Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã tìm ra thí sinh đầu tiên tham dự Miss World Vietnam 2019

Thứ năm, 13:37 21/02/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Tối 20/2, ngôi vị cao nhất “Người đẹp Kinh Bắc 2019” đã gọi tên Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2000, quê ở Yên Phong - Bắc Ninh, với chiều cao lý tưởng 1m73. Sau cuộc thi này, Thu Phương sẽ được cử dự thi Miss World Vietnam 2019.

“Người đẹp Kinh Bắc 2019” với chủ đề “Tỏa sáng miền quan họ” nằm trong khuôn khổ sự kiện Festival “Về miền Quan họ 2019” và Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong vai trò ban giám khảo

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong vai trò ban giám khảo

Đêm chung kết diễn ra với các phần thi của một cuộc thi nhan sắc, gồm trình diễn áo dài, trình diễn bikini, trang phục dạ hội. Ban giám khảo gồm những tên tuổi nổi tiếng như nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Trung Hiếu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, NSND Thúy Hường, nhà báo Ngô Bá Lục, … đã chọn ra được những gương mặt đẹp nhất để trao giải.


Top 26 trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Top 26 trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.


Từ 26 thí sinh tham gia đêm chung kết, ban giám khảo chọn ra Top 3 thí sinh xuất sắc nhất.

Từ 26 thí sinh tham gia đêm chung kết, ban giám khảo chọn ra Top 3 thí sinh xuất sắc nhất.

Danh hiệu “Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất” thuộc về thí sinh mang SBD 089 Nguyễn Thị Thu Phương. Thu Phương sinh năm 2000, quê ở Yên Phong - Bắc Ninh, sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 80-63-89. Cô là sinh viên năm thứ nhất trường Học viện Tài chính. Thí sinh này cũng được trao giải phụ Người đẹp ảnh.


Ở phần thi ứng xử, Thu Phương đã có câu trả lời thông minh và thuyết phục trước câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay có nhiều người đánh đổi mọi thứ chỉ để nổi tiếng. Bạn nghĩ sao về điều này?”.

Ở phần thi ứng xử, Thu Phương đã có câu trả lời thông minh và thuyết phục trước câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay có nhiều người đánh đổi mọi thứ chỉ để nổi tiếng. Bạn nghĩ sao về điều này?”.

“Người đẹp Kinh Bắc thứ Hai” là Nguyễn Vân Anh (SBD 003). Trước đó, cô gái này được trao giải phụ là Đại sứ du lịch tỉnh Bắc Ninh. “Người đẹp Kinh Bắc thứ Ba” là Trần Thị Dung (SBD 015), thí sinh giành thêm giải phụ Người đẹp mặc bikini đẹp nhất.

Chia sẻ về tiêu chí cuộc thi, nhà báo Ngô Bá Lục - Giám khảo cuộc thi cho biết: “Tiêu chí đầu tiên là đẹp. Ngoài ra Ban giám khảo lựa chọn Top 3 chung cuộc còn nhằm hướng tới dự thi cuộc thi nhan sắc quốc gia. Vì từ trước đến nay Bắc Ninh có thí sinh tham gia cuộc thi quốc gia đã ít mà lọt vào sâu lại càng ít. Vì thế, chúng tôi lựa chọn cô gái có nhiều tiêu chí hợp với cuộc thi quốc gia nhưng vẫn đáp ứng hình mẫu người con gái Kinh Bắc: dịu dàng, duyên dáng và có sự hiểu biết về quan họ.


Thu Phương trong trang phục áo tứ thân

Thu Phương trong trang phục áo tứ thân

Top 3 chung cuộc là những cô gái có giọng hát rất hay, đặc biệt Người đẹp Kinh Bắc Nguyễn Thị Thu Phương còn có học vấn rất tốt, chiều cao hiện đại và một gương mặt thuần Việt. Tôi đồng hành cùng các thí sinh suốt 10 ngày nên cảm nhận được quá trình và tôi biết Phương là người có tâm hồn, giàu lòng nhân ái”.


Thu Phương được nhận xét là mang nét đẹp Á Đông

Thu Phương được nhận xét là mang nét đẹp Á Đông

Dẫn ra một thực tế, từ năm 2018, tiêu chí cuộc thi nhan sắc quốc gia đã có sự thay đổi rất nhiều so với trước đó, trường hợp H’Hen Niê là minh chứng rõ nhất cho vẻ đẹp năng động, khác lạ thì người đẹp Thu Phương với sự Á Đông, Kinh Bắc có đủ sức cạnh tranh không? Nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng: “Thực ra Bắc Ninh vẫn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, nên dù có hiện đại thế nào thì trong cuộc thi chúng tôi vẫn phải tìm cô gái có sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hơn nữa, trong cuộc thi này để mà tìm nhan sắc cá tính, khác lạ như H’Hen Niê là rất khó, thậm chí là không có. Duy chỉ có Người đẹp Kinh Bắc thứ 2 - Nguyễn Vân Anh có vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ, gương mặt cá tính tuy nhiên chiều cao lại hạn chế”.

Trả lời câu hỏi: Như thế thì dù mục tiêu của Ban giám khảo đưa Top 3 đi dự thi nhan sắc quốc nhưng cả 3 cô gái đều khó có cơ hội đi sâu? nhà báo Ngô Bá Lục khẳng định: “Thực ra, chúng tôi đều mong muốn năm nay các thí sinh được thể hiện hết khả năng của mình và có thể để tiến sâu vào cuộc thi quốc gia chứ không phải bị loại từ “vòng gửi xe” như những năm trước.

Tôi là người làm hoa hậu 20 năm rồi tôi nghĩ Người đẹp Kinh Bắc Nguyễn Thị Thu Phương hoàn toàn có thể tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2019 sắp diễn ra. Vì tiêu chí Miss World không quá cá tính như Hoa hậu Hoàn vũ”.

Ngọc Mai

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top