Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân số vàng

Mối lo vuột mất cơ hội “dân số vàng”

Mối lo vuột mất cơ hội “dân số vàng”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” khi có gần 70% dân số bước vào tuổi lao động mỗi năm. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để lực lượng lao động nước ta tiếp thu khoa học kỹ thuật, linh hoạt chuyển đổi ngành nghề, nâng cao hiệu quả lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trên thị trường nhân lực - lao động hiện nay, xét theo chuyên môn, người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất, khoảng 150 nghìn; kế đến là cao đẳng, trên 100 nghìn người…

Dân số phải gắn liền với phát triển

Dân số phải gắn liền với phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vấn đề dân số trong giai đoạn mới cần được tiếp cận theo hướng“Dân số và Phát triển”. Các nội dung về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của vùng, ngành, địa phương và toàn quốc...

Lo lắng cơ hội “dân số vàng” sẽ qua đi

Lo lắng cơ hội “dân số vàng” sẽ qua đi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 3/11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình KT-XH năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016. Nhiều ý kiến “gan ruột” đã được các đại biểu bộc lộ, nhiều giải pháp thiết thực cũng được đưa ra khi nghị trường bàn về cơ hội “dân số vàng” và “bẫy” thu nhập trung bình.

An sinh tốt sẽ giảm tâm lý “khát” con trai

An sinh tốt sẽ giảm tâm lý “khát” con trai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Nếu Việt Nam có được hệ thống an sinh tốt, người già không còn tâm lý mong đợi có con trai để nương tựa lúc tuổi già thì việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dần mất đi” , bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ quan điểm của mình về các giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam.

Đừng để “dân số vàng” là ước mơ xa vời

Đừng để “dân số vàng” là ước mơ xa vời

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Quyền năng của 1,8 tỷ thanh, thiếu niên - những người sẽ thay đổi tương lai”. Đó là thông điệp chính trong công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2014, do Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 19/11 tại Hà Nội. Với 1,8 tỷ người - thanh, thiếu niên đang chiếm một lực lượng đông đảo nhất từ trước đến nay trong lịch sử loài người. Nếu nhóm dân số này có các cơ hội phát triển hết tiềm năng của mình, được tiếp cận với giáo dục và y tế, bao gồm cả sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD), có cơ hội thực hiện các ước mơ trong cuộc sống như có việc làm tốt và ổn định thì họ sẽ mang lại những thay đổi tích cực trên toàn thế giới.

Top