Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn so biển

Thứ tư, 09:35 03/04/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi) ở Vạn Hương, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng bị ngộ độc do ăn con so biển đã được tập thể y bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực nội và chống độc – BV Việt Tiệp Hải Phòng cứu sống.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 30/3, chị Nhung và 2 con nhỏ ăn cháo nấu với 3 con so do người hàng xóm đi biển về cho. Chị Nhung là người ăn nhiều nhất, hết 1 con so biển. Đến 23 giờ cùng ngày chị Nhung có biểu hiện buồn nôn và nôn ra ít thức ăn. Nửa tiếng sau, toàn thân chị Nhung cứng đờ, tăng tiết, không nói được... 2 giờ 15 phút ngày 31/3, Khoa Hồi sức tích cực nội và chống độc - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch: Liệt hoàn toàn tứ chi, cấu véo, gọi hỏi không đáp ứng; đồng tử hai bên đều, giãn tối đa, mất phản xạ với ánh sáng, phải thở theo bóng bóp...

Tiến sĩ Trần Thanh Cảng chia sẻ: So biển có hình dạng rất giống sam nhưng kích thước nhỏ hơn, đuôi tròn và sống đơn lẻ. Khi trưởng thành con so có kích thước tối đa là 25cm, trọng lượng dưới 1 kg (trong khi đó sam trưởng thành nặng từ 1,5 - 2kg). Người dân cần thận trọng trong việc phân biệt giữa con so và con sam khi sử dụng để chế biến món ăn.

So biển là loại không thể ăn được. Trứng và thịt so biển rất độc. So có chứa chất Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh mạnh như trong cá nóc. Tại một số địa phương ven biển Việt Nam, đã có nhiều người tử vong do ăn phải con so biển vì nhầm với con sam.

MH

Cảnh báo nhanh an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm (ATTP) từ 2013-2016 trên toàn quốc với ba cấp độ: Cấp quốc gia; cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở. Theo đó, đề án sẽ tổ chức một điểm cảnh báo trung tâm để tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về ATTP và sự cố ATTP ở cấp quốc gia tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm).                                   

V.Khánh

Quảng Trị: Chỉ 16/141 xã đạt chuẩn y tế

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 16/141 xã đạt các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020. Theo đánh giá thực tế thì nhiều trạm y tế tuyến xã của Quảng Trị chưa đảm bảo diện tích, số phòng khám chữa bệnh quy chuẩn của một trạm y tế. Nhiều công trình liên quan chưa có, nhiều trạm về cơ sở vật chất đã xuống cấp cần được đầu tư xây dựng mới. Trang thiết bị khám chữa bệnh thiếu thốn, hư hỏng bởi đã đầu tư từ năm 2000 chưa bổ sung mới.  

Lệ Giang

Xét nghiệm mẫu đũa, tăm trên thị trường

Ngày 2/4, ông Nguyễn Thanh   Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trước thông tin đũa dùng một lần của Trung Quốc chứa chất độc, Cục đang khảo sát thị trường và chỉ đạo lấy mẫu  kiểm nghiệm. Theo đó, Cục đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lấy mẫu đũa tre sử dụng một lần, mẫu tăm tre để kiểm tra chất lượng sản phẩm.  Ông Phong cho biết, ngoài việc lấy mẫu tăm và đũa sử dụng một lần do Trung Quốc sản xuất đang được bán trên thị trường, cơ quan chức năng còn kiểm tra điều kiện, quy trình, nguyên liệu sản xuất đũa và tăm tre tại Việt Nam.                   

V.Khánh

Đưa kiến thức bệnh tan máu bẩm sinh vào trường học

Đoàn Thanh niên Tổng Cục DS-KHHGĐ vừa phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức truyền thông cho học sinh Trường THPT Mai Châu về chủ đề bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Các em học sinh đã được bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hòa Bình cung cấp các thông tin cần biết về căn bệnh, các giải pháp phòng ngừa…

Hòa Bình là tỉnh miền núi có số người mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh cao. Trước thực trạng đó, BV Nhi TƯ lấy mẫu máu xét nghiệm tại các xã Vĩnh Đồng, Đú Sáng, Nam Thượng thì có tới 23% nam nữ vị thành niên, thanh niên người Mường ở huyện Kim Bôi mang gene bệnh tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, đa phần trong số họ không biết mình mang gene lặn cho tới khi được làm xét nghiệm. Có tới 25% con cái của họ đã mắc bệnh nặng khi cả bố và mẹ cùng mang gene lặn lấy nhau. Những đứa trẻ bệnh nặng thiếu máu vàng da, lách to, biến dạng xương mặt, chậm phát triển thể chất.

Thalassemia là một bệnh di truyền lặn, nếu cả bố và mẹ đều mang gen bệnh, khi có thai, khả năng trẻ mắc bệnh là 25% và mang gene bệnh tới 50%; nếu hoặc bố, hoặc mẹ mang gene bệnh, khi có thai thì xác suất trẻ mang gene bệnh là 50%. Do vậy, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia tại cộng đồng. Khám sức khỏe tiền hôn nhân để xác định xem cá nhân có mang gene bệnh hay không, từ đó tư vấn giúp cho họ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh đẻ nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh huyết tán bẩm sinh.      

Q.Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top