Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Rừng Sơn Trà tiếp tục “chảy máu”

Thứ tư, 14:44 08/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Khi nỗi bức xúc của người dân chưa nguôi về vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vào cuối tháng 2 vừa qua chưa nguôi thì mới đây lại phát hiện thêm vụ việc tương tự. Đặc biệt, lợi dụng việc giao khoán rừng, chủ rừng đã chặt hạ không thương tiếc nhiều cây gỗ để trục lợi.

Ngày 8/6, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng về việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực Trường Mai (tiểu khu 63, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 29/4, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cùng với lực lượng Biên phòng, UBND phường Thọ Quang kiểm tra việc chặt phá rừng tại khu vực Trường Mai. Sau đó đã lập biên bản và báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm báo cáo lên Sở NN&PTNT.

Báo cáo của Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng gửi Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng về việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực Trường Mai (tiểu khu 63, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: Đ.H
Báo cáo của Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng gửi Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng về việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực Trường Mai (tiểu khu 63, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: Đ.H

Kết quả xác minh nêu rõ, tổng số cây gỗ tự nhiên đã khai thác là 16 cây có đường kính gốc từ 15-143 cm. Tổng khối lượng cây đứng tạm tính là 63,4m3 thuộc gỗ thông thường nhóm V, VI và VII gồm các loài chò, nhội, dẻ, sồi, lim xẹt…

Kiểm tra trong nhà kho của cơ sở du lịch sinh thái Trường Mai có 25 hộp gỗ xẻ các loại có khối lượng 3,027m3, có hồ sơ mua bán gỗ nhưng chưa xác định được chủng loại gỗ hiện có so với hóa đơn.

Đáng nói, trong 16 cây gỗ khai thác thì có 2 cây nằm trong phạm vi đất rừng đặc dụng, 14 cây nằm trong phạm vi đất sử dụng khác ngoài khu bảo tồn thuộc dự án khu du lịch Bãi Bắc mở rộng.

Người khai thác số gỗ nói trên là ông Phạm Trường Mai (SN 1988, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Khu vực khai thác nằm trong phạm vi nhận khoán của ông Phạm Hùng Mạnh, hiện là quân nhân Vùng III Hải quân theo hợp đồng khoán số 110/HĐGK ngày 19/8/1998, diện tích 18ha, do Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập.

Hình thức khai thác là khai thác chặt chọn từng cây, cắt khúc bằng cưa máy kết hợp với dụng cụ thủ công. Phần lớn gỗ được khai thác đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Khi vụ phá rừng vào hồi cuối tháng 2/2016 chưa nguôi thì tiếp tục thêm vụ phá rừng Sơn Trà ở tiểu khu 63 gây bức xúc dư luận. Ảnh: Đ.H
Khi vụ phá rừng vào hồi cuối tháng 2/2016 chưa nguôi thì tiếp tục thêm vụ phá rừng Sơn Trà ở tiểu khu 63 gây bức xúc dư luận. Ảnh: Đ.H

Theo thừa nhận của ông Phạm Trường Mai, ông tự ý khai thác tận thu số cây gỗ bị ngã đổ trong rừng do bị bão trong năm 2015 để sử dụng tại chỗ nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép tận thu và đã mua số gỗ xẻ trên đây của các doanh nghiệp để làm bàn ghế phục vụ khách du lịch!?.

Quan sát hiện trường thì phần lớn các gốc cây đã có tái sinh chồi mọc cao từ 20-50cm, chứng tỏ cây đã bị cắt hạ và trải qua một mùa sinh trưởng (1 năm), kết hợp với lời khai của ông Mai có thể nhận định thời gian chặt hạ số gỗ này vào thời điểm năm 2015 là phù hợp.

Theo kết luận, ông Phạm Trường Mai đã có hành vi lấy lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã vi phạm vào Điều 12 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2016, Báo Gia đình & Xã hội cũng đã phản ánh, nhiều người ngang nhiên lập lán trại, chặt phá cây rừng ở tiểu khu 62, rừng bán đảo Sơn Trà. Sự việc sau đó được chính quyền Đà Nẵng vào cuộc xử lý nghiêm khắc và hạt trưởng, hạt phó Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn bị cách chức; những kiểm lâm viên của Hạt này cũng bị luân chuyển đi nơi khác.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 12 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top