Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì lò mổ “chui” giữa khu dân cư

Thứ bảy, 14:00 15/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lò mổ gia súc “chui” ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư và xả nước thải trực tiếp ra đường, gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dân sống tại tổ 52B (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bức xúc .

Theo phản ảnh của người dân, lò mổ gia súc “chui” của gia đình ông Lưu Dưỡng nằm trên đường Âu Cơ (thuộc tổ 52B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nằm ngay trong khu dân cư, có nhiều hộ dân sinh sống.

Đặc biệt, lò mổ này không có hệ thống xử lý nước thải, nước thải sau khi giết mổ gia súc được thải trực tiếp ra đường bê tông trước nhà. Ngoài ra, trong quá trình giết mổ cũng phát sinh tiếng ồn, mùi hôi thối ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân xung quanh…

Bà Hồ Thị Bé, một người dân địa phương cho biết, trước đây ông Dưỡng làm nghề giết mổ ở lò mổ tập trung, sau đó về nhận giết mổ gia súc tại nhà từ trước Tết đến nay.

“Hầu như ngày nào trong tuần ông Dưỡng cũng mổ heo, bò tại nhà. Nước thải từ chỗ mổ gia súc chảy trực tiếp ra đường và bốc mùi hôi tanh không chịu được…”.


Ngôi nhà nơi ông Dưỡng mở lò mổ “chui” trong khu dân cư. Ảnh: T.T

Ngôi nhà nơi ông Dưỡng mở lò mổ “chui” trong khu dân cư. Ảnh: T.T

Ông Phạm Đình Phương (SN 1975, trú nhà số 387/38 – Âu Cơ) cho biết, vấn đề mà người dân địa phương mong mỏi nhất hiện nay là cần chấm dứt ngay hoạt động của lò mổ, vì đã khiến những hộ dân sống bên cạnh quá mệt mỏi do bị “tra tấn” bởi mùi hôi. Hơn nữa, việc giết mổ thủ công này cũng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Tôi đã nhiều lần khuyên anh Dưỡng nên làm hố ga để rút hết nước thải từ nơi giết mổ để không ô nhiễm môi trường nhưng anh ấy không đồng ý. Tôi biết anh Dưỡng làm công việc này cũng chỉ để mưu sinh nhưng việc cứ thải nước bẩn, máu gia súc trực tiếp ra khu dân cư như thế này thì không ai chịu nổi được…”.

Ông Hồ Hoàng Dũng, Tổ trưởng tổ 52B, phường Hòa Khánh Bắc cho biết: “Tình trạng giết mổ gia súc diễn ra tại nhà của anh Dưỡng ngày càng nhiều hơn. Tôi đã đến nhà nhắc nhở nên chuyển lò mổ vào khu tập trung chứ đừng mổ tại nhà gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của hàng xóm thì đến hôm nay anh Dưỡng vẫn tiếp tục mổ bò và thải máu gia súc ra đường. Tôi sẽ đến nhắc nhở thêm một lần nữa, nếu không được thì tôi sẽ báo cáo sự việc lên cán bộ môi trường của phường…”.


Lò mổ chui giữa khu dân cư thải nước bẩn, máu gia súc trực tiếp ra khu dân cư. Ảnh: T.T

Lò mổ "chui" giữa khu dân cư thải nước bẩn, máu gia súc trực tiếp ra khu dân cư. Ảnh: T.T

Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chủ trương đưa hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ ra ngoài khu dân cư. Trong đó, tất cả các cơ sở giết mổ gia súc của phường Hòa Khánh Bắc nói riêng và quận Liên Chiểu nói chung đều đã được chuyển về khu giết mổ tập trung Đà Sơn.

Tuy nhiên, lợi dụng khâu quản lý, kiểm tra lỏng lẻo của các ngành chức năng và địa phương, thời gian gần đây, ông Dưỡng liên tục tái diễn việc đưa heo, bò về nhà để giết mổ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc chỉ còn mỗi lò giết mổ heo trái phép của ông Dưỡng tồn tại.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết, chính quyền địa phương khá bất ngờ trước thông tin này và sẽ sớm cử cán bộ xuống xác minh vụ việc.

“Hiện nay trên địa bàn phường tất cả các lò mổ đều đã chuyển về khu tập trung Đà Sơn và không cho giết mổ trong khu dân cư từ lâu. Nếu thật sự có xảy ra vụ việc mổ “chui” như người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ lập biên bản, xử phạt và buộc phải chấm dứt ngay hoạt động giết mổ tại khu dân cư gây ảnh hưởng đến môi trường như vậy…”.

Tâm Trí

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top