Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng bất an trước tin Quảng Nam dời nhà máy cán thép

Thứ hai, 11:38 10/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một nhà máy luyện cán thép đóng tại đồng bằng gây ô nhiễm khiến người dân Quảng Nam bức xúc nhiều năm nay, bỗng dưng được đồng ý di dời lên huyện miền núi. Chủ trương này còn khiến người dân và chính quyền TP Đà Nẵng lo ngại vì nếu nhà máy này gây ô nhiễm thì hậu quả sẽ khôn lường.

Người dân sống xung quanh vùng Nhà máy thép tập trung phản đối ô nhiễm nhiều năm nay. Ảnh: Đ.H
Người dân sống xung quanh vùng Nhà máy thép tập trung phản đối ô nhiễm nhiều năm nay. Ảnh: Đ.H

Dân sợ hãi khi sống gần nguồn ô nhiễm

Dư luận ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang xôn xao về chủ trương di dời nhà máy luyện cán thép Việt Pháp (hiện đóng tại Cụm CN Thương Tín 1, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) của tỉnh Quảng Nam, lên địa bàn miền núi là thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Người ta lo lắng bởi sợ Nhà máy gây ô nhiễm. Bắt đầu hoạt động từ năm 2012, nhiều lần người dân dựng lều trước cổng Nhà máy này để phản đối, yêu cầu này di dời khỏi khu dân cư. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ra “tối hậu thư” cho nhà máy này phải di dời khỏi khu dân cư vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, việc chính quyền tỉnh Quảng Nam thông báo di dời nhà máy này từ đồng bằng lên…miền núi lại khiến nhiều người lo ngại hơn bởi đây là khu vực đầu nguồn của nhiều sông suối. Nếu nhà máy này lại gây ô nhiễm nữa thì hậu quả sẽ khôn lường cho hàng triệu dân sống dưới vùng hạ du.

Theo thông báo Số 420/TB-UBND thì UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép Công ty TNHH Thép Việt Pháp (chủ đầu tư) được chọn địa điểm để lập dự án đầu tư Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp, với vị trí tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Diện tích nghiên cứu khoảng 17,3ha. Chỉ mới nghe thông tin Nhà máy này đặt tại địa bàn mình sinh sống, nhiều người dân ở thôn Hoa bày tỏ lo lắng.

Ông Nông Văn Quảng (trú tại Thạnh Mỹ, Nam Giang) nói: “Nếu Nhà máy này đặt tại địa phương thì cuộc sống bà con chắc chắn bị đảo lộn bởi ô nhiễm. Khí thải của Nhà máy chắc chắn bay xa 5 - 6 km, nếu không đạt chuẩn môi trường nó theo khe suối rồi xuống sông thì không những dân ở đây bị ảnh hưởng mà dân ở các huyện hạ du như Đại Lộc cũng bị”.

Được biết, trước chủ trương di dời Nhà máy théo lên địa bàn mà tỉnh Quảng Nam đã đồng ý, vừa qua chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ cũng đã tổ chức họp với 17 hộ dân tại thôn Hoa để thông báo những thông tin liên quan đến dự án nhà máy luyện cán thép Việt Pháp. Tuy nhiên, đa số người dân nơi đây đều phản đối, không muốn Nhà máy này đặt tại địa phương. Theo ông Kaphu Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang thì không hiểu lý do vì sao UBND tỉnh Quảng Nam ký công văn cho phép khảo sát tại thôn Hoa.

“Đối với chính quyền địa phương sẽ làm công văn đề nghị UBND huyện và Công ty TNHH Thép Việt Pháp lấy ý kiến của toàn dân thôn Hoa”, ông Kaphu Tân cho biết.

Chính quyền TP Đà Nẵng lo lắng

Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp chuẩn bị di dời địa điểm mới (ảnh tư liệu).
Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp chuẩn bị di dời địa điểm mới (ảnh tư liệu).

Trước thông tin di dời nhà máy thép Việt Pháp lên thượng nguồn, lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ lo lắng. Vào ngày 6/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký văn bản số 8212/UBND-TNMT, trong đó nêu rõ:

Qua phản ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí, UBND TP Đà Nẵng được biết UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư Dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp quy mô 180.000 tấn/năm tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang thuộc lưu vực sông Vu Gia đang cung cấp khoảng 250.000 m3/ngày đêm cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, TP Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

“Chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án nói trên tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của TP Đà Nẵng”, văn bản viết.

Đà Nẵng cũng cho rằng, theo các nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa hai địa phương thì: “Các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải được xem xét, lấy ý kiến của hai địa phương và các cơ quan Trung ương có liên quan”. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án, đặc biệt ảnh hưởng của dự án đến môi trường lưu vực sông Vu Gia để có cơ sở giải thích cho nhân dân TP Đà Nẵng được biết.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thì Nhà máy này chỉ ô nhiễm tiếng ồn và bụi chứ không phát sinh nước thải. Đồng thời, ông Quang khẳng định, tỉnh cương quyết chủ trương không đánh đổi môi trường, không phải vì dự án mà bất chấp tất cả.

Chủ đầu tư đòi hỗ trợ hơn 123 tỷ đồng

Vị trí di dời Nhà máy thép tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang khiến Đà Nẵng cũng lo lắng vì sợ ô nhiễm.
Vị trí di dời Nhà máy thép tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang khiến Đà Nẵng cũng lo lắng vì sợ ô nhiễm.

Điều đáng nói, để di dời nhà máy này, phía chủ đầu tư lại đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí hơn 123 tỷ đồng để thực hiện. Số tiền “khủng” này nằm ngoài tầm với của thị xã Điện Bàn. Theo ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn thì thị xã mới có báo cáo tình hình hoạt động của Nhà máy thép Việt Pháp gửi UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên.

Ông Úc cho biết, Nhà máy thép Việt Pháp hoạt động từ năm 2012 đến nay với công nghệ lò cảm ứng trung tần, nguyên liệu để sản xuất ra phôi thép 100% là thép phế liệu cộng với phụ gia, công suất 48.000 tấn/năm.

“Nhà máy thép này gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam từ năm 2014, UBND huyện Điện Bàn lúc bấy giờ (nay là thị xã Điện Bàn) đã ngồi lại cùng với Công ty và cơ quan chức năng để tìm giải pháp. Địa điểm cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2 (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) được chọn để lập kế hoạch di dời. Tuy nhiên, sau này, doanh nghiệp lại chọn vị trí là thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) để đặt Nhà máy”, ông Úc cho biết.

Đặc biệt, ông Úc cho rằng, theo kế hoạch di dời nhà máy do Công ty TNHH thép Việt Pháp đưa ra có đề nghị nhà nước hỗ trợ nguồn kinh phí 123,85 tỷ đồng mới có điều kiện tổ chức thực hiện. Với số tiền đề nghị hỗ trợ nêu trên thì thị xã Điện Bàn không có khả năng về ngân sách để bồi thường, hỗ trợ Nhà máy thép.

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thì qua khảo sát, Nhà máy thép chỉ có mùi hôi trong quá trình nấu thép phế thải và tiếng ồn, còn nước thải không đáng kể vì Nhà máy này không phải luyện phôi từ quặng. Vị trí di dời Nhà máy tại thôn Hoa cũng chỉ là do doanh nghiệp đề xuất. Các ngành chức năng còn phải khảo sát, đánh giá và quan trọng nhất là lấy ý kiến của người dân. Nếu người dân đồng thuận thì làm, không thì sẽ tìm giải pháp khác.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top