Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối năm nói chuyện ra đi

Thứ ba, 19:06 17/02/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Cuộc sống muôn màu nên những câu chuyện ly hôn tại tòa cũng có muôn ngàn câu chuyện với đủ buồn vui, ngộ nghĩnh, đau thương…

1. Tòa hỏi lý do ly hôn, chị Minh Hằng (36 tuổi, nhân viên y tế, ngụ Q.6, TP.HCM) cho biết tuy kết hôn vì yêu, khi cưới rất hạnh phúc nhưng từ khi có con, vợ chồng bắt đầu lục đục.

Khi con trai đầu lòng được 7 tuổi thì phát sinh mâu thuẫn. Chồng chị không cho chị đi làm ở trạm y tế một xã ở huyện Bình Chánh nữa. Anh cho rằng đi làm xa nhiều thì chị sẽ không còn sức để lo gia đình. Chị thì quả quyết rằng nếu không làm việc liên quan đến y tế thì chị không biết mưu sinh bằng nghề gì. Cứ thế, không ai chịu ai…

Dù vẫn chung nhà nhưng thực chất họ đã ly thân từ lúc anh đi tỉnh làm. Chị muốn ly hôn. Con trai sẽ do chị nuôi, còn anh dưỡng hay không thì tùy. Đặc biệt, chị lại muốn rằng sau khi ly hôn, anh vẫn có thể… về sống chung với chị để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Tuy nhiên, không ai được đưa người thứ ba vào nhà…

Chồng chị không đồng ý ly hôn vì còn thương vợ, muốn đoàn tụ để cùng nuôi con khôn lớn. Anh hứa hẹn sẽ làm được nhiều tiền hơn để lo chọ vợ con đầy đủ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước những mâu thuẫn trong yêu cầu của các bên: Vợ muốn ly hôn những cũng muốn sống chung nhà, chồng tha thiết đoàn tụ vì còn thương yêu vợ con… tòa đã nhận định rằng mâu thuẫn là có nhưng chưa đến mức trầm trọng. Mâu thuẫn chỉ là chuyện khó khăn về tiền bạc và đã được khắc phụ. Như vậy, khả năng hàn gắn vẫn còn. Do đó, tòa không chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị để hai bên có thời gian suy nghĩ lại…

2. Vợ chồng thuận tình ly hôn, người chồng giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, khi có gia đình mới thì anh lại để con cho cha mẹ mình nuôi. Người mẹ hay tin, lập tức làm đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con gửi tòa.

Trước đây, tòa quyết định giao con cho người cha trực tiếp nuôi dưỡng. Người mẹ không phải cấp dưỡng và được quyền thăm nom…

Tuy nhiên, sau đó, chị nhiều lần bị gia đình chồng cũ cản trở. Từ ngày ly hôn, chị chỉ được đưa con về chơi một lần. Những lần sau, anh nói: “Một mình tôi có thể lo cho con, cô đừng đến nữa”. Có lần chị phải nhờ hội phụ nữ can thiệp nhưng vẫn không thăm được con…

Giờ chị vẫn độc thân, có thu nhập hàng tháng gần 20 triệu đồng từ công việc làm đầu bếp cho một nhà hàng. Con bé lại bị bệnh down bẩm sinh, cha nó thì đã có người khác nên quyền nuôi con phải thuộc về chị để đảm bảo sức khỏe của con.

Anh thừa nhận đã có vợ con, ở riêng nhưng vẫn về nhà thăm con. Anh không đồng ý giao con cho chị nuôi vì anh và cha mẹ vẫn chăm lo tốt cho cháu. Sau nghi nghe hai bên trình bày, tòa đã tuyên buộc người cha và ông bà nội phải giao con lại cho người mẹ nuôi dưỡng theo yêu cầu, không cần anh cấp dưỡng.

3. Sau 10 năm kết hôn, chị Hoàng Hoa (34 tuổi, nhân viên một công ty áo cưới, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cùng chồng thuận tình ly hôn. Chị trình bày do cha chồng bệnh nặng, muốn sống với cháu nên chị đã để hai đứa con gái cho nhà chồng nuôi. Ba năm sau, ông nội mấy đứa nhỏ đã mất, còn chồng cũ lại bị bệnh, phải giao cho mẹ và cô em gái nuôi. Trong khi đó, mẹ chồng cũ của chị đã già yếu, em chồng cũ cũng không có nghề nghiệp.

Chị đã có chồng con mới những chị có việc làm và thu nhập hơn 20 triệu đồng/ tháng, lại ổn định nên có khả năng nuôi hai con mà không cần cha chúng cấp dưỡng. Nếu được nuôi con, chị đảm bảo sẽ chăm sóc các con tốt hơn rất nhiều và việc học của chúng không hề bị gián đoạn…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phía nhà chồng cũ thì nói rằng năm đó chị đã ra đi không lời từ biệt, ba năm sau thì về đòi ly hôn. Người chồng buồn tủi sinh bệnh từ đó. Lúc ly hôn, chị bỏ mặc hai đứa nhỏ cho nhà chồng nuôi, cũng chẳng thăm nom, cấp dưỡng gì cả. Nhà nội khó khăn trăm bề, ông bà đều bị bệnh nhưng vẫn gồng gánh nuôi cháu được. Giờ kinh tế gia đình đã ổn, sức khỏe của anh đã dần hồi phục nhờ có sự gần gũi của hai con nên dư sức nuôi con. Hiện hai cháu đang sống và học hành rất ổn dịnh. Nếu để hai cháu về với mẹ thì sẽ làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học hành, sự phát triển bình thường của các cháu.

Tòa chấp nhận lời trình bày của phía nhà chồng cũ của chị, cho rằng từ khi chị ra đi thì hai con vẫn sống với cha và gia đình bên nội. Việc sinh hoạt học tập đã ổn định. Tại tòa, các cháu đều mong được sống với cha, với bên nội vì thương cha, thương nội… Từ đó, tòa kết luận không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu nuôi con của chị.

4. Đòi công nhận là vợ chồng rồi ly hôn

Họ cuới nhau năm 1989, có hai con chung. Năm 2005, hai người mâu thuẫn và ly thân đến nay. Không còn tình cảm vợ chồng, người chồng mong muốn ly hôn dù cả hai đều đã ngoài 50. Hiện họ còn có con gái út chưa đủ 18, sống với người này thì người kia cấp dưỡng…

Quá trình được tòa hòa giả, bà luôn khẳng định ông bà có đăng ký kết hôn nhưng lại không đưa ra được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tòa xử và ra bản án không công nhận hai người là vợ chồng.

Bà kháng cáo, trưng ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn năm 2003. Bà yêu cầu tòa phúc thẩm công nhận ông bà là vợ chồng rồi cho họ ly hôn.

Theo phúc thẩm, tòa sơ thẩm không công nhận hai người là vợ chồng do trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, cả hai đều không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Căn cứ vào giấy kết hôn bà nộp trong giai đoạn phúc thẩm, tòa công nhận hai người là vợ chồng hợp pháp. Về yêu cầu ly hôn, cả hai đều thừa nhận không có cách nào để hàn gắn tình cảm nên tòa chấp nhận.

Tam Tương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 11 phút trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 7 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Top