Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống người phụ nữ 58 tuổi bị đuối nước nguy kịch

Thứ bảy, 19:23 24/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Kết quả chụp X-quang cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương phổi liên tục tăng lên và được chẩn đoán phù phổi cấp tổn thương gây suy hô hấp tiến triển nhanh.

Xác nhận sự việc với PV, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch. 

Trước khi xảy ra sự việc, bà B.T.H.N (58 tuổi) thường trú tại phường Đông Kinh (TP. Lạng Sơn) được người thân phát hiện ngã xuống khu vực nước mặn khoảng 5 phút trong tình trạng hôn mê, thở yếu, da tím tái. Ngay lập tức, người bệnh được sơ cứu bằng cách ép tim khoảng 5 phút thì có nhịp thở đều trở lại và ổn định.

Tuy nhiên, sau đó khoảng 30 phút bệnh nhân bắt đầu có tình trạng người mệt lả, da xanh và lạnh, vận động tay chân có hiện tượng run giật. Người nhà đã đưa bà N. đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nội, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Cứu sống người phụ nữ 58 tuổi bị đuối nước nguy kịch - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân 58 tuổi trú tại TP. Lạng Sơn bị đuối nước được bác sĩ tỉnh Quảng Ninh cứu sống

Kết quả chụp X-quang cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương phổi liên tục tăng lên và được chẩn đoán phù phổi cấp tổn thương gây suy hô hấp tiến triển nhanh. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ cho người bệnh thở máy không xâm nhập, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng an thần, kháng sinh. Sau hơn 3 ngày điều trị, sức khỏe nữ bệnh nhân ổn định và có thể ăn uống được.

Liên quan đến sự việc nói trên, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo: bệnh nhân bị phù phổi cấp do đuối nước rất nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, khi phát hiện trường hợp bị đuối nước, dù người bệnh có tỉnh táo nhưng vẫn cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra phát hiện sớm tình trạng phù phổi điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. 

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top