bách – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho hay.

Theo chị Huyên, những câu hỏi tưởng chừng “có vấn đề” này lại thường xuyên xuất hiện ở những cuộc điện thoại gọi đến Tổng đài.

“Chị Tổng đài ơi, em băn khoăn quá! Hôm mồng 5 em quan hệ với người yêu cũ, mồng 7 em lại “về với” người yêu hiện tại, cả hai lần em đều “tay không bắt giặc”. 10 ngày sau, em thử que thử thai thì hai vạch, em không biết là con ai nữa, vòng kinh của em lại không đều. Chị cứu em với!”- chị Huyên kể lại trường hợp khách hàng tên B. (Thanh Liêm – Hà Nam) gọi đến Tổng đài cách đây không lâu.

B. cũng “trần tình” lý do vì sao em đã có người yêu mới rồi, em vẫn còn “qua lại” với người yêu cũ, “Vì người yêu mới xuất hiện khi em và người yêu cũ “lục đục”, người yêu mới cho em tình yêu, nhưng người yêu hiện tại mới là người mang lại cho em cuộc sống no đủ”. “Sau khi hỏi han một số vấn đề chuyên môn, tôi cũng đành khuyên B. nếu thiết tha giữ lại đứa con thì phải chờ khi thai 17 tuần, chọc nước ối xét nghiệm ADN sẽ có câu trả lời” – chị Huyên kể lại.

“Khảo sát gần đây cho thấy, gần 64% khách hàng gọi đến Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống thắc mắc về sức khỏe sinh sản, tình dục, mãn dục nam, xuất tinh sớm, mãn kinh, tiền mãn kinh. Ngoài ra, những vấn đề như bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục, chính sách dân số… cũng được nhiều khách hàng gọi đến để được tư vấn” – ông Nguyễn Đình Bách – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho hay.

Đối tượng gọi đến Tổng đài 19008088, theo ông Bách rất đa dạng, chủ yếu là những bạn trẻ, sắp hoặc đã có gia đình. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mới 13 - 15 tuổi gọi đến Tổng đài để hỏi về các dấu hiệu bạn gái mang bầu, hay cách sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày và khẩn cấp. “Không ít các em tự mua thuốc tránh thai hàng ngày với mục đích điều trị mụn tuổi dậy thì. Khi gọi điện đến Tổng đài thì khóc thút thít, run sợ với thông tin thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này” – ông Bách chia sẻ. Bên cạnh đó, không chỉ khách hàng ở các thành phố lớn, mà khách hàng gọi điện đến Tổng đài ngày càng mở rộng, phủ sóng tới các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Theo các cán bộ tư vấn của Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống, những câu hỏi của các bạn trẻ chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các bạn đến vấn đề vốn được xem là nhạy cảm, tế nhị. Tuy nhiên, cũng qua đây mới thấy được lỗ hổng kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

“Có trường hợp bạn gái là sinh viên năm thứ 2, gọi đến tổng đài với giọng rất hốt hoảng. Bạn cho biết, “vùng tam giác” của bạn từ một tuần nay xuất hiện mùi rất khó chịu khiến bạn mất tự tin. Hỏi ra mới biết, mỗi lần quan hệ tình dục, bạn này thường nhét túi ni lông vào tận sâu trong “em bé” để tránh thai, hết “trận chiến” mới dùng tay “khều ra” (?!). Thậm chí có lần bạn còn nhét bông băng. Nhưng do không lấy ra hết, bông băng đọng lại khiến “em bé” bị viêm nhiễm nặng…

Nhưng một trường hợp đáng nhớ nhất vẫn được các tư vấn viên Tổng đài kể lại là trường hợp một sinh viên đại học với thành tích phá thai liên tiếp 3 lần trong gần một năm. Số là bạn gái này sau khi phá thai lần 1 tại một cơ sở y tế “chui”, không được tư vấn phải phòng tránh thai, kiêng “gần gũi”, nên 2 tháng sau, không thấy “dấu hiệu chiến tranh”, thử thai lên hai vạch hồng, bạn lại đi phá thai. Tình hình này lặp lại sau 2 tháng tiếp theo đó. “Khi bạn đó gọi điện đến Tổng đài, bạn chỉ hỏi một câu duy nhất: Em phá thai như vậy, sau này em có cơ hội làm mẹ được nữa không chị? Thật đáng buồn!” – chị Huyên chia sẻ.

Sắp đưa vào hoạt động  dịch vụ tư vấn tọa đàm trên điện thoại

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và nhằm đa dạng hóa các loại hình, kênh truyền thông phục vụ cho công tác DS-SKSS/KHHGĐ, từ 1/8/2012, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Viettel Telecom triển khai đầu số 19008088.

Ông Nguyễn Đình Bách cho hay: Với 10 máy/ca trực, tương ứng với 30 điện thoại viên/ngày, Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống đảm bảo duy trì giải đáp 24/7, bao gồm cả ngày lễ, Tết. Về phía Tổng cục DS-KHHGĐ, 3 máy trực thường xuyên từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong năm cũng được bố trí. Những tháng đầu năm 2013, số các cuộc gọi đến Tổng đài để được tư vấn tăng đáng kể.

Điểm mới nhất của Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống là: Trong năm 2013, thông tin qua website Tổng đài sẽ triển khai hình thức chuyên gia tư vấn nhóm nhằm nâng sức mạnh truyền thông, hiệu quả thông tin.

Tháng 5/2013 dự kiến Tổng đài sẽ triển khai mô hình này. Bên cạnh đó, ngoài tư vấn viên cấp 1 (là nhân viên tư vấn của Viettel), cấp 2 (tư vấn chuyên sâu với đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia về sức khỏe sinh sản, sản khoa) Viettel cũng sẽ phối hợp để triển khai hệ thống trả lời tự động (ghi âm trả lời theo chuyên mục, chuyên đề). Viettel sẽ có hình thức chuẩn bị giới thiệu chủ đề, đề tài cho khách hàng để thu hút câu hỏi. Chủ đề được quan tâm nhiều nhất từ lượng câu hỏi này sẽ được triển khai để thực hiện cài đặt ghi âm trả lời tự động.
 
Thu Nguyên
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top