Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đột kích vào “pháo đài” của trùm ma tuý Sơn La: Nguyễn Thanh Tuân và đàn em tuyên bố “tử thủ”

Thứ ba, 11:42 03/07/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Trước khi “đánh” vào hang ổ của 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động chúng ra đầu thú, tuy nhiên 2 tên tội phạm này lại ngôn cuồng tuyên bố sẽ “tử thù” đến cùng.

Địa bàn phức tạp

Sáng 3/7, Công an tỉnh Sơn La đã thông báo chính thức về kết quả đấu tranh 2 chuyên án có bí số 18TN và 19TN, tiêu diệt và bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm đặc bệt nguy hiểm tại khu vực bản Tà Dê (Vân Hồ, Sơn La).

Theo Công an tỉnh Sơn La, địa bàn Lóng Luông là một xã vùng cao, địa hình giáp biên khá hiểm trở, chính vì thế, từ lâu nơi đây rất phức tạp về tội phạm ma tuý.

Thống kê cho thấy, hiện tại toàn xã có 31 đối tượng truy nã về tội danh liên quan đến ma tuý, hơn 100 người nghiện ma tuý. Từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã mở nhiều chuyên án nhằm triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý từ bên kia biên giới vào địa bàn Lóng Luông. Đơn cử như chuyên án 279LL sau 3 năm đấu tranh với 9 giai đoạn đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, hơn 35 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 21 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn....

Công an Sơn La công bố thông tin chuyên án. Ảnh: PV

Trong khi Công an tỉnh Sơn La đã làm được việc ngăn chặn, làm giảm số lượng ma tuý từ bên ngoài vào Việt Nam, chặn đứng hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý có vũ trang từ bên kia biên giới thì lại nảy sinh vấn đề mới. Đó là việc các đối tượng truy nã chọn Lũng Xá, Tà Dê làm nơi ẩn nấp, lôi kéo nhiều đối tượng lưu manh, giang hồ đến sinh sống và hoạt động tội phạm.

Các đối tượng này rất manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng bằng vũ khí nếu bị truy bắt. Trong đó nổi lên 2 đối tượng Nguyên Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Hai đối tượng, 2 chuyên án

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La xác định, Tuân và Thuận là 2 đối tương vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là Nguyễn Thanh Tuân, tên này tham gia vào nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý số lượng lớn. Tuân mang trên mình 4 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, còn Thuận thì có 2 lệnh truy nã.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an tỉnh Sơn La xác định, Tuân và Thuận trốn tại Tà Dê và tiếp tục có các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên việc bắt giữ các đối tượng này rất khó khăn.

Địa điểm cư trú của các đối tượng có địa hình hẻo lánh, hiểm trở. Các đối tượng xây nhà theo kiểu liên hoàn với nhiều lớp tường cao, hệ thống đường hầm trú ẩn và bong – ke. Đó là chưa kể, Tuân, Thuận thường xuyên lôi kéo các đối tượng hình sự đến bảo vệ mình với các trang bị vũ khí quân dụng.

Nơi ẩn nấp của Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)
Nơi ẩn nấp của Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)

Công an nắm được tại nhà Tuân lúc nào cũng có 14 tên “tay chân”, nhà Thuận có 3 tên. Những tên này có vũ khí và rất nghe lời “ông chủ”, sẵn sàng “nhả đạn” về bất cứ ai chống lại chúng.

Chính vì thế, việc đấu tranh, triệt phá 2 nhóm tội phạm này gặp nhiều khó khăn, trong đó có lý do là chưa đảm bảo ăn toàn cho nhân dân xung quanh.

Việc 2 tên tội phạm sừng sỏ sống tại Tà Dê đã thúc đẩy các cơ quan của tỉnh Sơn La phải vào cuộc nhanh chóng. Sau khi thống nhất, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập 2 chuyên án để đấu tranh với 2 băng nhóm này.

Trước cuộc đột kích ngày 27/6, Công an tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền, trao đổi với người dân để họ nắm được chính sách pháp luật và ủng hộ khi lực lượng công an tiến hành vây bắt tội phạm.

Cùng với đó, Công an tỉnh thành lập nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát 3 con đường dẫn vào Tà Dê, Lũng Xá nhằm cắt đứt đường viện trợ của nhóm Tuân, Thuận. Trong thời gian tuần tra này, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 lượng lớn ma tuý, súng, đạn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành trao đổi, vận động người dân sơ tán khi cần thiết và nhận được sự đồng tình của toàn bộ nhân dân.

Không hợp tác, tuyên bố “tử thủ”

Ngay từ đầu tháng 6, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với VKS tỉnh, chính quyền địa phương viết thư kêu gọi đầu thú. Khi trao thư đầu thú cho gia đình các đối tượng thì gia đình không có ý kiến và cũng không hợp tác. Riên Tuân và Thuận ngoan cố không ra đầu thú. Chúng liên tục lôi kéo các đối tượng từ nhiều địa phương vốn có quan hệ “làn ăn” với mình lên Lóng Luông ráo riết chuẩn bị vũ khí, phương tiện để thách thức, chống đối . Chúng tuyên bố sẽ “tử thủ” với lực lượng công an.

Qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Sơn La nắm được trong thời gian này, nhóm tội phạm Tuân, Thuận đã tàng trữ nhiều loại súng quân dụng, cơ số đạn rất lớn cùng với các bình gas, các can xăng xếp quanh nhà...

Số vũ khí thu được tại nhà Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)
Số vũ khí thu được tại nhà Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)

Trước khi “đột kích, Công an đã đọc lời kêu gọi đầu thú, thậm chí đưa mẹ, vợ các đối tượng đến để trực tiếp vận động, tuy nhiên, ở phía bên trong “pháo đài”, Tuân, Thuận vẫn “làm ngơ” và tiếp tục kêu gào, lôi kéo đồng bọn đến để chống đối một cách quyết liệt.

Rạng sáng 27/6, lực lượng tinh nhuệ của Công an tỉnh Sơn La, Bộ tư lệnh CSCĐ (K20, Bộ Công an), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý (C47, Bộ Công an) đã chia làm 3 lớp tấn công vào sào huyệt của Tuân, Thuận.

Các đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống trả quyết liệt dẫn đến cuộc đấu súng kéo dài từ rạng sáng 27/6 đến chiều 28/6.

Kết quả, hai tên trùm sừng sỏ Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt tại chỗ. Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng. Tại nhà 2 đối tượng, Công an phát hiện thu giữ 49 khẩu súng quân dụng các loại (AK, súng ngắn, AR15....), 7000 viên đạn, nhiều hộp tiếp đạn, ống giảm thanh, ống ngắm...

Theo Công an tinh Sơn La, chuyên án đã thành công, tiêu diệt và bắt giữ được các đối tượng chủ chốt đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các bộ chiến sỹ tham gia đánh án.

Hiện tại, Cơ quan Công an đã trao trả thi thể những đối tượng bị tiêu diệt cho gia đình an táng. Công an tỉnh Sơn La cũng đã tiến hành khởi tố vụ án với các tội danh “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kĩ thuật quân sự” và “Chống người thi hành công vụ” để điều tra làm rõ.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 59 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top