Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa cẳng chân trong khi ẩu đả

Thứ năm, 20:13 27/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân nhập viện Chợ Rẫy vào lúc 1h sáng nay trong tình trạng bị chém cụt 1/3 giữa cẳng chân bên phải, sốc máu nặng, nguy cơ tử vong tại chỗ.

Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân V.V.T.Đ. (15 tuổi, huyện Tân Châu, Tây Ninh) bị chém cụt 1/3 giữa cẳng chân bên phải và sốc máu rất nặng. 

Bệnh nhân Đ. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 1h sáng nay (27/8). 

Cứu sống thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa cẳng chân trong khi ẩu đả - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Anh Khoa thăm khám cho bệnh nhân V.V.T.Đ ở Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được truyền 6 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương và được các bác sĩ mổ khẩn cấp để xem xét xem có cứu được chân cho bệnh nhân không. Tuy nhiên, khoảng 7h sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân phải được hồi sức trong một thời gian khá dài để giữ lấy mạng sống, cộng với phần đứt lìa bị chém của bệnh nhân vết thương nham nhở và dập nát, xương bị gãy nát theo nên các bác sĩ đã không cứu chữa được phần chân của bệnh nhân. 

Sau khi đánh giá liên khoa, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật mạch máu đã quyết định tháo bỏ phần chân đứt lìa và tiến hành tạo hình mỏm cụt ở cẳng chân phải cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Khoa, vấn đề nặng nhất ở bệnh nhân Đ. không phải là cẳng chân bị đứt lìa mà chính là tình trạng mất máu rất nặng. Bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức rất nhanh, tích cực cho bệnh nhân mới có thể giữ được tính mạng sống cho thiếu niên này.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng hơi chậm, đã được tạo hình mỏm cụt ở cẳng chân bên phải, vấn đề mất máu được kiểm soát, tâm lý bệnh nhân tương đối ổn định.

Sắp tới, bệnh nhân tiếp tục xử trí bù máu và điều trị rối loạn đông máu. Do vết thương ở mỏm cụt khá nham nhở và dập nát cho nên dự kiến thời gian chăm sóc là khoảng 2-4 tuần, tùy vào diễn biến lành xương và lành da của bệnh nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Nô - mẹ bệnh nhân V.V.T.Đ, khoảng 21h ngày 26/8, bệnh nhân đang đi xe máy trên đường về nhà cùng với nhóm bạn thì bị một nhóm người có hung khí chặn lại giữa đường. Nhóm bạn đi cùng với Đ. đã chạy trước, chỉ còn lại mình Đ và bị nhóm người này chém đứt lìa 2/3 cẳng phần dưới chân phải.

Thiếu niên này được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân V.V.T.Đ. rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Đ. mới nghỉ học, đi phụ làm giúp bố mẹ được 3 tháng thì bị tai nạn trên.

Chị Nô không biết chữ, lúc con bị tai nạn, chị Đ. theo con xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, không mang theo tiền. Chồng chị Nô bị bệnh nên chỉ ở nhà, không phụ giúp được gia đình. Sau khi con nhập viện, chị Nô gọi điện về nhà huy động người thân quen được 8 triệu đồng gửi xuống để đóng viện phí. Trong khi chị đi làm nghề cạo mủ cao su, mỗi tháng thu nhập chỉ được 4 - 4,5 triệu.



Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 20 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top