Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn

Chủ nhật, 16:41 03/10/2021 | Bốn phương

Cháu gái của Nhật hoàng Naruhito sẽ đến New York (Mỹ) sinh sống sau khi kết hôn với bạn trai thời đại học vào ngày 26/10. Cô có thể phải tự thuê vệ sĩ để bảo vệ bản thân.

Chịu đựng sự soi mói của giới truyền thông trong nhiều năm, Công chúa Mako của Nhật Bản hy vọng bắt đầu cuộc sống mới với chồng Kei Komuro ở nơi xa quê hương, theo Nikkei Asia.

Cặp đôi sẽ từ bỏ các nghi lễ truyền thống của đám cưới hoàng gia. Bên cạnh đó, công chúa 29 tuổi cũng từ chối khoản trợ cấp cho các thành viên rời khỏi hoàng thất sau rắc rối tài chính liên quan đến mẹ của chồng sắp cưới.

Những lời chỉ trích và soi xét của công chúng đối với gia đình Komuro dữ dội đến mức cặp đôi buộc phải hoãn cưới sau khi tuyên bố đính hôn vào năm 2017.

Sau hôn lễ, Công chúa Mako sẽ chuyển đến New York với Kei Komuro - người làm việc cho một công ty luật ở Manhattan sau khi tốt nghiệp Trường Luật Fordham.

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn - Ảnh 1.

Công chúa Mako và bạn trai Kei Komuro đính hôn từ năm 2017 nhưng cuối tháng 10 tới mới làm lễ cưới. Ảnh: Japan Times.

Vì sao Công chúa Mako rời hoàng thất?

Theo luật pháp Nhật Bản, một thành viên nữ của hoàng thất sẽ phải từ bỏ địa vị khi kết hôn với thường dân. Mako là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito.

Kazuko Takatsukasa, con gái thứ 3 của Thiên hoàng Hirohito, trở thành công chúa đầu tiên kết hôn với người ngoài hoàng tộc vào thời hậu chiến năm 1950.

Sau khi kết hôn với thường dân, tên của thành viên nữ sẽ bị xóa khỏi Hồ sơ Dòng dõi Hoàng gia. Tuy nhiên, các thành viên nam vẫn có thể ở lại hoàng thất khi làm điều tương tự, miễn là việc kết hôn được Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản (gồm 10 người) chấp thuận.

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn - Ảnh 2.

Mako sẽ không còn là công chúa sau khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc. Ảnh: Reuters.

Khoản tiền hồi môn mà Công chúa Mako từ chối là gì?

Luật Kinh tế Hoàng gia quy định thành viên nữ rời khỏi hoàng thất sẽ được trợ cấp tiền để “có thể duy trì phẩm giá” tương ứng với địa vị của họ.

Khoản này được trích từ tiền thuế và tùy thuộc vào cấp bậc trong hoàng thất. Đối với các công chúa, mức chi tối đa là 152,5 triệu yen (1,36 triệu USD).

Năm 2017, ngay sau khi Công chúa Mako và bạn trai thông báo kế hoạch kết hôn, mẹ của Komuro bị cáo buộc nợ tiền hôn phu cũ, gây ra hàng loạt chỉ trích từ công chúng. Do đó, hai người không thể thực hiện nghi lễ hoàng gia truyền thống khi tổ chức đám cưới.

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn - Ảnh 3.

Công chúa Mako từ chối nhận khoản tiền hồi môn do rắc rối tài chính mà mẹ của chồng sắp cưới vướng vào trong quá khứ. Ảnh: Anadolu Agency.

Hôm 1/10, Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản cho biết Công chúa Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) do ảnh hưởng từ các phương tiện truyền thông.

Cơ quan này cũng thông báo họ đã nhận được yêu cầu của công chúa về việc không nhận khoản tiền hồi môn. Cô sẽ là thành viên nữ đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản thời hậu chiến từ chối trợ cấp.

Tuy nhiên, Mako đã nhận được khoảng 3 triệu yen/năm khi còn nhỏ và 9 triệu yen/năm khi trưởng thành. Tổng cộng, cô đã nhận được hơn 150 triệu yen.

Cuộc sống của Mako sẽ thế nào sau khi kết hôn?

Mako và Komuro đang chuẩn bị cho cuộc sống ở Mỹ. Do hoàng thất không có hộ chiếu, công chúa cần lập sổ hộ khẩu với chồng như thường dân, sau đó nộp đơn xin hộ chiếu.

Quá trình này dự kiến mất một thời gian, trong đó, Công chúa Mako sẽ cư trú tại Nhật Bản.

Việc công chúng đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi cũng khiến an ninh trở thành vấn đề cấp bách. Trước đây, Takatsukasa, con gái của Thiên hoàng Hirohito, là nạn nhân của một vụ cướp. Em gái của cô, Takako Shimazu, đã thoát khỏi một vụ bắt cóc có chủ đích.

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn - Ảnh 4.

Vị hôn phu của Công chúa Mako từ Mỹ trở về Nhật Bản để chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Ảnh: Kyodo.

Công chúa Mako sẽ không còn nhận được sự bảo vệ từ Đội Cảnh vệ Hoàng gia sau khi rời khỏi hoàng thất. Nếu cảnh sát chỉ định cô là cá nhân cần bảo vệ an ninh đặc biệt, về mặt lý thuyết, ví dụ, cô có thể được một sĩ quan đi kèm trong các chuyến đi.

Khi Sayako Kuroda, con gái duy nhất của Nhật hoàng Akihito, Sở Cảnh sát Tokyo đã tiếp quản việc bảo vệ an ninh của cô. Mako cũng dự kiến nhận được một số hỗ trợ về an ninh. Tuy nhiên, các thành viên của Bộ Ngoại giao, Sở Cảnh sát và Cơ quan Hoàng thất đều cho rằng các sĩ quan cảnh sát Nhật Bản sẽ không hộ tống Mako ở nước ngoài, nơi họ không có thẩm quyền.

Tuy nhiên, bảo vệ công dân Nhật Bản là một trong những trách nhiệm lớn nhất của chính phủ. Bộ Ngoại giao có thể yêu cầu lãnh sự quán phối hợp với cảnh sát địa phương để can thiệp.

“Công chúa Mako có thể phải cân nhắc các lựa chọn như tự thuê vệ sĩ”, một nguồn tin tại Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản cho biết.

Theo Tri thức trực tuyến
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top