Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đái tháo đường

Cơ hội điều trị cho người bệnh đái tháo đường Type 2 với chi phí 0 đồng

Cơ hội điều trị cho người bệnh đái tháo đường Type 2 với chi phí 0 đồng

Sống khỏe

GiadinhNet – Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) Type 2 gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho bệnh mạch vành, đau tim, đột quỵ, xơ vỡ động mạch hay bệnh huyết áp cao. Được sự phê duyệt của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tổ chức khám và điều trị miễn phí ĐTĐ type 2 trong 6 tháng cuối năm 2018 với tổng giá trị lên tới trên 6 triệu đồng cho tất cả người bệnh đến tại viện, trong đó chưa kể đến kinh phí điều trị ĐTĐ theo phác đồ.

Tưởng mãn kinh, hóa ra suy thận nặng

Tưởng mãn kinh, hóa ra suy thận nặng

Sống khỏe

GiadinhNet - Suy thận do biến chứng của các bệnh chuyển hóa (đái tháo đường, gout) tăng cao trong các năm gần đây khiến mỗi năm ở Việt Nam gia tăng thêm nhiều bệnh nhân mới. Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu bệnh nhân suy thận, trong đó khoảng 26.000 người suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mỗi năm gần 8.000 ca bệnh mắc mới.

Dùng thuốc điều trị đái tháo đường không rõ nguồn gốc: Người mất, tật mang vì tin vào thuốc “gia truyền”

Dùng thuốc điều trị đái tháo đường không rõ nguồn gốc: Người mất, tật mang vì tin vào thuốc “gia truyền”

Y tế

GiadinhNet -Liên tiếp trong tuần qua, hàng loạt bệnh nhân nhập viện và tử vong trong tình trạng suy đa tạng do uống thuốc trị đái tháo đường không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, một bệnh nhân mắc tiểu đường cũng suýt mất mạng do chủ quan bỏ điều trị.

Nửa đêm chạy đua cứu một phụ nữ tăng đường huyết hiếm gặp, gấp 10 lần bình thường

Nửa đêm chạy đua cứu một phụ nữ tăng đường huyết hiếm gặp, gấp 10 lần bình thường

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân vào viện khi đường huyết cao lên đến 62mmol/L rất hiếm gặp, kèm suy gan suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn huyết động, sẽ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ăn nhiều đạm, ít xơ, lười vận động là mắc ngay "bệnh nhà giàu"

Ăn nhiều đạm, ít xơ, lười vận động là mắc ngay "bệnh nhà giàu"

Y tế

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, thói quen ăn nhiều đạm, ít chất xơ, lười vận động, cùng với tuổi tác, tình trạng béo phì, lối sống tĩnh tại... là nguy cơ gia tăng mắc căn bệnh mãn tính gây nhiều biến chứng nguy hiểm như bệnh cơ tim, bệnh thận, thần kinh…

10 sai lầm mà người bệnh đái tháo đường hay mắc phải

10 sai lầm mà người bệnh đái tháo đường hay mắc phải

Y tế

GiadinhNet - Theo số liệu ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), hiện cứ mỗi 6 giây trên thế giới lại có 1 người tử vong vì căn bệnh tiểu đường. Nhân ngày 14/11, Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường, chuyên gia về nội tiết – đái tháo đường chỉ ra 10 sai lầm người bệnh đái tháo đường hay mắc phải.

Hiện thực hóa dinh dưỡng trong lâm sàng giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Hiện thực hóa dinh dưỡng trong lâm sàng giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Y tế

Nhân ngày Đái Tháo Đường thế giới 14/11, Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường kết hợp với Vinamilk tổ chức hai hội nghị khoa học tại thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh nhằm cập nhật đến các nhân viên y tế các kiến thức về điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả, giúp ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Kiểm soát đường huyết hiệu quả, giúp ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Y tế

Vào ngày 28/10/2017 tại Hội trường lớn Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Vinamilk phối hơp với Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Cập nhật điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường”. Chương trình có sự tham dự của GS.TS Thái Hồng Quang, chủ tịch Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam cùng hơn 100 bác sĩ và nhân viên y tế tại các đơn vị điều trị nội tiết – đái tháo đường ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Địa chỉ mới tìm hiểu thông tin tin cậy về bệnh đái tháo đường

Địa chỉ mới tìm hiểu thông tin tin cậy về bệnh đái tháo đường

Y tế

GiadinhNet - Người dân có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử về đái tháo đường tại địa chỉ: daithaoduong.kcb.vn.

