Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân liều mình sống “chui” trong nhà tập thể sắp sập: Ban quản lý tòa nhà nói gì?

Thứ tư, 14:30 27/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet – “Nhiệm vụ chính của chúng tôi là trông coi nhà tập thể còn việc di dời, xây mới thuộc cơ quan khác”, bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết.

Hà Nội: Dân liều mình sống 'chui' trong nhà tập thể sắp sập Hà Nội: Dân liều mình sống "chui" trong nhà tập thể sắp sập

GiadinhNet – Mặc dù nhà tập thể số 51 Huỳnh Thúc Kháng xập xệ và có thể sập bất cứ lúc nào nhưng nhiều hộ vẫn thản nhiên sống như không có chuyện gì xảy ra.

Trao đổi với Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, bà Hà cho hay, nhà tập thể 5 tầng tại 51 Huỳnh Thúc Kháng gồm 2 đơn nguyên, trước đây do Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam quản lý và bố trí cho cán bộ ở tầng 3 đến tầng 5.

Tháng 12/2010, Tổng Công Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bàn giao cho cơ quan quản lý nhà thành phố quản lý 42 căn hộ để ký hợp đồng thuê nhà hoặc kbán nhà theo Nghị định 61/CP. Phần diện tích tầng 1 và tầng 2 của khu nhà vẫn do Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam quản lý và sử dụng.

Ngày 31/3/2011 tòa nhà 49 Huỳnh Thúc kháng sập làm hư hỏng một phần nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng thuộc đơn nguyên 1 dẫn đến khu nhà này thuộc diện nguy hiểm cấp độ D, phải di dời 19 hộ dân tầng 3,4,5 đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng.

Do đó, đến nay Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội vẫn chưa giải quyết việc ký hợp đồng thuê nhà và bán nhà cho các hộ dân tại đây.


Một phần toàn nhà 51 Huỳnh Thúc kháng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Ngọc Thi

Một phần toàn nhà 51 Huỳnh Thúc kháng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Ngọc Thi

Ngày 29/2/2012, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã tiến hành và bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 tổng số 18 căn hộ tại nhà 9B khu đô thị mới Đại Kim Định Công. Mục đích là thực hiện tạm cư cho các hộ theo quyết định số 4588/QĐ – UBND ngày 22/9/2011 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt danh sách tạm cư của 19 hộ đang ở tại 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Ngày 14/4/2016, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã có công văn số 98/XNĐĐ – QLN báo cáo về việc ngày 11/4/2016 Xí nghiệp phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố của khu nhà 51Huỳnh Thúc Kháng kiểm tra và lập biên bản tại thời điểm kiểm tra các căn hộ 304,403, 404A, 404B, 405, 503 504 thuộc diện phải di dời khỏi nhà nguy hiểm nhưng vẫn có người sử dụng.


Mặt trước của nhà tập thể. Ảnh: Ngọc Thi

Mặt trước của nhà tập thể. Ảnh: Ngọc Thi

Trước đó, ngày 13/4, UBND phường Láng Hạ, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Đống Đa và Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam đã tổ chức họp giải quyết một số tồn tại nguy hiểm tại tòa nhà.

Cuộc họp đã thống nhất các đơn vị cùng phối hợp kiểm tra thực tế việc các hộ đang sử dụng tại nhà nguy hiểm 51 Huỳnh Thúc Kháng, kiên quyết xử lý, chấm dứt vi phạm đối với những trường hợp lấn chiếm, vận động thuyết phục các hộ di dời ra khỏi nhà nguy hiểm và tạm cư theo đúng phương án đã được UBND quận Đống Đa phê duyệt.

Trong quá trình kiểm tra, ghi nhận ý kiến của người dân thì họ bảo không sợ, không muốn di dời vì các lí do như: Thuận tiện cho việc đi lại đến chỗ làm, trường học các con. Hầu hết, những người sống ở đây khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu như có sự cố xảy ra”, bà Hà cho biết.


Cửa dẫn vào cầu thang 1, nơi buộc dân phải di dời khóa im lìm, gây khó khăn cho lực lượng quản lý kiểm tra. Ảnh: Ngọc Thi

Cửa dẫn vào cầu thang 1, nơi buộc dân phải di dời khóa im lìm, gây khó khăn cho lực lượng quản lý kiểm tra. Ảnh: Ngọc Thi

Tuy nhiên, bà Hà khẳng định, trường hợp các hộ dân không chấp hành sẽ báo cáo đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty đã báo cáo Sở xây dựng Hà Nội, UBND Đống Đa tình hình quản lý, phối hợp xử lý các hộ dân chưa di dời ra khỏi nhà nguy hiểm. Cùng lúc, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị được giao thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng khẩn trương thực hiện các dự án xây dựng.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 25 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 33 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top