Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẫm nước mắt tiễn đưa hai anh em chết đuối trước ngày thi

Thứ tư, 11:14 03/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Anh trai đang học năm thứ 3 tại Hà Nội, người em từ Nghệ An ra ở cùng anh chuẩn bị thi đại học, vậy nhưng cả hai anh em đã bị đuối nước, tử vong chiều 1/7.

Đẫm nước mắt tiễn đưa hai anh em chết đuối trước ngày thi 1

Di ảnh anh em Sơn, Đức và hai chiếc quan tài song song. Ảnh: TT.

Lúc 18 giờ 30 ngày 1/7, hai anh em ruột Nguyễn Văn Sơn (SN 1992) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994), con của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thực và bà Trần Thị Nga (ngụ tại thôn Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) đã cùng một người bạn đi tắm tại ao đình Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khi cả ba đang mải bơi thì sa vào vũng nước sâu, người bạn thoát nạn, còn hai em Sơn bị chết đuối.

Từ sáng sớm ngày 2/7, chúng tôi đã có mặt tại thôn Chí Thành, xã Quỳnh Bảng để chứng kiến lễ đưa tang của hai anh em Sơn. Không khí tang tóc và đau buồn như phủ kín ngôi làng nhỏ ven biển này.

Được biết, Sơn đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Lâm nghiệp, Đức đang chuẩn bị thi đại học lần hai. Chiều cùng ngày, hai anh em Sơn và một người bạn trong xóm rủ nhau ra đây tắm thì xảy ra tai nạn thương tâm. Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu và đưa thi thể hai anh em về quê ngay trong đêm để làm thủ tục mai táng.

Sơn và Đức sinh ra trong một gia đình thành đạt, khá giả. Bố của hai em, ông Nguyễn Văn Thực, sở hữu công ty chuyên kinh doanh xây dựng giao thông nông thôn và cảng biển. Mẹ là  bà Trần Thị Nga, đang dạy tại Trường THCS xã Quỳnh Bảng, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
 
Đẫm nước mắt tiễn đưa hai anh em chết đuối trước ngày thi 2

Cái chết của hai anh em phủ một nỗi buồn đau ở xã Quỳnh Bảng.

Gạt những giọt nước mắt đau đớn khôn tả, một người bà con của hai nạn nhân cho chúng tôi biết: “Đứa em học giỏi hơn anh trai nhiều. Năm ngoái, cháu nó thi vào đại học, nhưng thiếu nửa điểm. Cháu không chịu học cao đẳng mà quyết tâm năm nay vào đại học cho được. Cả hai đứa đều là những đứa con hiếu thảo, chịu khó. Suốt 3 năm học Đại học Lâm nghiệp, năm nào Sơn cũng được công nhận là sinh viên xuất sắc”.

Chứng kiến cảnh khóc ngất lên, ngất xuống của người mẹ chưa bước sang tuổi năm mươi, chúng tôi không sao cầm được nước mắt và rất nhiều câu hỏi vang lên: “Tại sao có biển cấm mà các em vẫn xuống tắm?”; “Tại sao sinh ra và lớn lên tại vùng biển mà cả hai anh em đều chết đuối thương tâm trong một cái ao ở Hà Nội?”…

Một số người dân sống quanh khu vực ao đình Triều Khúc lí giải: Tuy có biển “cấm tắm” nhưng xung quanh ao là những quán cà phê, giải khát dăng cả hàng. Nhiều người sau khi uống giải khát xong là lao xuống ao tắm, không ai ngăn cản được.

Còn việc sinh ra và lớn lên ở miền biển mà các em không biết bơi là bởi ngay từ nhỏ cả hai đều vùi đầu vào học tập, ít có thời gian ra biển, dù từ nhà ra biển chưa đầy 1km.

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17h chiều 1/7, có 3 thanh niên xuống hồ tắm. Khoảng 1 giờ sau bỗng có tiếng kêu cứu. Mọi người nhào ra xem thì thấy 1 thanh niên cố ngoi lên khỏi mặt nước nên đã lao xuống cứu. Một lúc sau thì cả 3 đã được vớt lên bờ, song cả Sơn và Đức đều đã tử vong do ngạt nước. Được biết, hồ nước này nằm trong làng Triều Khúc, rất sâu song thanh niên và trẻ nhỏ ở khu vực này thường xuyên ra tắm.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xử lý, lực lượng công an đã bàn giao thi thể hai anh em cho người nhà nạn nhân đưa về quê an táng.
 

Theo quan sát của chúng tôi, hồ Triều Khúc rất sâu, được nạo vét, tôn tạo trong năm 2011. Mặc dù có biển cảnh báo cấm tắm, nhưng nhiều thanh niên và trẻ em vẫn phớt lờ và tắm vào mỗi buổi chiều. Vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào lúc chập choạng tối thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân. 

Trần Thất - Lê Tâm

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top