Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại án OceanBank: Lời khai quà Tết 10 tỉ có khiến ai “giật mình”?

Thứ bảy, 08:00 02/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Dư luận không khỏi bàng hoàng, sửng sốt khi theo dõi dàn bị cáo đứng trước vành móng ngựa đang dần hé lộ những góc khuất tại tảng băng chìm OceanBank. Cựu Tổng Giám đốc OceanBank mưu cầu điều gì sau khi tung hàng chục tỉ cho cái gọi là… quà biếu Tết?

Các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm tại tòa. Ảnh: TL
Các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm tại tòa. Ảnh: TL

Tiền chục tỉ biếu Tết dễ như chơi

Những ngày này, truyền thông, dư luận thực sự “nóng” với những kỷ lục của đại án OceanBank đang được xét xử tại Hà Nội. “Nóng” bởi những bị cáo một thời là những quý ông, quý bà sang trọng, có chức quyền, địa vị (Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn). “Nóng” bởi những con số kỷ lục về số lượng bị cáo (Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm gây thất thoát gần 2.000 tỉ đồng), người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (hơn 700 người), số lượng luật sư tham dự phiên tòa lên đến 50 người. Đại án cũng “nóng” bởi lần đầu tiên, những góc khuất tại OceanBank được chính những bị cáo là người trong cuộc tiết lộ.

Vẫn biết rằng quà biếu mỗi dịp Tết đến giống như “chuyện bình thường ở huyện” trong những câu chuyện làm ăn kinh tế kiểu “xin – cho”, nhưng người dân, công luận vẫn giật mình trước lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) về việc bị cáo này chi quà Tết hàng năm lên đến số tiền hàng chục tỉ đồng. Lời khai ấy, con số ấy được nói rành rõ, mạch lạc ngay giữa chốn công đường, ngay trước ánh sáng pháp luật. Nhưng bị cáo này lại không chịu nói ra phần tăm tối tiếp theo là số tiền lớn ấy là quà Tết cho những ai!

Ở phần xét hỏi đại án OceanBank, khi được hỏi đến số tiền bất hợp pháp mà bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chịu trách nhiệm, bị cáo Sơn cho rằng giai đoạn mà bị cáo làm Tổng Giám đốc OceanBank chỉ nhận khoảng hơn 69 tỉ đồng. Số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng, bị cáo đã chi hết.

Trước câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa rằng số tiền đó chi cho những ai, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đã chi cho các đơn vị khách hàng, ngoài ra còn hỗ trợ đồng bào lũ lụt, từ thiện vùng khó khăn… Khi Chủ tọa đặt vấn đề, số tiền đó có được chi cho lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) không, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho biết, đầu mối nhận tiền là cựu kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh của Tập đoàn. Còn những khoản khác, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng đã chi thẳng cho lãnh đạo, chủ yếu là vào dịp lễ Tết. Con số này mỗi năm 10 tỉ đồng, trong 5 năm là 50 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục phủ nhận việc nhận tiền để sử dụng cho cá nhân khi nói rằng: “Bị cáo không sử dụng cho mình một đồng nào mà Hà Văn Thắm hỗ trợ cho PVN”.

Cần phải truy đến cùng

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn rằng, bị cáo có biết Luật Phòng chống tham nhũng, các món quà biếu trên 500.000 đồng đều bị cấm. Vậy 200 triệu đồng có còn mang tình nghĩa là một món quà ngày Tết hay mang một ý nghĩa khác? Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trả lời rằng: “Bị cáo cũng thấy một thực trạng, việc chi quà dịp lễ Tết cho lãnh đạo, doanh nghiệp bị nền kinh tế thị trường làm cho méo mó. Bản thân bị cáo từ lúc còn làm chức nhỏ cũng đi chúc Tết. Được đi chúc Tết là mừng rồi, đưa quà bé quá thì chẳng ai đánh giá gì cả, nhưng mình cũng tự cảm thấy không tương xứng”.

Từ lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, dư luận cho rằng, HĐXX cần phải làm rõ, truy đến cùng lời khai này. Nếu bị cáo Sơn đưa quà Tết như thế thì bị cáo Sơn đưa cho những ai? Nếu có thì danh sách nhận quà Tết “khủng” này cần phải công khai, minh bạch.

Công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật là liều thuốc kháng sinh mạnh diệt căn bệnh trầm kha mang tên tham nhũng đang làm chậm sự phát triển của đất nước.

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên kế toán trưởng và hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

PVN cho biết, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ninh Văn Quỳnh và một số nguyên cán bộ Tập đoàn về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Việc khởi tố này để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của PVN vào OceanBank trong giai đoạn trước đây.

Cho tới thời điểm hiện nay, PVN đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc. Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của PVN.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 9 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top