Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại sứ Liên minh châu Âu thăm hai bệnh viện lớn của Việt Nam

Thứ tư, 21:47 18/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 18/5, ông Bruno Angelet – Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU), trưởng phái đoàn của EU tại Việt Nam cùng đoàn công tác của EU tại Việt Nam, quỹ EU-HF đã tới thăm Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Vinmec.

Cùng đi có Th.S Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).

Làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và thăm khoa Cấp cứu, khoa Nhi của Bệnh viện, Đoàn công tác của EU đã bày tỏ sự quan tâm lớn tới nhiều vấn đề như quản trị tài chính y tế, chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh, đặc biệt là tình trạng quá tải bệnh viện.


BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (thứ 3 từ phải qua) chia sẻ với Đoàn về công tác khám chữa bệnh tại Khoa. Ảnh: V.Thu

BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (thứ 3 từ phải qua) chia sẻ với Đoàn về công tác khám chữa bệnh tại Khoa. Ảnh: V.Thu

Hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước nhưng tình trạng quá tải vẫn diễn ra khá trầm trọng do lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh mỗi ngày rất lớn (năm 2015, Bệnh viện đón khoảng 1 triệu lượt bệnh nhân tới khám).

Báo cáo với đoàn công tác của EU, ông Mai Trọng Khoa – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lý giải, dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp song tình trạng quá tải vẫn chưa thể khắc phục hết được do có lượng bệnh nhân lớn vượt tuyến từ các bệnh viện tuyến dưới lên, trong khi bệnh viện là tuyến cuối nên không thể từ chối.

“Chỉ khi nào xóa được ranh giới về mặt chất lượng giữa bệnh viện tuyến cuối và các bệnh viện tuyến dưới thì mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề này và khi đó tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối nói chung, Bệnh viện Bạch Mai mới có thể khắc phục được” – ông Mai Trọng Khoa nói.

Tiếp tục tới thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Vinmec, phái đoàn công tác của EU đề cập đến vấn đề hợp tác công tư trong khám chữa bệnh và đóng góp của y tế tư nhân với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu của Bệnh viện Vinmec nói riêng, chính sách phát triển y tế tư nhân của Việt Nam nói chung và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Điều này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần thúc đầy sự phát triển của cả hệ thống bệnh viện công.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top