Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đại công xưởng” sản xuất cờ, băng-rôn phục vụ người hâm mộ trước trận bán kết chiều nay

Thứ năm, 08:33 06/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Tối nay trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tại SVĐ Mỹ Đình sẽ chính thức lăn bóng. Để đủ hàng cung cấp cho người hâm mộ, "đại công xưởng" in cờ, băng rôn, sticker... tại Thường Tín, Hà Nội đang “chạy” hết tốc lực xuyên ngày đêm trong những ngày qua.

Cờ Tổ quốc được sản xuất hàng loạt để phục vụ người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Cờ Tổ quốc được sản xuất hàng loạt để phục vụ người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Đúng 19h30 tối nay (6/12), hàng triệu trái tim người dân Việt Nam sẽ cùng hòa nhịp để theo dõi trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Trong không khí sôi động trước giờ bóng lăn, một "đại công xưởng" tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín đang "chạy" hết tốc lực để sản xuất cờ đỏ sao vàng, áo in hình lá cờ tổ quốc, băng-rôn, miếng dán trang trí... để cung ứng cho các cổ động viên “tiếp sức” cho các cầu thủ.

Tại gia đình anh Đặng Hồng Hưởng và chị Vương Thị Nhung (thôn Từ Vân – xã Lê Lợi – huyện Thường Tín – TP. Hà Nội) gần 10 công nhân đang tất bật phục vụ người hâm mộ.

Cận cảnh “công xưởng sản xuất cờ đỏ sao vàng, băng-rôn… phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, chị Vương Thị Nhung cho biết: “Cứ đến mùa bóng đá là gia đình lại sản xuất cờ đỏ sao vàng, áo in hình lá cờ Tổ quốc, băng-rôn, miếng dán phân phối khắp miền Bắc cũng như Hà Nội.

Khách đặt mua chủ yếu trên các phố Hàng Bông, Trịnh Hoài Đức, khu vực Mỹ Đình và những người bán lẻ khác”.

Chị Nhung cũng cho hay, riêng trong trận bán kết lượt về gia đình phải huy động hơn 10 công nhân sản xuất xuyên ngày đêm. “Chúng tôi sản xuất từ 6h sáng hôm trước đến gần 2h đêm hôm sau mới nghỉ ngơi bởi số lượng đơn đặt hàng quá nhiều”.

Vừa tất bật với những công đoạn sản xuất, chị Nhung liên tay nghe điện thoại đặt hàng từ các đầu mối.

Chị nói: “Mình làm cờ Tổ quốc, băng-rôn, miếng dán có hình cờ Tổ quốc... đều mang ý nghĩa thiêng liêng nên dù bận rộn đến mấy thì cả chủ lẫn thợ đều tự nhủ với nhau rằng tuyệt đối không cho phép làm ẩu. Tất cả các sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải hoàn chỉnh, chi tiết sắc nét”.

Từ ngày 1 - 5/12 mỗi ngày gia đình chị Nhung xuất xưởng khoảng hơn 1 vạn lá cờ Tổ quốc, hơn 3 vạn băng-rôn và hơn 6 vạn miếng dán mặt các loại.

Có mặt tại đại công xưởng này, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã chứng kiến quy trình để cho ra đời hàng vạn sản phẩm nêu trên:

Vân Anh – con gái cả của gia đình chị Nhung đảm nhiệm việc vận hành máy cắt cờ, băng-rôn, miếng dán và hình ngôi sao vàng.

Vân Anh – con gái cả của gia đình chị Nhung đảm nhiệm việc vận hành máy cắt cờ, băng-rôn, miếng dán và hình ngôi sao vàng.

Sau khi máy cắt thực hiện định hình lá cờ, thợ may sẽ thực hiện công đoạn may ngôi sao vàng vào giữa.

Sau khi máy cắt thực hiện định hình lá cờ, thợ may sẽ thực hiện công đoạn may ngôi sao vàng vào giữa.

Chị Nhung cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây gia đình phải thuê 10 nhân công và làm việc xuyên suốt từ 6h sáng đến gần 2h đêm.

Chị Nhung cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây gia đình phải thuê 10 nhân công và làm việc xuyên suốt từ 6h sáng đến gần 2h đêm.

 Máy cắt được gia đình đầu tư 160 triệu đồng phục vụ việc định hình lá cờ, băng-rôn…

Máy cắt được gia đình đầu tư 160 triệu đồng phục vụ việc định hình lá cờ, băng-rôn…

Những tấm băng-rôn sau khi lấy ra từ máy cắt sẽ được dập khuôn in chữ “Việt Nam vô địch”.

Những tấm băng-rôn sau khi lấy ra từ máy cắt sẽ được dập khuôn in chữ “Việt Nam vô địch”.

Những nhân công khác sẽ đảm nhiệm việc đưa vào khuôn phơi, thường sẽ mất từ 30-40 phút để sơn khô hẳn.

Những nhân công khác sẽ đảm nhiệm việc đưa vào khuôn phơi, thường sẽ mất từ 30-40 phút để sơn khô hẳn.

Sau khi phơi dưới trời nắng xong, những tấm băng-rôn tiếp tục được thu gom lại.

Sau khi phơi dưới trời nắng xong, những tấm băng-rôn tiếp tục được thu gom lại.

Mỗi công đoạn đều được công nhân đảm nhiệm và thao tác thuần thục.

Mỗi công đoạn đều được công nhân đảm nhiệm và thao tác thuần thục.

“Mỗi bó được xếp 100 chiếc và giao đến tay những tiểu thương, cửa hàng phục vụ người hâm mộ”, chị Nhung cho hay.

“Mỗi bó được xếp 100 chiếc và giao đến tay những tiểu thương, cửa hàng phục vụ người hâm mộ”, chị Nhung cho hay.

Riêng những miếng dán mặt sau khi đưa từ máy cắt ra sẽ đính thêm ngôi sao màu đỏ ở giữa.

Riêng những miếng dán mặt sau khi đưa từ máy cắt ra sẽ đính thêm ngôi sao màu đỏ ở giữa.

 “Làm nghề này lời lãi ít nhưng vui lắm bởi bản thân chúng tôi ít nhiều cũng dán tiếp giúp các cổ động viên tiếp sức cho các cầu thủ trong lúc thi đấu. Ai cũng mong đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trận bán kết lượt về cũng như giành chiếc cup vô địch năm nay”, chị Nhung vui vẻ nói.

“Làm nghề này lời lãi ít nhưng vui lắm bởi bản thân chúng tôi ít nhiều cũng dán tiếp giúp các cổ động viên tiếp sức cho các cầu thủ trong lúc thi đấu. Ai cũng mong đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trận bán kết lượt về cũng như giành chiếc cup vô địch năm nay”, chị Nhung vui vẻ nói.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top