Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh mang thai từ thuở lên 10

Thứ sáu, 13:16 24/05/2019 | Dân số và phát triển

Nghiên cứu mới nhất về tình hình sinh đẻ của sản phụ tuổi vị thành niên tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư mới đây cho thấy, có nhiều bà mẹ nhí mới 13-15 tuổi, thậm chí cá biệt có cả bà mẹ miệng còn chưa “hết mùi sữa”, mới 10 tuổi.

Yêu đương hồn nhiên

Tại Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) hầu như ngày nào cũng gặp 2-3 sản phụ tuổi vị thành niên (VTN).

Tại Phòng tư vấn VTN (Trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản T.Ư), một bà mẹ mang vẻ mặt rầu rĩ đã đưa con gái của mình chưa đầy 16 tuổi đến để “bỏ” cái thai 8 tuần tuổi. Người mẹ cho biết, đây là hậu quả của mối tình tự nguyện với cậu bạn lớn hơn cô bé 1 tuổi. Cô bé quan hệ tình dục với bạn trai mà không hề có ý thức gì về việc mang thai, chỉ khi thấy cơ thể quá khác lạ, bụng to lên mới “mách mẹ”. Hốt hoảng, người mẹ mua que thử thai về kiểm tra thì sự đã rồi.

Lại có bé gái khác tuần thai còn lớn hơn tuổi đời, mới 15 nhưng cũng mang thai đến tuần thứ 25. Em chia sẻ mình: “Dù cũng không muốn “chuyện ấy” nhưng vì sợ không chiều người yêu thì anh ấy sẽ bỏ em nên em cũng mặc kệ anh ấy làm gì thì làm. Em nghĩ, mình bé nên chưa thể có thai. Em chỉ nghĩ, mình béo lên, chỉ đến khi thấy bụng “ngọ nguậy” mới sợ hãi cho bố mẹ biết”.

Tư vấn sức khỏe tình dục tại Trung tâm sức khỏe sinh sản Hà Nội.  ảnh: Diệu Linh
Tư vấn sức khỏe tình dục tại Trung tâm sức khỏe sinh sản Hà Nội. ảnh: Diệu Linh

Theo bác sĩ sĩ Đào Văn Thụ (Trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản T.Ư), gần như ngày nào cũng có trường hợp sản phụ là VTN dưới 18 tuổi đến Trung tâm xin tư vấn, khám thai hoặc xin xử lý cái thai. Có cô gái đã lập gia đình, có người chưa lấy chồng, có không ít học sinh trung học. Nhiều cháu bé mới 14-15 tuổi nhưng thai nhi đã 19-20 tuần. Đối với các trường hợp này, việc xử lý thai không hề đơn giản, phải chuyển sang các khoa điều trị để làm thủ thuật. “Có sản phụ mới 16 tuổi, nhưng đã mang thai 2 lần. Lần mang thai thứ 2, thai nhi đã 22 tuần tuổi nên các bác sĩ buộc phải cho bệnh nhân ra thai bằng con đường tự nhiên”.

Nghiên cứu về tình hình sinh đẻ của sản phụ tuổi VTN tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư vừa công bố cho thấy, tổng số sản phụ đẻ tại bệnh viện năm 2017 là 21.722 sản phụ, năm 2018 là 22.346 sản phụ. Trong đó, tỷ lệ VTN mang thai trong cả 2 năm là 0,5%.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (thành viên nghiên cứu, Bệnh viện Phụ sản T.Ư), trong số 227 sản phụ độ tuổi VTN (tuổi từ 10 đến dưới 18 tuổi), có 178 trường hợp đã lập gia đình; số sản phụ 17-18 tuổi chiếm đại đa số (83,5%); số sản phụ từ 14-16 tuổi là 34 trường hợp, trong đó đáng lưu tâm là có 4 cháu bé mới 10-13 tuổi. Trong số 227 sản phụ nhí, có đến 27 sản phụ "nhí" còn đang là học sinh sinh viên (chiếm 11,9%), 83,3% làm nghề tự do và 21,6% chưa có chồng. Không ít VTN đã có tiền sử phá thai hoặc sinh con lần 2.