Tâm sự của chàng trai 20 tuổi từng nằm vào quan tài chờ chết, chỉ khao khát được... ăn thịt gà

Tâm sự của chàng trai 20 tuổi từng nằm vào quan tài chờ chết, chỉ khao khát được... ăn thịt gà

Xã hội

GiadinhNet – Tuổi thơ của chàng thanh niên chìm trong nghèo đói và mất mát người thân. Nhiều lúc, em chỉ mong mình được chết đi để vĩnh viễn rời xa những nhọc nhằn.

Sự “chiều chuộng” của cha mẹ khiến trẻ mắc đái tháo đường

Sự “chiều chuộng” của cha mẹ khiến trẻ mắc đái tháo đường

Sống khỏe

GiadinhNet - Không ít trẻ mắc đái tháo đường từ chính lối “chiều chuộng” của các bậc cha mẹ. Việc điều trị ở trẻ nhỏ rất khó vì giai đoạn này trẻ cần nhiều dinh dưỡng để phát triển.

Việt Nam đang đối mặt sự gia tăng nhanh bệnh không lây nhiễm

Việt Nam đang đối mặt sự gia tăng nhanh bệnh không lây nhiễm

Sống khỏe

GiadinhNet – Tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm như: ung thư, thừa cân/béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến dinh dưỡng,.. tại nước ta đang gia tăng nhanh chóng. 42 % ung thư liên quan đến chế độ ăn.

Vì sao ở Việt Nam ngày càng nhiều người mắc bệnh được coi là của “nhà giàu”

Vì sao ở Việt Nam ngày càng nhiều người mắc bệnh được coi là của “nhà giàu”

Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh đái tháo đường ở nước ta gia tăng chủ yếu là do lối sống, yếu tố nội tại cộng thêm thói quen lười vận động chính là nguy cơ khiến số người mắc tiểu đường ngày càng tăng.

Cho ăn kiểu này, con bạn kiểu gì cũng bị đái tháo đường

Cho ăn kiểu này, con bạn kiểu gì cũng bị đái tháo đường

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo thống kê, bệnh đái tháo đường ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Trước đây, bệnh đái tháo đường type 2 thường gặp ở người 40 - 45 tuổi, thì nay các bác sĩ đã phát hiện bệnh này ở lứa tuổi học sinh, thậm chí nhỏ hơn. Các chuyên gia khuyến cáo, thói quen ăn uống thiếu khoa học, lười vận động là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường ngày Tết

Dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường ngày Tết

Sống khỏe

GiadinhNet - Năm ngoái ăn Tết cổ truyền xong tôi phải nhập viện vì đường huyết không ổn định do ăn uống vô tội vạ ngày Tết. Xin chuyên gia tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường làm sao có thể cùng gia đình, bạn bè vui đón Tết mà không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe?

Miễn phí xét nghiệm tiểu đường, khám tầm soát ung thư đầu, mặt, cổ

Miễn phí xét nghiệm tiểu đường, khám tầm soát ung thư đầu, mặt, cổ

Y tế

GiadinhNet - Hiện nay tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) là 5% dân số và tiền đái tháo đường là 27%. Những đối tượng này sẽ trở thành người bệnh nếu các yếu tố nguy cơ không được khống chế có hiệu quả.

Cứ 30 giây, một người bệnh đái tháo đường bị cắt chân

Cứ 30 giây, một người bệnh đái tháo đường bị cắt chân

Y tế

GiadinhNet - Theo tài liệu y học thế giới, cứ 30 giây, có một người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) bị cắt cụt chân, do biến chứng loét bàn chân. Đây là một trong những biến chứng có tỷ lệ cao nhất, với 1/4 bệnh nhân ĐTĐ sẽ tiến triển đến loét bàn chân tại thời điểm nào đó trong đời. Để hiểu rõ hơn về bệnh lý này, ThS.BS Lê Tân Tố Anh (Khoa Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) chia sẻ những thông tin bổ ích, giúp người bệnh biết cách chăm sóc, điều trị đúng cách khi bị loét bàn chân.

Top