Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắk Nông: Nâng cao khả năng phát hiện bệnh

GiadinhNet- Thực hiện “Đề án luân phiên cử cán bộ y tế từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (Đề án 1816), trung bình mỗi năm, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Đăk Nông tiếp nhận từ 3-5 đoàn bác sĩ tuyến trên về chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chuyên môn.

Riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 3 đoàn cán bộ chuyên môn từ các bệnh viện lớn của Trung ương như Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa, Bệnh viện Tâm thần về công tác.
 
Đắk Nông: Nâng cao khả năng phát hiện bệnh 1
Qua Đề án 1816, ngành y tế Đăk Nông đã tăng cường năng lực cho y tế cơ sở.
 
Qua các đợt hỗ trợ chuyên môn, toàn tỉnh Đăk Nông đã có hàng trăm lượt cán bộ y tế được tập huấn, hướng dẫn về những kiến thức, kỹ thuật cơ bản trong công tác khám, sàng lọc và phát hiện bệnh nhân phong, tâm thần, đục thủy tinh thể... tại cộng đồng.

Vừa chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ còn phối hợp với Trung tâm tổ chức nhiều đợt khám, phát hiện bệnh nhân tại cộng đồng. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Đăk Nông đã phát hiện hơn 260 bệnh nhân tâm thần mới, 170 bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể và gần 130.000 lượt người được khám phát hiện bệnh phong. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn trực tiếp phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 103 bệnh nhân, mổ mộng mắt cho hơn 100 bệnh nhân. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, các cán bộ y tế đã tiến hành sàng lọc bằng test tâm lý và cấp phát thuốc điều trị.

Nhận xét về tính thực tiễn của Đề án 1816, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Đăk Nông cho rằng việc thực hiện Đề án 1816 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đội ngũ y, bác sỹ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Sau một thời gian được chuyển giao kỹ thuật cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hoạt động khám, chữa bệnh của đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm đã có những chuyển biến tích cực. Trung tâm đã bước đầu phẫu thuật thành công cho những trường hợp mắc bệnh về mắt, cũng như đưa một số thiết bị y tế hiện đại vào khám, chữa bệnh. Riêng trong công tác phòng, chống bệnh phong, nhờ được sự hỗ trợ từ Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa mà các chỉ số dịch tễ của bệnh trên địa bàn Đăk Nông đã giảm đáng kể. Tỷ lệ lưu hành bệnh giảm từ 0,9 người/10.000 dân (năm 2005) xuống còn 0,09 người/10.000 dân (năm 2008) và đến năm 2009 chỉ còn khoảng 0,05 người/10.000 dân. Về mặt xã hội, Đề án 1816 đã tạo điều kiện cho người dân được khám, phát hiện bệnh ngay tại nơi cư trú và được tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng cao, tiết kiệm được chi phí và thời gian.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội thì sau một thời gian thực hiện đề án, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn nhân lực để tiếp cận kỹ thuật từ tuyến trên. Đặc biệt, tại tuyến cơ sở, các cán bộ y tế thường phải kiêm nhiệm nhiều chương trình và thường xuyên có sự thay đổi, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của đề án. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, nhất là ở tuyến huyện và xã cũng là nguyên nhân làm cho hiệu quả của đề án chưa được như mong muốn.

Để Đề án 1816 được triển khai đạt hiệu quả cao, ngành y tế đã xác định phải có sự đồng lòng từ cả hai tuyến về mặt nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm cũng như ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời, ngành cũng sẽ tìm mọi giải pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác khám, chữa bệnh, nhất là đối với y tế cơ sở. Trung tâm sẽ tích cực tham mưu với Sở Y tế trong việc đôn đốc các bệnh viện tuyến huyện chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ tuyến xã trong khám, chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật mới nhằm đưa các kỹ thuật cơ bản về cơ sở để người dân được hưởng các dịch vụ y tế một cách thuận lợi hơn.  

