Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống khốn khổ của cô gái bị người tình cắt trụi tóc

Thứ tư, 08:21 01/07/2015 | Pháp luật

Không chịu nổi bản tính hung hăng của người tình, Phương chủ động nói lời chia tay. Cô gái này sau đó bị người yêu cắt trụi tóc và đe dọa tạt axít.

Sau khi xảy ra vụ việc, tinh thần của Phương (23 tuổi, ở xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) bị suy sụp nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Thu, mẹ nạn nhân nói: "Tóc của Phương bị cắt trụi hoàn toàn. Hiện, con tôi phải mang tóc giả và không dám ra đường cũng như tiếp xúc với ai".

Nguyễn Bảo Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc An.

Bà Thu kể, Phương và Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) quen biết, chơi cùng nhau từ nhỏ. Năm 2012, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Sau gần 3 năm hẹn hò, cô gái 23 tuổi nhận thấy bạn trai mình có bản tính hung dữ, thường xuyên chửi bới, đánh đập nên cô chủ động nói lời chia tay.

Nuốt nước mắt, Phương kể, lúc đi làm công nhân, Toàn sợ cô quen người đàn ông khác nên bắt nghỉ việc. Khi chuyển sang làm nhân viên phục vụ quán cà phê, Toàn cũng tìm cách ngăn cản. Chưa cưới nhưng mỗi lần bạn gái lĩnh lương, tiền công thì Toàn lấy tiêu xài. Những lúc tức giận là Toàn lại lôi cô ra đánh.

"Anh ấy níu kéo không được thì quay sang hành hung, đe dọa. Có lần, Toàn gặp em và nói sẽ tạt axít vào mặt, dọa giết nếu yêu người khác", Phương khóc nấc khi nói.

Ngày 3/5, sau khi cô gái nói lời chia tay, Toàn tìm đến quán cà phê Phương làm việc, bắt cô phải theo anh ta đến khu vực vắng người để “nói chuyện”. Tại đây Toàn dùng mũ bảo hiểm dọa đánh, ép Phương phải lên xe máy.

Đến 20h30 cùng ngày, Toàn chở Phương về nhà mình, đóng kín cửa và bắt người tình quỳ gối xuống nền nhà. Kẻ cuồng tình lấy kéo, kìm sắt, gậy gỗ đặt trước mặt người yêu, ép cô chọn một trong ba thứ để Toàn “tra tấn”.

Thanh niên 27 tuổi cảnh báo, nếu Phương chọn kìm sắt thì Toàn sẽ dùng nó để bẻ răng cô, chọn gậy gỗ thì bị đánh gãy chân, chọn kéo thì bị cắt trụi tóc.

Cô gái 23 tuổi kể lại sự việc trong nước mắt: “Lúc đó em sợ Toàn giết nên quyết định chọn kéo và chấp nhận để Toàn cắt trụi tóc. Em khóc, chắp tay lạy, van xin nhưng anh ý không buông tha. Tóc em dài ngang lưng nhưng chỉ 10 phút sau đã bị Toàn cắt trụi”. Phương cho biết thêm, sau khi cắt tóc, Toàn tiếp tục gọi điện đe dọa tạt axít.

Bị người tình hành hạ, tinh thần cô gái rơi vào hoảng loạn. Bà Thu, mẹ nạn nhân cho biết, Phương từng có ý định tự tử nhưng người nhà can ngăn kịp thời.

“Tôi phải mua tóc giả để Phương đội lên đầu. Từ khi xảy ra vụ việc, nó tự nhốt mình trong phòng, buồn phiền và hay khóc thút thít”, mẹ cô gái nói.

Bà Thu cho biết thêm, Phương từng bị Toàn đánh đập dã man. Nhiều lần bà thấy con về nhà với khuôn mặt, tay chân bầm tím. Gặng hỏi thì Phương mới chịu nói bị Toàn hành hung.

"Những lần như vậy, chúng tôi báo vụ việc lên chính quyền. Công an xã Lộc An cũng mời Toàn lên làm việc và bắt anh ta viết cam kết. Tuy nhiên, sau những lần đó Phương vẫn bị Toàn đe dọa, đánh đập", bà uất ức.

Phương phải đội tóc giả sau khi bị bạn trai cắt trụi tóc. Ảnh: Ngọc An.

Chứng kiến cảnh con mình bị Toàn cắt trụi tóc, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an.

Một điều tra viên thuộc Công an huyện Long Thành cho biết, nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, công an đến gặp Toàn để làm việc nhưng thanh niên này trốn khỏi địa phương. Sau nhiều tuần truy tìm, Toàn mới bị cảnh sát bắt để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt tạm giam Nguyễn Bảo Toàn để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Toàn về hành vi Làm nhục người khác.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi bắt giữ và cắt trụi tóc bạn gái. Thanh niên 27 tuổi khai nhận, do nghi ngờ Phương đòi chia tay để yêu người khác nên anh ta tìm cách đe dọa. Việc cắt trụi tóc Phương nhằm mục đích để nạn nhân xấu xí, khiến cô không có cơ hội làm quen với người khác. 

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top