Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu chánh án tiều tụy ra hầu tòa chính nơi mình điều hành

Thứ ba, 14:32 24/12/2019 | Pháp luật

Ông Lê Văn Phước, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng những thuộc cấp cũ phải ra hầu tòa ở nơi từng công tác nhiều năm vì tội tham ô tài sản.

 Cựu chánh án tiều tụy ra hầu tòa chính nơi mình điều hành  - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng nay (24-12), TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại chính tòa này.

Các bị cáo bị được ra xét xử gồm là những người từng công tác nhiều năm tại TAND tỉnh Phú Yên, gồm: Lê Văn Phước - cựu Chánh án , Trương Công Lộc - phụ trách kế toán, Ngô Thị Phương Thảo - kế toán viên, Huỳnh Thị Nhã Nhàn - thủ quỹ.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quốc Ly, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo Phước đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra lại vì 1 số tình tiết còn chưa rõ, nhưng HĐXX không chấp thuận.

 Cựu chánh án tiều tụy ra hầu tòa chính nơi mình điều hành  - Ảnh 2.

Người bào chữa cho bị cáo Phước đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại nhưng HĐXX không chấp thuận

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8-2017, 4 người nói trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phước đã thống nhất trong lãnh đạo TAND tỉnh Phú Yên chủ trương xin hỗ trợ kinh phí ngân sách địa phương rồi chỉ đạo ông Lộc soạn thảo nhiều văn bản trình ông Phước ký xin UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ kinh phí phục vụ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động và một số hoạt động khác của TAND tỉnh. Tuy nhiên, khi được UBND cấp kinh phí thì ông Phước lại chỉ đạo ông Lộc hạch toán các hoạt động này bằng nguồn ngân sách trung ương giao. Còn nguồn kinh phí địa phương thì ông Phước cùng các thuộc cấp chia nhau rồi lập khống chứng từ để quyết toán.

 Cựu chánh án tiều tụy ra hầu tòa chính nơi mình điều hành  - Ảnh 3.

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên gtrowr lại nơi làm việc với tư cách là... bị cáo

Cơ quan điều tra đã xác định với thủ đoạn này, 4 người nói trên đã chiếm đoạt ngân sách địa phương hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến 2016, những người này còn thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách trung ương.

Cũng theo cáo trạng, 1 cán bộ của TAND tỉnh Phú Yên đã nghỉ hưu từ năm 2013, nhưng ông Lộc không thông báo cho Chi nhánh Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên mà lập khống chứng từ chi trả lương hàng tháng cho người này để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng rồi chia cho ông Phước, bà Thảo.

 Cựu chánh án tiều tụy ra hầu tòa chính nơi mình điều hành  - Ảnh 4.

Khác với dáng vẻ uy nghiêm khi ngồi ghế Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, ông Phước hôm nay trông rất tiều tụy

Trong vụ án này, ba bị cáo Lê Văn Phước, Trương Công Lộc, Huỳnh Thị Nhã Nhàn bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết tuần này.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 37 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top