BVĐK Cái Răng, TP. Cần Thơ thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Cái Răng. Do nhân lực thiếu, cơ sở chật hẹp lại xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, mặc dù được công nhận là bệnh viện hạng 3 nhưng vẫn chưa triển khai tất cả các khoa, phòng theo quy định của một bệnh viện hạng 3. Trong bối cảnh ấy, Đề án 1816 (cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên đến hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh) triển khai thực hiện từ gần 2 năm nay góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Có mặt từ sáng sớm tại khoa Khám bệnh, BVĐK Cái Răng, TP. Cần Thơ, chúng tôi thấy rất đông bệnh nhân ngồi chờ đến lượt khám bệnh. Trong phòng khám, BS Nguyễn Minh Triết, được tăng cường từ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang tất bật với công việc chuyên môn. Bác sĩ Triết đang khám bệnh cho một bệnh nhân bị bệnh ung thư cổ tử cung đã điều trị được hơn 2 năm. Theo lời bệnh nhân, 8 tháng nay, thỉnh thoảng bà đi cầu ra máu, người mệt mỏi, chóng mặt. Sau khi xem các hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, xét nghiệm trước đây của bệnh nhân, bác sĩ Triết ôn tồn nói: "Trước đây, dì được xạ trị để điều trị ung thư. Vì thế đây có thể là tác dụng phụ của xạ trị. Hiện nay, cơ thể của dì thiếu máu rất nặng, lượng máu của cơ thể chỉ còn 50% so với người bình thường nên dì hay bị chóng mặt, mệt mỏi. Với những biểu hiện của bệnh, dì cần phải được nhanh chóng đến bệnh viện tuyến trên để điều trị ngay". 
 
Trong một buổi sáng, bác sĩ Triết khám bệnh cho khoảng hơn 10 bệnh nhân bị bướu cổ, nổi hạch, ung thư. Vừa khám, bác sĩ Triết vừa trao đổi, cung cấp thông tin với các bác sĩ khác tại bệnh viện. Có trường hợp, bác sĩ Triết có thể giải quyết cho đơn thuốc, làm tiểu phẫu ngay tại bệnh viện, cũng có bệnh nhân phải được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tham gia khám bệnh trực tiếp, bác sĩ Triết còn hướng dẫn bác sĩ, nhân viên của khoa khám bệnh làm tiểu phẫu các bướu lành tính. Bệnh viện cũng đã thông báo cho các trạm y tế và người dân biết hàng tuần bác sĩ Triết sẽ khám bệnh về bướu, khối u tại đây. Vì thế, lượng bệnh nhân đến khám khá đông. Điều này cũng góp phần giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ mà bệnh nhân cũng không phải đi xa như trước.
Bảo Ngân
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Từ mô hình "Quỹ y tế" cùng với tập thể y, bác sỹ đầy tâm huyết đã đưa một xã nghèo ven biển trở thành điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân- Đó là trạm y tế xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu – Nghệ An- đơn vị đầu tiên tại địa phương đạt chuẩn quốc gia về y tế, được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2009.

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt Nam” của Cố Giáo sư - TS Đỗ Nguyên Phương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Y tế - 9 năm trước

Năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/6/2014 là ngày ghi dấu đặc biệt khi lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai thực hiện thành công phẫu thuật chấn thương sọ não với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh).

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Y tế - 9 năm trước

Từ khi tái thành lập vào năm 2007 đến nay, bằng việc tập trung đầu tư về con người, trang thiết bị và không ngừng áp dụng các kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế của bệnh viện hạng I cấp thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều trường hợp bệnh thay vì phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh, nay đã được điều trị ngay tại địa phương.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế - 9 năm trước

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Y tế - 9 năm trước

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, từ nhiều năm qua Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh đã luôn duy trì hoạt động tổ chức các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh và nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện các tỉnh lân cận.

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Y tế - 9 năm trước

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắc Nông đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa sài Gòn phối hợp với bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chính thức triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh chuyên khoa cột sống, chỉnh hình, cơ xương khớp. Hoạt động Phòng khám vệ tinh do bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trực tiếp khám, tư vấn và điều trị bệnh nhân.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Y tế - 9 năm trước

Những năm qua, với việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào công tác khám chữa bệnh đã góp phần nâng tỷ lệ những ca điều trị thành công, giảm chi phí và thời gian khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Top