Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội day dứt khi nghĩ đến hình ảnh cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Thứ năm, 20:11 31/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Phát biểu tại phiên thảo luận chiều 31/10, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nói về nỗi day dứt của mình mỗi khi nghĩ đến người lái xe trường Gateway thản nhiên tắt máy, đóng cửa xe mà không ngoái nhìn lại khiến cháu bé tử vong.


Đứng trước nghị trường, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói về thái độ thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm đang diễn ra khá phổ biến ở nước ta. Bằng chứng là trong thời gian vừa qua xảy ra hàng loạt sự việc nghiêm trọng, thậm chí chết người cũng xuất phát từ thái độ thờ ơ, vô cảm đó.

Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết ông muốn nói về nỗi đau của bản thân khi nghĩ đến việc người lái xe thản nhiên tắt máy, đóng cửa xe mà không kiểm tra lại. Người phụ nữ dẫn các cháu đến trường mà không hề kiểm đếm các cháu khi bàn giao. Cô giáo chủ nhiệm cả ngày không biết có một học sinh trong lớp của mình vắng mặt.

"Xin lỗi cháu bé, xin lỗi gia đình cháu bé xấu số cho tôi được nói về nỗi đau này, nỗi đau do thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói lời xin lỗi đối với gia đình nạn nhân.

Đại biểu Quốc hội day dứt khi nghĩ đến hình ảnh cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí thảo luận trước hội trường chiều 31/10 khi nói về bệnh vô cảm, thờ ơ.

Tiếp tục dẫn chứng cho bệnh thờ ơ, vô cảm… của xã hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói: "Viwasupco lấy nước từ một hồ không an toàn lộ thiên về bán cho dân dùng nhiều năm mà không một ai cảnh báo, nhắc nhở, vô cảm lâu dài đến thế là cùng".

Thậm chí, theo đại biểu có người bị tai nạn, bị cướp giật, bị đánh đập ngay giữa phố thì không mấy ai giúp hoặc một người tốt có thể bị kẻ xấu ném đá tới tấp trên mạng thì không mấy ai dám lên tiếng bênh vực.

Thờ ơ, vô cảm làm một tổ chức, một cơ quan hoặc một doanh nghiệp có thể chao đảo vì việc bé bị xé ra to mà không một ai, một cơ quan có thẩm quyền lên tiếng bảo vệ kịp thời. Người ta thờ ơ, vô cảm vì muốn được yên thân vì nhỏ nhen, vì vụ lợi, vì muốn tham ô, muốn trục lợi vì muốn trù dập người tốt. Thờ ơ, vô cảm đã tiếp tay, đã đồng lõa với thiếu trách nhiệm. Thờ ơ, vô cảm là vũ khí của kẻ xấu để làm hành động xấu.

Giải quyết vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu 3 đề xuất để đẩy lùi thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong xã hội.

Đầu tiên, khi xây dựng luật, cần xem xét quy định ngăn chặn thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Thứ hai, cần tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để người dân tố cáo hành vi thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Thứ ba, không nên để những người thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp giữ các chức vụ trong bộ máy công quyền.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top