Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân công sở "rã đám" khi chưa đến Tết

Thứ hai, 10:18 23/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chưa chính thức nhưng nhịp sống của dân công sở chậm hơn vì họ mải suy tính cho những thứ không thuộc phạm vi công việc.

Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm, nhiều dân văn phòng đã tạm gác công việc sang một bên để tập trung cho việc sắm Tết. Từ các siêu thị đến các cửa hàng quần áo thu hút dân văn phòng đi sắm Tết khá đông, các bãi gửi xe nhiều khi lâm vào tình trạng quá tải.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết mà vẫn phải làm việc, về đến nhà thì ti tỉ các việc như: lau nhà, đón con, chăm con…nên chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên kinh doanh tại một công ty mỹ phẩm ở Hà Nội dường như không có thời gian đi mua sắm. Tranh thủ lúc đi gặp khách hàng, giờ nghỉ trưa chị Tâm đi sắm đồ Tết cho gia đình.

Cả năm mới có một dịp Tết nên ai cũng muốn chuẩn bị tươm tất nhất. Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ sinh sống ở Hà Nội một năm số lần về quê đếm trên đầu ngón tay. Tết cũng là dịp để sum vầy, đoàn viên với người thân, vì vậy vợ chồng tôi lên kế hoạch mua quà cho bố mẹ, các cháu thân cận hai bên. Đều là dân công sở, cả hai dường như không có thời gian rảnh, đến lúc được nghỉ thì Tết đến sát rồi. Vì vậy, tôi thường tranh thủ buổi trưa đi mua những đồ lỉnh kỉnh trước”, chị Tâm cho biết.


Nhiều người đi chọn đào, chọn quất chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Ngọc Thi

Nhiều người đi chọn đào, chọn quất chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Ngọc Thi

Tương tự chị Tâm, chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ văn phòng ở Hà Nội cho biết, công ty chị chính thức nghỉ từ 28 Tết nhưng từ tuần trước mọi người đã rục rịch sắm đồ Tết. Do đặc thù công việc, khó có thể ra ngoài trong giờ làm nên mọi người trong cơ quan sắm đồ Tết trên mạng. Tuy nhiên, chất lượng vẫn được mọi người đặt lên hàng đầu. Ai biết chỗ bán mứt, bánh kẹo uy tín sẽ giới thiệu mối liên hệ với toàn công ty để mọi người cùng mua, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà chất lượng lại đảm bảo.

Bên cạnh việc sắm thực phẩm, mua quà cho người thân, việc lựa chọn cành đào, cây quất cũng được nhiều người ưu tiên. Ông Lê Hàm, người dân trồng đào ở vườn đào Nhật Tân cho biết: “Tuần vừa rồi không chỉ ngày cuối tuần đông mà ngày thường cũng có rất nhiều người đến xem đào. Nhiều dân công sở đến chọn đào vào giờ nghỉ trưa”.

Tết cũng là dịp nhiều người muốn làm đẹp cho bản thân, đơn giản chỉ là thay đổi, kiểu tóc, sắm sửa cho mình vài bộ quần áo mới…Chị Hoàng Thị Thu, 26 tuổi (Hà Nội) cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là mình lại háo hức đi làm tóc. Công việc của mình cũng không đòi hỏi lúc nào cũng có mặt ở cơ quan nên mình thường tranh thủ khi đã làm xong việc. Tết mà, về quê gặp gỡ bạn bè, người thân nên luôn muốn mình được rạng rỡ nhất. Nói thật, thời điểm này ít ai còn tâm trí làm việc”.


Nhiều chị em sắm sửa quần áo dịp Tết. Ảnh: Ngọc Thi

Nhiều chị em sắm sửa quần áo dịp Tết. Ảnh: Ngọc Thi

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, dân công sở đang tranh thủ mấy ngày cuối để liên hoan tất niên. Rất nhiều dân công sở đang rơi vào tình trạng liên hoan triền miên nhưng với tâm lý một năm có một dịp nên đương nhiên phải đi.

Anh Phạm Hồ, 28 tuổi, nhân việc văn phòng của một công ty bất động sản thở dài: “Từ 22 Tết là tôi có lịch mời tất niên, tất niên nhóm bạn thân, tất niên lớp đại học rồi liên hoan cơ quan, anh em họ hàng rồi tất niên cùng với đội bóng. Mặc cho năm nay kinh tế không được như mong muốn nhưng tất niên thì vẫn đều đều. Vừa rồi bị trùng lịch nên tôi còn không đi được hết”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Kim Dung - Giám đốc của một công ty mỹ phẩm tại Hà Nội cho biết, bản thân nắm được tinh thần làm việc rã đám dịp Tết cận kề nên đã chủ động tăng cường giao việc cho nhân viên. Mặc dù, đến thời điểm này vẫn còn nhiều việc ứ đọng nhưng cơ bản đã được hoàn thành. Không tự nhận mình là sếp tâm lý nhưng chị Dung cho biết mình không khắt khe quản lý giờ giấc nhân viên khi Tết đang đến gần, hết sức tạo điều kiện để mọi người sắm Tết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top