Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng tặng căn hộ chung cư cho vợ, con liệt sĩ Gạc Ma

Thứ bảy, 12:50 12/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Vợ, con của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ chưa có chỗ ở ổn định, UBND TP Đà Nẵng đã tặng một căn hộ chung cư.

Sáng 12/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp trao quyết định bố trí căn hộ chung cư (khoảng 40m2) cho bà Nguyễn Thị Tần (56 tuổi, quê Thanh Hóa, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ) và con trai là Vũ Xuân Khoa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao quyết định bố trí căn hộ chung cư cho bà Nguyễn Thị Tần (56 tuổi, quê Thanh Hóa, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ) và con trai là Vũ Xuân Khoa. Ảnh: Đức Hoàng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao quyết định bố trí căn hộ chung cư cho bà Nguyễn Thị Tần (56 tuổi, quê Thanh Hóa, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ) và con trai là Vũ Xuân Khoa. Ảnh: Đức Hoàng

Được biết, liệt sĩ Vũ Phi Trừ (quê Thanh Hóa), nguyên là thuyền trưởng tàu hải quân HQ 604 - con tàu đã bị Trung Quốc bắn chìm trong trận chiến Gạc Ma 14/3/1988.

Anh đã hy sinh dũng cảm cùng 63 đồng đội của mình, để lại vợ trẻ và 2 con thơ. Vợ anh - bà Nguyễn Thị Tần ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Hiện con trai đầu là Vũ Xuân Đăng (Công tác trong lực lượng Hải quân Việt Nam, đóng ở TP.HCM), và Vũ Xuân Khoa, hiện là cán bộ Cty Tân Cảng (Bộ Quốc Phòng) -Chi nhánh tại Đà Nẵng.

Vũ Xuân Khoa hiện chuẩn bị cưới vợ, song chưa có nhà ở, chưa có nơi chăm sóc mẹ già. Để giúp đỡ một phần khó khăn của gia đình thân nhân liệt sĩ Vũ Phi Trừ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định bố trí một căn hộ chung cư cho gia đình thân nhân liệt sĩ Vũ Phi Trừ.

Đây là món quà nhỏ, hỗ trợ một phần khó khăn trước mắt cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ, và cũng là tấm chân tình, trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân Đà Nẵng nhằm tri ân những người anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc. Mong gia đình liệt sĩ Trừ vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tần xúc động rơi nước mắt khi được lãnh đạo thành phố quan tâm, giúp đỡ...Ảnh: Đức Hoàng
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tần xúc động rơi nước mắt khi được lãnh đạo thành phố quan tâm, giúp đỡ...Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ: “Anh Vũ Phi Trừ mãi mãi ở lại với biển đảo Tổ quốc, để lại người vợ và hai con thơ, con lớn 3 tuổi và con nhỏ chỉ mới một tuổi. Thế mà chị Nguyễn Thị Tần đã vượt qua bao khốn khó của cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn, nên người.

Cách đây vài ngày tôi được biết con trai lớn đã tiếp nối sự nghiệp người cha, đang trực tiếp bảo vệ trên quần đảo Trường Sa, con trai nhỏ đang công tác tại Đà Nẵng nhưng gia đình chưa có chỗ ở ổn định. Lãnh đạo thành phố quyết định bố trí cho gia đình căn hộ chung cư, trước là một nén nhang lòng với anh Vũ Phi Trừ, sau là cùng gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Xúc động khi được thành phố Đà Nẵng tặng căn hộ chung cư, anh Vũ Xuân Khoa cảm ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. “Em mới công tác ở Đà Nẵng, chưa có chỗ ở ổn định, phải đi thuê nhà. Được lãnh đạo TP quan tâm tặng căn hộ em và gia đình mừng lắm. Bây giờ mẹ cũng già rồi, có được chỗ ở ổn định mẹ con đỡ vất vả hơn…”, anh Khoa tâm sự.

Việc bố trí căn hộ chung cư cũng là lòng thành, tâm niệm của lãnh đạo thành phố với những người đã ngã xuống vì biển đảo Tổ quốc và qua đây mong muốn tất cả mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ biển đảo từ những việc gần gủi, thiết thực nhất.

Liệt sĩ Vũ Phi Trừ anh dũng hy sinh, để lại vợ trẻ và 2 con thơ. Vợ anh - bà Nguyễn Thị Tần ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Ảnh: Đức Hoàng
Liệt sĩ Vũ Phi Trừ anh dũng hy sinh, để lại vợ trẻ và 2 con thơ. Vợ anh - bà Nguyễn Thị Tần ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Ảnh: Đức Hoàng

Sự kiện ngày 14/3/1988 còn được gọi với cái tên “hải chiến Trường Sa 1988”. Đầu tháng 3/1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa để chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao của Việt Nam.

Trong khi Trung Quốc có tàu chiến và vũ khí, lực lượng công binh Việt Nam tại đây chỉ có cuốc, xẻng… trong tay nhưng họ đã anh dũng kết thành vòng tròn bất tử để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam hi sinh trong cuộc chiến không cân sức đó.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top