Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định mình không “ăn chặn” tiền từ thiện

Thứ tư, 09:19 26/10/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Mới đây, cùng với lời kêu gọi tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp đồng bào miền Trung lũ lụt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây tò mò khi tiết lộ thông tin một nữ danh ca từ chối show diễn với lý do, lo sợ Đàm Vĩnh Hưng “ăn chặn” tiền từ thiện, “10 phần chỉ phát 6 phần”. Vậy nữ danh ca đang được nhắc đến là ai? Hay đây chỉ là “chiêu trò” gây chú ý?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chuyến từ thiện tại miền Trung. Ảnh: TL
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chuyến từ thiện tại miền Trung. Ảnh: TL

Danh ca thuộc thế hệ 5x, 6x?

Trải lòng về nữ danh ca nghi ngờ Đàm Vĩnh Hưng “ăn chặn” tiền từ thiện, nam ca sĩ cho biết, đó là tên tuổi mà “thế hệ bọn tôi mê điên đảo, đến giờ vẫn còn mê!”. Theo Đàm Vĩnh Hưng, trước đó, nghệ sĩ này đã hỏi han khá nhiều về tính chất đêm nhạc, được anh giải đáp cặn kẽ, mời “đàn chị” ra Quảng Bình trao quà nhưng tối 23/10 thì chị bất ngờ nhắn tin từ chối với lý do: “Chị đi coi bói, ông thầy bói nói là chuyến từ thiện này nếu kiếm được 10 phần, em chỉ phát cho dân có 6 phần thôi. Chị hủy không tham gia hát nữa!”. Nam ca sĩ chia sẻ, lúc đầu anh không tin vì tin nhắn đến từ số điện thoại lạ nhưng sau đó có nhắn tin xác nhận chính xác là nữ danh ca này hủy show. Cùng với câu hỏi: “Nữ danh ca Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến là ai?”, trên mạng xã hội, dư luận đã bắt đầu “khoanh vùng” và đưa ra những đồn đoán chủ quan gây tổn thương đến những nữ danh ca thế hệ trước.

Từ những thông tin Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, nhiều khán giả “khoanh vùng” nữ nghệ sĩ từ chối show diễn này thuộc thế hệ 5x, 6x vì trước đó, khi nhận lời tham gia đêm nhạc, chị đã nhờ Đàm Vĩnh Hưng trao quà hộ do “tuổi cao sức yếu”. Hơn nữa, Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 thì một giọng ca mà thế hệ anh “mê điên đảo” không thể là nghệ sĩ cùng thời. Trong làng nhạc Việt, nghệ sĩ được mệnh danh là danh ca chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên một số cái tên lọt vào “tầm ngắm” của dư luận.

Bày tỏ về câu chuyện ồn ào do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, bên cạnh nhiều bình luận ủng hộ cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, sự úp mở của nam ca sĩ đang gây nên hiểu nhầm đáng tiếc, nhất là những nữ danh ca đã “tuổi cao sức yếu”, không liên quan đến mà vẫn chịu đồn đoán, nghi ngờ. Thậm chí, không ít bình luận bày tỏ nỗi hoài nghi cách hiểu không đúng ý câu chuyện hoặc “chiêu trò” của Đàm Vĩnh Hưng. Trước lùm xùm trên, nam ca sĩ buông lời “thề độc” nhằm khẳng định không “gian lận một hạt gạo nào hoặc một cắc bạc nào của đoàn từ thiện”.

“Ồn ào” làm từ thiện

Ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong đợt từ thiện vì đồng bào miền Trung lũ lụt, nhiều nghệ sĩ đã bức xúc vì phiền phức, thị phi bên lề hoạt động. Ca sĩ Thủy Tiên “nóng mặt” khi bị chê là làm từ thiện kiểu “bố thí” trong chuyến từ thiện ở một vùng quê thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Các bình luận ác ý xoáy vào biểu cảm gương mặt nhăn nhó của nữ ca sĩ dù Thủy Tiên khẳng định mình làm từ thiện bằng tấm lòng và khoảnh khắc đó do thời tiết nóng nực, không khí lộn xộn ở điểm phát quà.

