Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bé trai 2 tuổi sốc phản vệ, ngừng thở, ngừng tim sau khi tiêm kháng sinh

Chủ nhật, 16:04 24/11/2019 | Y tế

GiadinhNet - Lập tức bé được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Các bác sĩ kích hoạt hệ thống báo động đỏ trong viện để cứu bé.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình ngày 24/11 cho biết, chỉ trong 1 ngày, bệnh viện này cấp cứu 3 bệnh nhân bị phản vệ với các mức độ khác nhau. Đáng mừng là tất cả bệnh nhân đều được cứu thành công.

Trong số 3 bệnh nhân này, có 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ. 2 bệnh nhân xảy ra phản vệ trong bệnh viện, 1 bệnh nhân từ tuyến huyện chuyển đến.

3 phút sau tiêm kháng sinh, bé trai 2 tuổi sốc phản vệ, ngừng thở, ngừng tim - Ảnh 1.

Bé trai nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy sau khi xuất hiện phản vệ. Ảnh: BSCC

Bệnh nhân bị phản vệ nặng nhất là bệnh nhi 23 tháng tuổi, nặng 9kg, đang điều trị tại một khoa khác trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Bé xuất hiện phản vệ sau khi tiêm một loại kháng sinh đến ngày thứ 7. Sau tiêm kháng sinh 3 phút, bệnh nhân khó thở rồi ngừng thở, ngừng tim.

Ngay lập tức, các thầy thuốc xử trí cấp cứu phản vệ theo phác đồ, kích hoạt hệ thống báo động đỏ trong bệnh viện. Tất cả các chuyên khoa đầu ngành về cấp cứu phản vệ (Cấp cứu, Nhi, Ngoại tổng hợp, Thận nhân tạo, Hồi sức tích cực) đều có mặt kịp thời.

Sau 5 phút ép tim, hô hấp nhân tạo, dùng thuốc, bệnh nhân có nhịp tim trở lại nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu và được hộ tống về Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

"Do bệnh nhân quá bé (9kg) nên chúng tôi không có cách nào để kiểm tra huyết áp, chỉ đánh giá gián tiếp qua bắt mạch (dựa vào mạch đập). Ở thời điểm đó, vui trước mắt là khi thấy bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại nhưng hồi hộp và lo lắng vì bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, não có thể phục hồi không hay mất não?" - BS Hoàng Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực chia sẻ.

Một nửa ngày trôi qua với sự mong mỏi của thầy thuốc, may mắn đã đến khi bệnh nhi gần 2 tuổi có cử động chân tay, rồi mở mắt, bỏ được máy thở. Bé cất tiếng khóc, mở mắt và nhận biết được người thân.

3 phút sau tiêm kháng sinh, bé trai 2 tuổi sốc phản vệ, ngừng thở, ngừng tim - Ảnh 2.

Bé trai được cứu sống kịp thời, hoàn toàn tỉnh táo, chơi đùa với gia đình. Ảnh: BSCC

Ngày 24/11 là ngày thứ 3, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn trong niềm vui, niềm hạnh phúc của cả người nhà bệnh nhân và thầy thuốc.

BS Tình cho biết, phản vệ là một phản dị ứng của cơ thể khi tiếp xúc với dị nguyên (chất lạ), có thể xảy ra ngay lập tức từ vài giây, vài phút, vài giờ hoặc lâu hơn với các biểu hiện khác nhau, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Dị nguyên gây nên dị ứng có thể là thức ăn, đồ uống, thuốc, hoá chất và nhiều yếu tố khác. Đường tiếp xúc với dị nguyên cũng rất đa dạng: qua ăn uống, qua đường tiêm truyền, tiếp xúc qua da, niêm mạc, tiếp xúc qua không khí...

Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ. Đó là khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên thì đột ngột gây giãn toàn bộ hệ thống mạch máu làm cho dịch ở bên trong lòng mạch thoát ra bên ngoài (thoát ra khoảng gian bào); gây phù nề, co thắt đường thở làm cho người bệnh ngạt thở; gây co thắt cơ đường ruột làm cho bệnh nhân đau bụng dữ dội, rối loạn tiêu hoá....

Hậu quả là bệnh nhân bị ngừng thở, ngừng tim gây tử vong trong vài phút nếu không được xử trí cấp cứu.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top