Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân mất tiền tỷ vì sự tắc trách của xã

Thứ tư, 08:38 03/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau thông báo chuyển đổi cây trồng của xã, nhiều hộ dân xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã làm đơn xin thực hiện nhưng “dài cổ” đợi 6 tháng sau xã mới có câu trả lời. 56 hộ “nhanh chân” làm theo “thông báo” đang đứng trước nguy cơ trắng tay vì phải hủy bỏ vườn cây ăn quả đang đến kỳ thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Lưu Giáo, xã Tượng Lĩnh) bức xúc vì vườn cây buộc phải chặt. Ảnh: N.T
Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Lưu Giáo, xã Tượng Lĩnh) bức xúc vì vườn cây buộc phải chặt. Ảnh: N.T

Phá vườn cây giữa mùa thu hoạch

Đầu tháng 6 vừa qua, 56 hộ dân xã Tượng Lĩnh đột nhiên nhận được thông báo từ chính quyền xã là phải tự chặt bỏ các vườn cây ăn quả (táo, chanh, ổi, nhãn) vì lý do vi phạm chuyển đổi đất lúa. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu từ cách đây 3 năm.

Cuối 2013, xã Tượng Lĩnh thực hiện chương trình “dồn điền đổi thửa” và đã khuyến khích dân chuyển về khu đất cốt cao để chuyển đổi cây trồng, tổng diện tích là 10 héc-ta. Đầu 2014, người dân nhận được thông báo chuyển đổi các khu đất cốt cao trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Tháng 3/2014, các hộ dân nhận được thông báo đã gửi đơn xin được chuyển đổi cây trồng. Chờ đợi xã xử lý đơn quá lâu, nhiều hộ dân đã đưa cây ăn quả vào trồng và cũng không thấy chính quyền xã phản đối.

Tháng 10/2014, xã mới họp dân và đưa ra thông báo: Chủ trương của huyện chưa cho phép trồng cây ăn quả tại các khu đất này, những hộ đã trồng rồi thì thôi và không được phát sinh thêm, còn các hộ đang có ý định trồng thì dừng lại. Lúc đó, có tới 20 hộ đã chuyển đổi cây trồng. Đến tháng 12/2014, Phòng NN-PTNT huyện Kim Bảng mới ra công văn chính thức về việc quy hoạch chuyển đổi vùng trồng lúa khó khăn về nước sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Theo đó, nhiều người lại tiếp tục đưa cây ăn quả vào trồng tại các khu đất cao này, tính đến nay là 56 hộ. Hiện tại, các vườn cây ăn quả tại 4 thôn trong xã đã trồng được từ 2-3 năm và đến lúc họ được thu hoạch vụ đầu tiên thì nhận được thông báo phải phá vườn.

Chia sẻ với chúng tôi, người dân đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao chính quyền không xử lý dứt khoát, đến lúc cây được thu hoạch mới bắt dân phải phá vườn? Phải phá vườn khi chưa kịp hồi vốn đầu tư, người dân sẽ sống ra sao với nợ nần đang “chất đầy”? Chính quyền sẽ trồng cây gì để có năng suất cao khi nhiều loài cây “ruột” họ đã trồng vẫn không cho năng suất như ý? Nhiều hộ đã vay tiền ngân hàng từ 100- 200 triệu, có hộ vay đến 500 triệu để xây lều chứa, chuồng gia súc, bể nước để tưới cây... đang đứng trước nguy cơ tay trắng, mất nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Lưu Giáo) có 7 mẫu đất đều trồng cây ăn quả, chia sẻ: “Đất cốt quá cao, trồng lúa phải đầu tư gấp 5-10 lần mới có thu hoạch, bơm nước suốt ngày. Khi nhận đất, thôn, đội có hứa là cứ nhận đi rồi sẽ cho chuyển đổi. Tôi đã mất nhiều công sức để san đất gò cao, gom mộ lại mới được mảnh vườn. Đổ ra bao công sức, đang được thu lại bảo chặt đi”.

Còn gia đình anh Tạ Văn Thắng (thôn Phù Đê) thế chấp nhà vay gần 500 triệu để đầu tư cho việc chuyển đổi cây trồng đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu cây bị chặt phá.

