Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân "chung cư ông Thản" hốt hoảng vì cục nóng điều hòa siêu thị đặt ở hầm xe

Thứ năm, 16:12 25/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Tại tầng hầm để xe, một loạt cục nóng điều hòa cỡ lớn hừng hực phả nhiệt trên 41 độ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Trong khi đó, ban quản lý tòa nhà không hề biết.

Chung cư ông Thản liên tục cháy: Trách nhiệm của đại gia điếu cày đến đâu? "Chung cư ông Thản" liên tục cháy: Trách nhiệm của "đại gia điếu cày" đến đâu?

GiadinhNet - Vụ cháy chung cư Xa La, Hà Đông và một loạt vụ cháy khác ở các khu chung cư đều thuộc chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên. Vậy trách nhiệm của đại gia Lê Thanh Thản đến đâu?

Ngày 24/8, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của người dân ở chung cư HH1 – KĐT Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) về mối nguy hiểm của cục nóng điều hòa đặt tại hầm để xe chung của 3 tòa HH1A, HH1B, HH1C.

Theo quan sát của phóng viên, có 3 máy và 2 quạt nóng điều hòa công suất lớn cùng hoạt động. Các máy được đặt ngang nhiên giữa tầng hầm, 2 quạt phả ra lượng nhiệt khủng khiếp vào những chiếc xe. Thậm chí, có cả bình gas đặt cạnh đó.

Qua tìm hiểu được biết, những cục nóng điều hòa này là của siêu thị Mường Thanh, trước đây được đặt trên tầng 2 siêu thị ngay sát tòa nhà. Nhưng nhiều người dân sống tại tầng 2, tầng 3 tòa HH1B không đồng ý vì chúng tỏa ra một lượng nhiệt và tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, vì thế các cục nóng được chuyển xuống hầm để xe mà cư dân không hề hay biết.


Anh Trần Quốc Khánh trao đổi với phóng viên về cục nóng điều hòa đặt ở hầm xe. Ảnh: Nông Thuyết

Anh Trần Quốc Khánh trao đổi với phóng viên về cục nóng điều hòa đặt ở hầm xe. Ảnh: Nông Thuyết

Anh Trần Quốc Khánh, cư dân tòa HH1B, một trong các thành viên Ban đại diện lâm thời cho biết: “Mọi người đều rất lo lắng khi cụ nóng điều hòa đặt như vậy. Tình trạng này diễn ra gần một tuần rồi. Chúng tôi rất sợ sẽ xảy ra đợt cháy tầng hầm như ở chung cư Xa La Hà Đông”.

Trao đổi với phóng viên, ông Dư Xuân Thăng - Trưởng tòa HH1B cho biết ông không nắm được tình trạng này. Ông nói rằng việc lắp đặt các hệ thống máy móc do bộ phận kỹ thuật phản ánh, ban quản lý tòa nhà chỉ quan tâm đến an ninh, vệ sinh khu vực.

Tìm đến bộ phận an ninh – kỹ thuật của siêu thị này, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng hệ thống đang trong quá trình thi công.

Anh Nguyễn Quang Vinh, nhân viên phụ trách kỹ thuật siêu thị Mường Thanh cho biết: “Hiện tại các cục nóng ở dưới hầm chưa được lắp xong. Chúng tôi đang tiến hành thiết kế để dẫn khí nóng ra ngoài. Hơn nữa, bên phía siêu thị sẽ xây tường kín đáo chứ không phải để các cụ nóng lộ thiên như vậy. Chúng tôi đã xin phép ban quản lý phòng cháy chữa cháy tòa nhà, cam kết không để xảy ra cháy nổ”.

Hình ảnh ngổn ngang trước khi phóng viên đến hiện trường (ảnh do người dân cung cấp)
Hình ảnh ngổn ngang trước khi phóng viên đến hiện trường (ảnh do người dân cung cấp)

Toàn cảnh khu đặt cục nóng điều hòa. Ảnh: Ngọc Thi

Toàn cảnh khu đặt cục nóng điều hòa. Ảnh: Ngọc Thi

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Công ty Quản lý dịch vụ nhà ở Linh Đàm cho hay: “Khi họ lắp đặt như vậy thì có ý kiến với giám đốc chi nhánh rồi. Họ nói rằng hệ thống tôn đó là làm vách để đón gió đầu vào, còn 1 bên sẽ xây tường để hút gió ra ngoài, xây kín tới trần”.

Bên phía công ty cũng có quy định cho bên siêu thị: Sức nóng phải không ảnh hưởng đến phần điện, vì nếu gây cháy nổ thì chỉ có do điện thôi, mà ở mức độ nào gây cháy nổ thì bên phòng cháy phải có trách nhiệm.

Ông Phương giải thích thêm, cục nóng điều hòa không gây nổ mà chỉ gây khí nóng. Còn việc bình gas ở ngay cạnh đấy chỉ là do đang thi công chứ không phải sẽ đặt ở đó mãi. Bên quản lý không cho phép nếu đặt bình khí ở đó lâu dài.


Một góc tòa HH1B Linh Đàm. Ảnh: Nông Thuyết

Một góc tòa HH1B Linh Đàm. Ảnh: Nông Thuyết

Đồng thời, khi thi công phía ban quản lý cử người đến giám sát họ để không thể gây cháy nổ được. Ông cam kết, sẽ làm việc với siêu thị và sẽ thông tin việc khi nào họ có thể thi công xong hệ thống này.

Đánh giá về nguy cơ cháy nổ và hoạt động thiết kế, ông Mai Anh Tuấn (cán bộ đội PCCC quận Hoàng Mai) thông tin: “Theo quy định PCCC, hoạt động này là trái phép. Chúng tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra và sẽ lập biên bản”.

Trước băn khoăn về việc có nhiều xe máy (xăng nhẹ nên dễ bốc hơi lên), trong khi hệ thống này tỏa ra nhiệt rất nóng như vậy thì có dễ xảy ra cháy nổ hay không, thì ông Tuấn không kết luận được. Ông cho biết thêm, nếu xây tường kín, có lối thoát hơi thì sẽ không vấn đề gì.

Được biết, trước bức xúc của người dân về việc lắp đặt thiết bị "nhạy cảm" ở một môi trường nóng bức và nhiều hơi xăng như hầm xe, tối 24/8, đại diện cư dân các tầng của cả 3 tòa HH1A, HH1B, HH1C đã tổ chức họp khẩn để thống nhất phương án "đấu tranh", yêu cầu di dời toàn bộ hệ thống cục nóng điều hòa ra khỏi hầm, trả lại diện tích sử dụng chung thuộc về cư dân.

Như đã đưa tin, tổ hợp nhà HH1 là 1 trong 14 dự án nhà chung cư do doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư không đảm bảo an toàn PCCC. "Danh sách đen" mà Cảnh sát PCCC TP Hà Nội công bố có 38 dự án thì dự án của ông Thản chiếm non nửa.

Ngọc Thi - Nông Thuyết

Hàng trăm xe máy bị cháy ở chung cư Xa La có được đền bù? Hàng trăm xe máy bị cháy ở chung cư Xa La có được đền bù?

GiadinhNet – Sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đêm 11/10, dư luận đang quan tâm đến việc xử lý hậu quả số tài sản là phương tiện các loại bị biến thành tro. Liệu cư dân có được chủ đầu tư đền bù thiệt hại?

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top