Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt và bi kịch của cô gái trẻ

Thứ tư, 09:31 31/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh, nhưng do không thể chịu đựng được thói vũ phu, ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tô Thị Dậu (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã quyết định “đường ai nấy đi”. Trong thời gian chờ tòa giải quyết thì bi kịch bất ngờ ập tới với người phụ nữ trẻ tội nghiệp này.

Người phụ nữ trẻ mất mạng do sự ghen tuông mù quáng của chồng. Ảnh: TL
Người phụ nữ trẻ mất mạng do sự ghen tuông mù quáng của chồng. Ảnh: TL

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt

Những ngày qua, người dân thôn Gia Hòa (thị trấn Phúc Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt trước cái chết tức tưởi của chị Tô Thị Dậu. Đau đớn hơn, hung thủ lại chính là Hà Quang Thắng (SN 1988, chồng nạn nhân). Theo đó, do mâu thuẫn trong cuộc sống, chị Dậu đã làm đơn gửi tòa án xin được ly hôn. Tuy nhiên, trong khi đang chờ phán quyết của tòa thì người phụ nữ trẻ này đã bị chồng nhẫn tâm tước đoạt mạng sống.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thắng và chị Dậu quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau một thời gian qua lại, tìm hiểu, hai bên nảy sinh tình cảm, rồi họ kết hôn vào năm 2011. Do chị Dậu là con duy nhất trong gia đình, lại chỉ còn người mẹ già nay ốm mai đau nên sau khi kết hôn, Thắng đồng ý về ở rể. Những năm đầu, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Các mối quan hệ trong gia đình đều rất thuận hòa. Niềm vui như càng được nhân lên khi chị Dậu lần lượt sinh 2 đứa con kháu khỉnh (một gái, một trai). Bản thân Thắng được mọi người đánh giá chăm chỉ, chịu khó làm lụng, nhưng cục tính và đặc biệt là hay ghen. Chính vì lẽ đó mà Thắng không muốn cho vợ đi làm, hoặc giao lưu rộng rãi với bạn bè. Mọi tin nhắn, cuộc gọi của chị Dậu cho bạn bè, đồng nghiệp đều bị Thắng quản lý gắt gao.

Trong khi đó, chị Dậu là người phụ nữ rất mực hiền lành, nết na và sống một cuộc đời cam chịu. Biết tính chồng nên chị Dậu cũng chỉ biết nhẹ nhàng, góp ý, khuyên bảo. Chỉ đến khi gia cảnh kinh tế quá khó khăn, không đủ tiền để nuôi các con, Thắng mới đồng ý cho vợ đi làm công nhân may cách nhà 500m. Tuy nhiên, mỗi lần phải tăng ca, hay có công việc đột xuất về muộn, chị Dậu lại phải hứng chịu những lời chất vấn vô cớ từ chồng.

Theo thời gian, những rạn nứt trong mối quan hệ của vợ chồng Thắng cứ lớn dần. Khi vượt quá mức chịu đựng, chị Dậu đã quyết định làm đơn ly hôn nhằm giải thoát cho cuộc đời mình. Tuy vậy, đang trong thời gian chờ tòa giải quyết thì bi kịch đã ập đến với chị. Đó là vào chiều 21/8, Thắng đến nhà ngoại để tìm gặp vợ. Tại đây, vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Dậu gục ngay tại chỗ. Khi bị người dân phát hiện, Thắng còn hung hăng vung dao chém loạn xạ, làm bị thương thêm một người. Gây án xong, Thắng rời khỏi hiện trường. Chị Dậu mặc dù được người thân, bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nỗi đau người ở lại

Con gái mất, con rể vướng vòng lao lý, 2 đứa cháu ngoại (cháu gái 5 tuổi và cháu trai 2 tuổi) đối diện với tương lai mờ mịt nên người đau đớn nhất lúc này có lẽ là bà Tô Thị Tạo (mẹ đẻ chị Dậu). Cuộc đời bà Tạo cũng là một chặng đường dài của rất nhiều biến cố, thăng trầm. Ngay khi chị Dậu lọt lòng, chồng bà Tạo đã bỏ đi biệt xứ, cắt đứt liên lạc. Một mình bà vượt qua mọi định kiến, vất vả, tần tảo nuôi dạy con khôn lớn. Những tưởng lúc con gái có gia đình riêng, bà sẽ được cậy nhờ ít nhiều thì nào ngờ bi kịch lại ập tới cướp đi chỗ dựa tình thần duy nhất của cuộc đời bà. Hôm xảy ra vụ việc, bà Tạo chỉ kịp thấy con gái nằm gục trên vũng máu, rồi sợ quá ngất lịm đi.

Bà Tạo cho biết, những năm gần đây, cuộc sống vợ chồng của chị Dậu luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Lúc nào con gái bà cũng tỏ ra u buồn, sầu tủi cho số phận. Nhưng vì nghĩ cho 2 đứa con nhỏ nên chị Dậu vẫn cố gắng cam chịu. Không chỉ có con gái bà bị đánh, lăng mạ mà ngay cả bản thân bà cũng bị Thắng đối xử không ra gì.

Thông tin thêm với chúng tôi, chị Hà Thị T (chị gái Thắng) chưa giấu hết sự đau buồn: “Khi Thắng và Dậu đến với nhau, mọi người trong gia đình đều vui mừng. Ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ hạnh phúc. Nhưng 1 - 2 năm trở lại đây, không hiểu vì lý do gì mà tình cảm vợ chồng Thắng bị rạn nứt nghiêm trọng. Hôm xảy ra vụ việc, Thắng đi xe máy về với vẻ mặt hốt hoảng, lộ rõ vẻ sợ sệt. Thấy vậy, mọi người hỏi xảy ra chuyện gì thì Thắng ôm mặt khóc, nói rằng đã giết vợ và chuẩn bị ra cơ quan công an đầu thú”.

* Tên các nhân vật trong bài đã thay đổi.

Bà Tạo cho biết: “Dậu và Thắng đã sống ly thân được gần 2 tháng. Trước khi xảy ra vụ án mạng, có lần đang đêm Thắng còn tìm tới nhà đập cửa, chửi bới. Khi vào được trong nhà, Thắng vặn tay, rồi túm tóc đập đầu tôi xuống nền nhà. Cho tới khi cháu Dậu chạy tới, Thắng mới chịu buông tha. Không biết bao nhiêu lần, tôi khuyên bảo Thắng đừng ghen tuông vô cớ, cố gắng làm lụng, vun đắp gia đình. Chẳng có người mẹ nào lại muốn tổ ấm của con cái mình đổ vỡ cả. Mặc dù, hứa lên hứa xuống rất nhiều lần là sẽ thay đổi tính nết nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, mọi chuyện đâu lại vào đấy”.

X.Thắng - T.Quang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top