Chia sẻ với chúng tôi, những người dân Tương Lĩnh mong mỏi họ có thể được giữ lại vườn, chỉ cần vài năm để thu hồi vốn, trả nợ. Xảy ra tình cảnh tréo ngoe này là do người dân đã quá vội vàng, chính quyền xã cũng liên đới trách nhiệm khi ra thông báo mà chưa thông qua ý kiến từ UBND huyện, khiến người dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay, thất thiệt nhiều tỉ đồng.

Trồng cỏ cho bò sữa dân lại nhầm sang cây ăn quả

Những mảnh đất cốt cao thiếu nước nay đã thành vườn cây ăn quả.
Những mảnh đất cốt cao thiếu nước nay đã thành vườn cây ăn quả.

Ngày 6/6, UBND huyện Kim Bảng có văn bản yêu cầu xử lý vi phạm đất đai tại xã Tượng Lĩnh. Theo đó, 56 hộ dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang cây lâu năm. Chính quyền xã thông báo tới các hộ đến ngày 15/7 phải tự chặt bỏ cây nhưng do vấp phải nhiều khúc mắc nên đến giờ vẫn chưa được thực hiện. Vài ngày gần đây, xã bắt đầu vận động dân gỡ các lều đã dựng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh cho biết: “Các hộ mới trồng mà cây chưa có quả thì phải xử lý ngay. Còn cây đã có quả thì sẽ để họ thu hoạch xong vụ này rồi xử lý. Sau ngày 3/8 họp chi bộ xong thì tôi sẽ tổ chức một buổi đối thoại với dân”. Tuy nhiên, khi PV đề cập về chuyện dân mong muốn hồi vốn, vị lãnh đạo này thản nhiên: “Cái đó kệ các hộ thôi. Thế chấp, vay ngân hàng… nhưng giờ sai rồi thì phải thực hiện. Đây là chỉ thị của UBND huyện. Nếu các hộ dân vẫn cương quyết không chặt bỏ thì xã sẽ tiến hành cưỡng chế”.

Trước câu hỏi tại sao không xử lý từ đầu, ông Hậu thừa nhận: Xã có hiểu được nguyện vọng của dân là muốn chuyển sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nhưng chủ trương của huyện là chuyển sang cây trồng cạn; xã biết việc vi phạm của dân nhưng lại không quyết liệt từ đầu. Tuy nhiên, giải thích về lý do chậm giải quyết đơn xin chuyển đổi cây trồng của dân, ông Hậu lại trốn tránh: “Tháng 4 họ làm đơn thì đến tháng 10, xã đã có cuộc họp nói rõ với các hộ rồi” – như vậy, để có một câu trả lời đơn xin của dân phải cần đến 6 tháng trời(?!).

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc sau cuộc họp đó, chính quyền tiếp tục “bỏ lửng” trong khi dân vẫn tiếp tục trồng cây. Trong suốt năm 2015 sang 2016, UBND xã Tượng Lĩnh không có “động thái” gì, về điều này, ông Chủ tịch xã giải thích: “Lúc đó xã đang… chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nên cũng không muốn làm “rắn”. Sang năm 2016 thì lại… bầu cử HĐND”.

Hỏi về cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao trong công văn của huyện gửi xuống, lãnh đạo này cho hay, đó là cây cỏ cho bò sữa nhưng người dân đã nhầm “cây trồng cạn” là “cây ăn quả”. Vậy nếu quán triệt cho người dân ngay từ đầu thì họ có còn nhầm?

Nếu không có gì thay đổi, sau ngày 3/8 này, chính quyền xã Tượng Lĩnh sẽ yêu cầu các hộ chặt bỏ các cây chưa có quả. Còn đối với các vườn cây đang có hoa lợi thì sẽ chặt bỏ sau vụ thu hoạch. Dân đã sai vì cố tình trồng cây khi thủ tục hành chính chưa giải quyết xong, nhưng trách nhiệm đâu phải chỉ riêng ở họ. Người dân ở đây đang cần giải pháp thấu tình đạt lý hơn.

Ông Trần Văn Ba (thôn Lưu Giáo) buồn bã: “Tiếc là khi chúng tôi làm, xã không ngăn cản. Tôi xây rào còn khuyên xây thấp thôi. Gia đình tôi đã đầu tư 200 triệu để làm rào, lều trại, giống cây… nếu chặt đi nhiều nhà chỉ có nước đi ăn mày chứ đừng nói đến trả nợ. Như nhà tôi đã thế chấp nhà 100 triệu, nếu cấy lúa thì đến bao giờ mới trả nổi? Còn trồng ngô hay lạc… năng suất đều thấp”.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top