Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảm bảo tiến độ năm học, nhiều địa phương đẩy nhanh thi học kỳ II

Thứ năm, 11:19 06/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để không ảnh hưởng tới tiến độ năm học và phòng chống dịch bệnh, nhiều địa phương đã đẩy sớm tiến độ thi học kỳ II và xây dựng phương án học tập trực tuyến sau đó.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh tạm nghỉ học. Bên cạnh đó, việc triển khai dạy học trực tuyến cũng đã được áp dụng. Đang trong thời gian học sinh hoàn thành học kỳ II, nên việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ II được nhiều địa phương quan tâm.

Để đảm bảo hoàn thành năm học theo đúng tiến độ, nhiều địa phương cũng đã đẩy sớm lịch thi học kỳ so với dự kiến trước đó. Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II và hoàn tất chương trình năm học 2021 - 2022. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9/5.

TP.HCM cũng chỉ đạo các nhà trường căn cứ vào Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư 58 ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để áp dụng thêm hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập nếu có) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh hoàn thành kiểm tra đánh giá, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/5. Điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học trên internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020 - 2021.

Đảm bảo tiến độ năm học, nhiều địa phương đẩy nhanh thi học kỳ II - Ảnh 2.

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học hoặc đẩy nhanh thời gian thi học kỳ sớm hơn so với dự kiến. Ảnh minh họa: Q.A

Ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản quyết định cho học sinh gấp rút thay đổi kế hoạch, hoàn thành sớm việc thi học kỳ II trước ngày 8/5; nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các trường phổ thông và cơ sở có đào tạo hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 7/5. Các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 8/5 và tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 10/5.

Còn tại Đà Nẵng, mặc dù đang trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, song Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã có thông báo về lịch kiểm tra học kỳ II, cũng như cách thức tổ chức kiểm tra. Theo đó, đối với kiểm tra cuối kì II: các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra bắt đầu từ ngày 10/5. Căn cứ diễn biến dịch COVID-19 và tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ, các đơn vị, trường học nghiên cứu đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở để chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kì II cho các khối lớp.

Việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ của các trường học tại Đà Nẵng phải thực hiện đúng các quy định chuyên môn: bố trí lịch kiểm tra phù hợp, không gây áp lực về thời gian, căng thẳng cho học sinh; nội dung đề kiểm tra phải khác nhau đối với các lớp có lịch kiểm tra khác nhau;… Thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch: bố trí tối thiểu 1 cán bộ coi kiểm tra/phòng, tối đa 20 học sinh/phòng;…

Đối với Quảng Nam, địa phương đã cho phép học sinh đi học trở lại từ ngày 6/5 sau hai ngày nghỉ vừa qua, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Nam, với học sinh đang thi học kỳ II, các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các trường tịnh tiến lùi lịch thi so với lịch cũ để tạo điều thuận lợi cho các em trong quá trình ôn tập cũng như kiểm tra cuối kỳ (không gây áp lực về thời gian, căng thẳng cho học sinh).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và một số địa phương cho học sinh nghỉ học, song Bộ GD&ĐT cho biết, khung năm học 2020 - 2021 không điều chỉnh và vẫn đang thực hiện theo đúng kế hoạch năm học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 32 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 52 phút trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top