Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội

Đại biểu và cử tri đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Thành Long

Đại biểu và cử tri đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Thành Long

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hình thức “hỏi nhanh đáp gọn”. Phần trả lời của Bộ trưởng được nhiều đại biểu, cử tri đánh giá cao.

Hôm nay, công bố kết quả bỏ phiếu chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ

Hôm nay, công bố kết quả bỏ phiếu chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình số 89 trước Quốc hội nêu rõ căn cứ để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên mới của Chính phủ là theo Điều 98 Hiến pháp, Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức Bộ trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu Quốc hội “bật mí” đối tượng bao che để phá rừng

Đại biểu Quốc hội “bật mí” đối tượng bao che để phá rừng

Xã hội

GiadinhNet - “Thực tế cho thấy không ít vụ việc khai thác gỗ, săn bắt, buôn bán động vật rừng có sự tiếp tay, bao che của người có chức có quyền và sự làm ngơ của lực lượng chức năng” - đại biểu Mùa A Vảng, đoàn Điện Biên thẳng thắn phát biểu trước Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội: Ngân hàng phát triển Việt Nam hoạt động không đem lại hiệu quả cao

Đại biểu Quốc hội: Ngân hàng phát triển Việt Nam hoạt động không đem lại hiệu quả cao

Xã hội

GiadinhNet - Đây là phát biểu của đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh ngày 16/6 trước Quốc hội khi bàn về Luật quản lý nợ công sửa đổi.

Nên bỏ toàn bộ biên chế, trừ công an, quân đội nếu bỏ biên chế trong y tế - giáo dục

Nên bỏ toàn bộ biên chế, trừ công an, quân đội nếu bỏ biên chế trong y tế - giáo dục

Xã hội

GiadinhNet – “Theo tôi nếu bỏ biên chế hệ thống y tế và giáo dục thì nên bỏ cả biên chế của toàn bộ hệ thống, ngoại trừ lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đưa tất cả cán bộ viên chức về chế độ hợp đồng có hoặc không có thời hạn” – đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang.

50 năm nữa người Việt mới có chiều cao bằng người Nhật hiện nay

50 năm nữa người Việt mới có chiều cao bằng người Nhật hiện nay

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Nếu chúng ta không có giải pháp phù hợp và quyết tâm cao sẽ mất khoảng 50 năm để phấn đấu, có nghĩa là đến năm 2050 Việt Nam mới có thể đạt chiều cao trung bình 1,72m như thanh niên Nhật Bản hiện nay” - đại biểu Mùa A Vảng, đoàn Điện Biên nói.

Hiến kế của đại biểu Quốc hội để xử lý các vụ xả lũ gây chết người gây bức xúc

Hiến kế của đại biểu Quốc hội để xử lý các vụ xả lũ gây chết người gây bức xúc

Xã hội

GiadinhNet - “Thực tế trong thời gian qua có những trường hợp các chủ thể khai thác, vận hành các công trình thủy lợi biết trước hậu quả của việc vận hành không đảm bảo quy trình, nhưng vẫn cố ý vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” - đại biểu Mai Thị Kim Nhung, đoàn Quảng Trị nói.

Nợ xấu như... “cục máu đông”

Nợ xấu như... “cục máu đông”

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 7/6, khi bàn về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có đại biểu Quốc hội ví nợ xấu như “cục máu đông” rất nguy hiểm có thể gây “đột quỵ cho nền kinh tế”. Nhiều ý kiến khác gắn với thực tiễn dân sinh liên quan đến nợ xấu cũng được đại biểu đưa ra.

Đề xuất lập đường dây nóng nhận tin vi phạm ATTP

Đề xuất lập đường dây nóng nhận tin vi phạm ATTP

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày để bàn về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). Nhiều đề xuất đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra trong đó có việc thành lập đường dây nóng dạng như cứu hỏa, cứu thương... để nhận phản ánh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Đại biểu tranh luận về “tiếng nổ văn hóa”

Đại biểu tranh luận về “tiếng nổ văn hóa”

Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 2/6, khi bàn về dự án Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, một số đại biểu đã phát biểu và tranh luận về “tiếng nổ văn hoá”. Có đại biểu cho rằng, nếu không quy định về loại tiếng nổ này thì sẽ có người phải đi tù khi sử dụng tiếng nổ trong các hoạt động văn hoá.

6 năm chi 111 tỷ đồng để bồi thường oan sai

6 năm chi 111 tỷ đồng để bồi thường oan sai

Xã hội

GiadinhNet – Theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà, đoàn Ninh Thuận, số liệu thống kê trong 6 năm chỉ có 22 vụ trên tổng số 240 vụ oan sai chủ yếu trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự được thực hiện bồi hoàn với tổng số tiền là 111 tỷ đồng.

Ưu ái thuế cho ngành đường sắt tạo ra sự bất bình đẳng

Ưu ái thuế cho ngành đường sắt tạo ra sự bất bình đẳng

Xã hội

GiadinhNet – Khi bàn về dự án Luật Đường sắt sửa đổi, đại biểu Trần Tất Thế, đoàn Hà Nam cho rằng việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngành đường sắt tạo sự cạnh tranh không bình đẳng và lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiết lộ bất ngờ của đại biểu Quốc hội giữa nghị trường khi tranh luận

Tiết lộ bất ngờ của đại biểu Quốc hội giữa nghị trường khi tranh luận

Xã hội

GiadinhNet – Tranh luận về vấn đề áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14-16 tuổi sáng ngày 24/5, một đại biểu Quốc hội đã phải thốt lên rằng ông không dám xem hết clip trẻ em dùng tuýp đánh nhau, lột đồ, chặn đường hành hung…

Thủ tướng trả lời thẳng thắn nhiều vấn đề “nóng” trước Quốc hội

Thủ tướng trả lời thẳng thắn nhiều vấn đề “nóng” trước Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/11, Quốc hội thực hiện chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hàng loạt các vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu quan tâm đã được người đứng đầu Chính phủ trả lời.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc tại tòa nhà Quốc hội.

Bầu cử Quốc hội khóa XIV diễn ra thành công, đúng luật

Bầu cử Quốc hội khóa XIV diễn ra thành công, đúng luật

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 9/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nhiều vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử vừa qua cũng được công bố.

Thanh Hóa: 2,5 triệu cử tri hồ hỡi đi bầu cử

Thanh Hóa: 2,5 triệu cử tri hồ hỡi đi bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 22/5, cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hồ hởi đi thực hiện quyền công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, đủ đức, đủ tài đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Top