Hậu quả khôn lường

GS Nguyễn Thị Hoài Đức - Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình Rahf chia sẻ, trong hơn 50 năm làm về sức khoẻ sinh sản, bà từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau phải phá thai sớm của trẻ VTN. Hầu hết các em đều đến bệnh viện khi tuổi thai đã lớn trên 12-16 tuần. Các em không có kinh nghiệm nên hoàn toàn không biết mình có thai, khi bị nôn, tưởng mình bị ngộ độc thức ăn, đau dạ dày, khi mệt mỏi tưởng mình bị cúm, thậm chí khi thai đã 5-6 tháng, bụng to “vượt mặt” lại nghĩ mình “ăn nhiều mà béo”.

Các em này chỉ lo lắng khi thấy bụng mình có “vật lạ động đậy” mới đi khám và biết mình có thai. Đau lòng nhất là có em mới 17-18 tuổi đã phá thai 3-4 lần. Do phát hiện muộn, nên hầu như các ca VTN mang thai đều phá thai khi thai đã lớn, để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe của bà mẹ như: Băng huyết, thủng tử cung, viêm nhiễm dẫn đến vô sinh, ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Theo Bộ Y tế, số liệu báo cáo chưa đầy đủ năm 2017, cứ 1.000 phụ nữ có thai thì có 24 trường hợp ở tuổi VTN và trong 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở tuổi VTN. Thống kê không đầy đủ cho biết, mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá thai; 80% là phá thai to trên 12 tuần tuổi. Trong đó 20% là ở lứa tuổi VTN và khoảng 15%-20% số ca nạo phá thai là của thanh niên chưa lập gia đình. Tỷ lệ thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng ngày càng gia tăng.

Ngoài ra còn không ít trẻ VTN sợ hãi, giấu giếm cha mẹ tự đi phá thai ở các địa chỉ y tế không tin cậy hoặc tự uống thuốc ra thai, đối mặt với nguy cơ cao về băng huyết, thủng tử cung, viêm nhiễm dẫn đến vô sinh… Đó là chưa kể, nhiều bà mẹ nhí đã phải bỏ học, chưa lớn đã phải làm mẹ, sang trấn tâm lý kéo dài suốt cuộc đời….

Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã cấp cứu không ít các ca tai biến do nạo phá thai to ở các cơ sở tư nhân khiến người mẹ thủng tử cung, băng huyết. Cụ thể như, bệnh nhân 18 tuổi, phá thai 14 tuần tuổi tại phòng khám tư. Hậu quả, tử cung rách toác, đầu thai nhi chui vào ổ bụng. Các bác sĩ đã phải mổ phanh để cứu cô gái, đồng thời cắt 1m ruột bị hoại tử. Có không ít thiếu nữ đã phải cắt cả tử cung, bị mất khả năng làm mẹ.

Số liệu ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư cũng cho biết, mỗi năm có khoảng 5.000 ca nạo phá thai tại bệnh viện, trong đó có khoảng 18-20% số ca là của trẻ VTN. Có những em đã phải trở thành bà mẹ “bất đắc dĩ” khi mới 10 - 12 tuổi và có những em 15 - 16 tuổi đã nạo phá thai 2 lần.

Ngay cả khi không nạo phá thai, sinh con khi tuổi vẫn “còn thơ” cũng là bi kịch lớn cho chính trẻ em và gia đình. Một bà mẹ có con mang thai khi mới học lớp 8 tâm sự. “Con gái tôi khá ngoan ngoãn, thậm chí còn cù lần. Tôi chưa bao giờ thấy cháu có biểu hiện làm dáng, yêu đương. Đùng một cái, tôi thấy bụng cháu to bất thường, tưởng con bị u bướu gì, đưa đi khám mới té ngửa cháu đã có thai 5 tháng. Vì mùa đông, cháu đi học toàn mặc áo khoác lụng thụng nên tôi không biết sớm được. Lúc đấy, cháu mới thú nhận yêu một “anh” học lớp 10, vì sợ tôi biết sẽ cấm đoán nên giấu rất kỹ. Thai quá lớn nên tôi đành phải làm bà lúc tôi mới 36 tuổi. Bây giờ tôi phải bỏ việc, ở nhà chăm con, chăm cháu. Đứa con gái của tôi giờ cũng xấu hổ nên bỏ học luôn, suốt ngày u uất, buồn chán. Cháu thì sinh non, yếu như con mèo hen, hai mẹ con nó suốt ngày khóc lóc, tra tấn tôi. Đời tôi đã khổ, đời con gái tôi cũng đi vào ngõ cụt”.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top