Trở lại trường hợp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, dù anh thuộc top đầu những nghệ sĩ Việt tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhưng cũng bị “ném đá” khá nhiều. Dư luận không ngần ngại so sánh cách làm từ thiện có phần “ồn ào” của Đàm Vĩnh Hưng với sự thầm lặng, kiệm lời của những đồng nghiệp khác. Trong một lần bị “chất vấn” về chuyện “làm màu” trong hoạt động từ thiện, nam ca sĩ bày tỏ: “Nhiều người cứ hay chỉ trích những nghệ sĩ làm từ thiện nào là làm màu, nào là tự đánh bóng tên tuổi. Thôi! Ai nghĩ sao cũng được, mong sao có càng nhiều người làm màu kiểu đó để người dân vùng lũ bớt đi những khó khăn thì tốt biết bao nhiêu!”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ thêm, anh đi làm từ thiện nhiều và những hình ảnh không thể nào quên được đó là các cụ già yếu, không thể mang nổi phần quà hay những người dân con bị bệnh, tới nơi phát quà phải kê bàn, lót chiếu cho con nằm. Cũng có người sợ mất phần nên tranh nhau lên trước, người này nhận cho người kia… chung quy chỉ vì đời sống quá cơ cực.

Chuyên gia lên tiếng

Bình luận về tình huống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị “đàn chị” danh ca từ chối show diễn gây quỹ từ thiện với lý do “ông thầy bói nói… 10 phần chỉ phát cho dân 6 phần”, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn phân tích: “Giả sử tình huống này có thật, bỏ qua nỗi bức xúc vì những vấn đề như mê tín, thiếu niềm tin ở đồng nghiệp… có thể nhận thấy “người chị” kia quá thật thà, đến mức ngờ nghệch. Người sắc sảo, khôn ngoan kể cả có mượn cớ từ chối show diễn cũng chẳng cần nhờ đến “ông thầy bói” làm gì. Cũng vì nghĩ gì nói nấy, nói đúng điều mình đang lo mà nghệ sĩ ấy không lường trước được câu chuyện sẽ đi quá xa, được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều cái tên khác chịu “vạ lây”. Tóm lại, mỗi người có một cách làm từ thiện, tôi hi vọng nếu câu chuyện là thật, nữ danh ca kia có từ chối Đàm Vĩnh Hưng vì lý do “trời ơi đất hỡi” thì bà ấy/ chị ấy sẽ tự mình đi làm việc thiện. Đàm Vĩnh Hưng đang bức xúc nhưng có thể được giải tỏa nếu biết rằng, cuối cùng tiền quyên góp vẫn đến tay người cần giúp đỡ dù theo con đường nào. Xưa nay các hoạt động từ thiện thường khó để vẹn toàn bởi sự trợ giúp có hạn, nhu cầu, phát sinh thì không thể kiểm soát. Nghệ sĩ vốn nhạy cảm, trắc ẩn nên dù làm từ thiện một cách ồn ào hay lặng lẽ, đều đáng trân trọng, chỉ cần họ có một tấm lòng trong sáng, hướng thiện”.

Trong khi các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã và đang nỗ lực, huy động các phương tiện hiện đại, nhân lực chuyên nghiệp, các nguồn lực lớn khác để cứu trợ cho đồng bào miền Trung thì sự giúp đỡ vừa qua của giới nghệ sĩ cũng đã ghi dấu ấn về lòng nhân ái, một điểm sáng tuyệt đẹp không kém gì các hoạt động nghệ thuật. Các nghệ sĩ đã biết “lợi dụng” sự nổi tiếng của mình để làm những việc có ích cho cộng đồng. Có thể đâu đó còn một vài nghi ngại với động cơ từ thiện của một số nghệ sĩ, nhưng bản chất của việc làm thiện nguyện luôn thúc đẩy chúng ta hành động hướng thiện vì cộng đồng, vì hạnh phúc của người khác. Tất cả vì cuộc sống của hàng triệu đồng bào miền Trung thương yêu sau đợt lũ lụt vừa qua.

Trên trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Cẩm Vân nói đùa rằng, nếu không chỉ đích danh, biết đâu nhiều người hiểu nhầm là chị. Và sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xác nhận ngay, Cẩm Vân là một “người chị dễ thương”, hoàn toàn không phải nhân vật anh đang nhắc tới.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top