Hà Nội
23°C / 22-25°C

5.000 USD hỗ trợ sáng kiến chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh thiếu niên

Thứ ba, 18:05 13/11/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là thông tin được đưa ra tại Lễ phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục (SKSS/SKTD) năm 2018, được Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức chiều 13/11 tại Đà Nẵng.

Thanh niên cần cách tiếp cận thông tin, dịch vụ SKSS/SKTD thân thiện, dễ dàng

Ông Nguyễn Thanh Hảo – Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) chia sẻ, những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên thông qua các mô hình can thiệp tại cộng đồng.

Những hoạt động này, theo ông Hảo, đã góp phần nâng cao nhận thức, hướng tới chuyển đổi hành vi cho thanh thiếu niên trong công tác chăm sóc sức khoẻ, bao gồm cả SKSS/SKTD.

Ông Nguyễn Thanh Hảo – Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Hảo – Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Tuy nhiên, ông Hảo cũng chia sẻ, báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc SKSS của vị thành niên, thanh niên gần đây cho thấy, việc tiếp cận thông tin, dịch vụ, tư vấn về chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên còn thiếu.

Ông Hảo cũng nhìn nhận, những vấn đề của thanh niên như SKSS/SKTD, phòng chống HIV/AIDS, bạo hành trên cơ sở giới và kỹ năng sống của thanh niên chưa được quan tâm đầy đủ trong các chính sách, chương trình hành động của các bộ, ngành, tỉnh/thành và các chương trình mục tiêu quốc gia…

Chỉ ra một trong những nguyên nhân, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương cho rằng, do các phương thức truyền thông chưa thường xuyên được đổi mới, thiếu sáng tạo, thiếu dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thân thiện với thanh niên, chưa tập trung đối tượng thanh niên cụ thể...

Dự án Hành trình không lời - một trong 6 dự án xuất sắc đạt giải tại cuộc thi tìm kiếm sáng kiến chăm sóc SKSS/SKTD năm 2015

Dự án "Hành trình không lời" - một trong 6 dự án xuất sắc đạt giải tại cuộc thi tìm kiếm sáng kiến chăm sóc SKSS/SKTD năm 2015

Bà Phan Lê Mai - cán bộ chương trình về thanh niên của Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) bày tỏ, thanh niên mong muốn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD thân thiện và dễ dàng. Họ cũng cần cách tiếp cận mới, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu về SKSS/SKTD, giúp họ có khả năng đưa ra các quyết định về các mối quan hệ có trách nhiệm và an toàn.

Kêu gọi sáng kiến do thanh niên làm chủ về tăng cường tiếp cận thông tin và dịch SKSS/SKTD là ví dụ về sự tham gia của thanh niên từ khâu thiết kế, thực hiện và quản lý một mô hình can thiệp nhỏ cho chính đối tượng thanh niên.

Các sáng kiến chứng minh được hiệu quả có thể sẽ làm một minh chứng về sự sáng tạo và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, và có thể sẽ được tiếp tục hỗ trợ để nhân rộng” – bà Mai nói thêm.

Có thông tin, kiến thức, thanh niên tự tin bảo vệ bản thân

Nguyễn Ly Ly (26 tuổi, quê Quảng Nam) là giáo viên THPT môn Sinh học. Cô giáo trẻ này cho biết, trong nội dung giảng dạy, cô và các đồng nghiệp đã lồng ghép linh hoạt để truyền đạt cho học sinh các nội dung về chăm sóc SKSS/SKTD.

Từ năm 2015, khi Trung ương Đoàn phát động tìm kiếm sáng kiến Chăm sóc SKSS/SKTD, cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp Đại học, khi đó đang hoạt động trong nhóm Hành trình không lời (Câu lạc bộ người điếc tại Đà Nẵng) đã chủ động kêu gọi cộng sự tham gia dự án, với đối tượng thụ hưởng là 60 thanh thiếu niên khuyết tật câm điếc tại Đà Nẵng.

Dự án “Hành trình không lời” của Ly Ly và các bạn là một trong 6 dự án xuất sắc được Ban tổ chức Cuộc thi hỗ trợ kinh phí là gần 45 triệu đồng để thí điểm triển khai trong 6 tháng (từ tháng 1-6/2016).

Qua nhiều hoạt động như: Tập huấn nâng cao năng lực; xây dựng tình huống phòng chống xâm hại tình dục, tình dục an toàn; Triển lãm tranh, các buổi sinh hoạt, trò chơi… giúp những bạn bị điếc – nhóm người yếu thế trong cộng đồng - có thêm kiến thức, năng lượng, tự tin. Chính họ cũng là những “tuyên truyền viên” cho gia đình, người thân…” – Ly Ly nói.

Nguyễn Ly Ly (áo trắng) trao đổi cùng Hà My thông qua phiên dịch viên.

Nguyễn Ly Ly (áo trắng) trao đổi cùng Hà My thông qua "phiên dịch viên".

Là một người câm, điếc, Phan Thị Hà My (25 tuổi, ở Gia Lai, đang làm việc tại Đà Nẵng) cũng là một trong hàng chục thanh niên thụ hưởng dự án “Hành trình không lời” không giấu được hứng khởi khi chia sẻ với chúng tôi cảm xúc sau khi tham dự chương trình này.

Thông qua “phiên dịch viên”, cô gái trẻ cho biết, sau khi tham gia dự án, một người bị hạn chế về khả năng ngôn ngữ, giao tiếp thông thường như cô học được cách bảo vệ bản thân, tránh những tình huống không hay trong cuộc sống.

Hà My cũng bày tỏ rằng, chỉ 6 tháng tham gia, cô thấy tự tin hơn hẳn trong công việc, hoà nhập cộng đồng.

Theo Ly Ly, chuyện SKSS/SKTD giành cho đối tượng thanh niên khuyết tật nói riêng hay thanh niên nói chung là chuyện tế nhị, “dễ đùa, khó nói”, rất khó để tiếp cận một cách “công khai”, nên họ cần cách tiếp cận gần gũi, thân thiện nhất.

Theo Ly Ly, với thanh niên, tốt nhất là tổ chức các hoạt cảnh, dựng tình huống, các hoạt động “trực diện”, lan toả tới nhiều người để họ dễ hiểu, nhớ lâu…

Những người trẻ tham gia lễ phát động ngày 13/11 cho biết, họ mong muốn được tiếp cận, tập huấn các kỹ năng, kiến thức truyền thông SKSS/SKTD, hỗ trợ cách thức thực hiện tư vấn... và mong chờ những sáng kiến chăm sóc SKSS/SKTD xuất sắc sẽ được lựa chọn, chia sẻ trong cả nước.

10 đề xuất sáng kiến có tính khả thi sẽ được trao 2 triệu đồng và được tham dự khoá đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng trong xây dựng, quản lý, tổ chức hoạt động, giám sát, viết báo cáo

Ban tổ chức và nhà tài trợ sẽ làm việc với những đề xuất được lựa chọn để hoàn thiện đề xuất dự án và chọn những sáng kiến tốt nhất để hỗ trợ triển khai thí điểm trong thời gian tối đa 1 năm (2019) với mức kinh phí hỗ trợ cao nhất là 5.000 USD.

Những sáng kiến chưa được hỗ trợ, Ban tổ chức và nhà tài trợ tiếp tục giới thiệu, kêu gọi hỗ trợ.

Để tải nội dung, thể lệ, đăng nhập website: thanhthieunientrunguong.vn/ www.facebook.com/unfpa.vietnam/

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top