Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người mẹ bị xử lý thế nào khi bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã không qua khỏi?

Người mẹ bị xử lý thế nào khi bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã không qua khỏi?

Pháp luật

GiadinhNet – Theo luật sư, hành vi của người mẹ đã có dấu hiệu phạm tội Vứt con đẻ (bỏ rơi con đẻ). Tội phạm và hình phạt được quy định theo Khoản 2 Điều 124 BLHS.

Diễn biến trở nặng, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội vẫn chưa có người thân nào đến hỏi thăm

Diễn biến trở nặng, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội vẫn chưa có người thân nào đến hỏi thăm

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây nằm viện đã gần 10 ngày và đang phải điều trị tích cực tình trạng nhiễm khuẩn trong máu, nhưng đến nay, chưa có bất cứ người thân nào của bé đến thăm.

Bị nhiễm trùng máu, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội phải thở máy

Bị nhiễm trùng máu, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội phải thở máy

Xã hội

GiadinhNet – Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, do bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đang bị nhiễm trùng máu nên đơn vị vừa cho thở máy, vừa kết hợp dùng kháng sinh phổ rộng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã tự mở to đôi mắt

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã tự mở to đôi mắt

Xã hội

GiadinhNet – Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau 3 ngày chăm sóc, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tỉnh, tự thở. Do tình trạng viêm ruột vẫn nặng nên bé được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch.

Đau giật nửa mặt đến mức 'chết đi sống lại', chỉ cần 30 phút điều trị

Đau giật nửa mặt đến mức 'chết đi sống lại', chỉ cần 30 phút điều trị

Sống khỏe

GiadinhNet – Hậu quả của cơn đau giật nửa mặt nhẹ thì mất thẩm mỹ vì mặt mất cân đối, nặng thì biến dạng mặt, nhưng bây giờ chỉ sau 30 phút có thể điều trị được hiệu quả.

Thực hư hiệu quả của cách sử dụng gừng với thảo dược khi giao mùa để tăng sức đề kháng, sạch phổi, phòng bệnh

Thực hư hiệu quả của cách sử dụng gừng với thảo dược khi giao mùa để tăng sức đề kháng, sạch phổi, phòng bệnh

Sống khỏe

GiadinhNet – Các nguyên liệu dưới đây khi kết hợp với mật ong có tác dụng nhất định đối với sức khỏe, giúp sát khuẩn, hỗ trợ phòng trị bệnh, chứ không phải là chữa bệnh và không thể nói là để phòng được dịch bệnh. Do đó người dân đừng hiểu lầm là có tác dụng phòng chống được tất cả các bệnh dịch mà sinh ra chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Một cô gái mắc dị tật không âm đạo đã có con

Một cô gái mắc dị tật không âm đạo đã có con

Y tế

GiadinhNet – Với một số ít phụ nữ bị dị tật không âm đạo thì đây là phép màu của y học.

Một thai phụ trẻ là nạn nhân vụ sập nhà ở phố cổ

Một thai phụ trẻ là nạn nhân vụ sập nhà ở phố cổ

Xã hội

GiadinhNet – Trong số các nạn nhân vụ sập nhà 43 Cửa Bắc sáng sớm nay, có một thai phụ trẻ tuổi hiện đang mang thai 22 tuần.

Top