Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dai dẳng chuyện bất bình đẳng

Thứ hai, 14:00 16/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Quy định về xử phạt phương tiện giao thông không sang tên đổi chủ của Bộ Công an từng “vấp” phải phản ứng của dư luận.

Người ta cho rằng, trong trường hợp “ép” xử phạt. có nghĩa là ngành công an đang vi phạm các văn bản luật có giá trị cao hơn. Điều đó có nghĩa rằng, kể cả quy định xử phạt hành vi này được thực hiện trên thực tế, cũng sẽ có rất nhiều người không “tâm phục khẩu phục”. Và cứ theo đà này, mỗi năm Nhà nước mất đứt hàng trăm tỷ đồng từ thuế VAT, phí trước bạ cho việc các chủ nhân phương tiện cơ giới không chịu sang tên đổi chủ. Trong điều kiện nguồn thu khó khăn như hiện nay, đây là một khoản thất thu chính đáng không nhỏ!

Nói chuyện thất thu tiền thuế, phí trước bạ với phương tiện cơ giới đường bộ để thấy rằng, Nhà nước đang bị mất tiền. Với những người không chuyển quyền sở hữu phương tiện, đương nhiên đó là chủ thể của hành vi “chiếm đoạt tiền nhà nước”. Và khoản tiền này không hề nhỏ, bới trung bình một chiếc ô tô cỡ vừa khoảng 500 triệu đồng không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, đồng nghĩa với việc Nhà nước mất hàng chục triệu đồng tiền thuế VAT và phí trước bạ. Số tiền này đáng ra là của Nhà nước, của toàn dân, cuối cùng lại chui vào túi của một bộ phận là chủ sở hữu phương tiện. Hành vi này, có khác nào là “thụt két” Nhà nước?!

Ấy thế nhưng, trong khi hành vi “thụt két” Nhà nước hàng chục triệu đồng đó vẫn bình yên vô sự thì người ta được biết rằng, hành vi “thụt két” tiền triệu thôi trong các cơ quan công quyền, các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội lại được coi là hành vi “tham ô, tham nhũng”. Dẫu chỉ là tiền triệu, hành vi này cũng phải chịu trách nhiệm hình sự không nhỏ, có thể bị ra toà bất cứ lúc nào. Thế nên mới nói rằng, cùng bản chất, cùng hành vi, chỉ khác đối tượng, luật đã thể hiện sự bất cập lớn rồi. Các nhà quản lý có suy nghĩ gì, khi mà ở các nước phát triển, trốn thuế là một tội nặng, trong khi ở đất nước ta, hành vi kiểu đó lại được coi như… không?!

Chúng ta đang trên đường xây dựng nhà nước pháp quyền với tiêu chí “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Thế nhưng, ngay hệ thống pháp luật của chúng ta đã cho thấy ngay sự bất bình đẳng. Nghịch lý này vẫn dai dẳng, dù mỗi năm hàng nghìn văn bản pháp lý được ban hành!
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top