Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục Y tế Dự phòng

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

Y tế

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, dịch ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippine đang rất căng thẳng nên lo ngại một chu kỳ bùng phát ở Đông Nam Á, đặc biệt là những nước đang nóng lòng dỡ bỏ các giải pháp tập trung đông người và miễn dịch cộng đồng chưa cao.

Nhiều vấn đề đặt ra với loại "hộ chiếu" đặc biệt "nóng" hiện nay

Nhiều vấn đề đặt ra với loại "hộ chiếu" đặc biệt "nóng" hiện nay

Y tế

GiadinhNet - Nếu triển khai "hộ chiếu vaccine", không quản lý chặt có thể làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng, nguy cơ không kiểm soát được, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn nói.

Hải Dương: Thần tốc truy vết, mỗi xã ở Cẩm Giàng lập một khu cách ly

Hải Dương: Thần tốc truy vết, mỗi xã ở Cẩm Giàng lập một khu cách ly

Y tế

GiadinhNet - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao cho mỗi xã ở huyện Cẩm Giàng phải lập 1 khu cách ly, đồng thời thực hiện xét nghiệm định kỳ cho cán bộ y tế, để bảo vệ tuyến đầu chống dịch.

SARS-CoV-2 biến thể mới từ Nam Phi lây "mạnh hơn, nhanh hơn, nặng hơn" biến thể từ Anh

SARS-CoV-2 biến thể mới từ Nam Phi lây "mạnh hơn, nhanh hơn, nặng hơn" biến thể từ Anh

Y tế

GiadinhNet – Theo chuyên gia, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có độc tính mạnh hơn biến thể mới ở Anh, lây lan nhanh hơn và còn có thể gây ra những biểu hiện bệnh nặng hơn.

Phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, Đông Anh đề nghị xét nghiệm toàn diện hơn 2.000 dân cư

Phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, Đông Anh đề nghị xét nghiệm toàn diện hơn 2.000 dân cư

Y tế

GiadinhNet – Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đông Anh đã đề nghị Hà Nội cho xét nghiệm toàn diện hơn 2.000 dân cư xung quanh nhà máy Z153 và cho học sinh trên địa bàn nghỉ Tết trước thời gian của Sở GD&ĐT quy định là một tuần.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện tại Hải Dương có nguy hiểm hơn trước đây?

Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện tại Hải Dương có nguy hiểm hơn trước đây?

Y tế

GiadinhNet – Theo chuyên gia của Bộ Y tế, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh, trên 70%, rất khó kiểm soát. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành thì sự ý thức trong phòng dịch của người dân là vô cùng quan trọng.

Chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống dịch COVID-19 xấu nhất trong mùa Đông Xuân

Chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống dịch COVID-19 xấu nhất trong mùa Đông Xuân

Y tế

GiadinhNet - TS. Đặng Quang Tấn (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế) cho biết, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chính vì vậy có 5 hoạt động lớn cần triển khai ngay, đặc biệt chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống dịch COVID-19 xấu nhất trong mùa Đông Xuân.

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống COVID-19 năm 2020

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống COVID-19 năm 2020

Y tế

GiadinhNet - Chiều 30/11 tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống COVID-19 năm 2020. Theo đó, dịch COVID-19 dù đã tác động đến tất cả mọi mặt của đời sống – xã hội, tuy nhiên với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, chúng ta đã chiến thắng trong nhiều đợt dịch.

Bộ Y tế hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa lũ tại Quảng Bình

Bộ Y tế hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa lũ tại Quảng Bình

Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 3/11, Tổ tác nghiệp số 2 của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) làm việc tại Quảng Bình để hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa lũ tại tỉnh này.

Cần hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 thành đầu việc chi tiết, cụ thể

Cần hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 thành đầu việc chi tiết, cụ thể

Y tế

GiadinhNet - Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế rà soát ngay các hướng dẫn, quy trình phòng, chống dịch bệnh, chuyển thành danh sách các đầu việc (check-list) chi tiết nhất có thể, dễ hiểu, dễ làm đến tận từng cơ sở như bệnh viện, trường học.

Thanh niên trẻ khỏe suýt chết vì nhầm bệnh hiểm là bệnh thông thường, tự chữa tại nhà

Thanh niên trẻ khỏe suýt chết vì nhầm bệnh hiểm là bệnh thông thường, tự chữa tại nhà

Sống khỏe

GiadinhNet – Có nhiều ca nhiễm bệnh nguy hiểm ở tuổi trung niên, nhưng vì thiếu kiến thức mà nhiều người chủ quan tự chữa tại nhà, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Chuyên gia Bộ Y tế khuyên người dân Thủ đô không được chủ quan khi chưa có vaccine COVID-19

Chuyên gia Bộ Y tế khuyên người dân Thủ đô không được chủ quan khi chưa có vaccine COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia Bộ Y tế nhấn mạnh, vài năm nữa vaccine mới về tới Việt Nam nên người dân không được chủ quan trong vấn đề phòng dịch COVID-19.

Gần 11.000 trường hợp mắc tay chân miệng, Bộ Y tế gửi công văn khẩn tăng cường công tác phòng chống

Gần 11.000 trường hợp mắc tay chân miệng, Bộ Y tế gửi công văn khẩn tăng cường công tác phòng chống

Y tế

GiadinhNet - Cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi công văn đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân những điều này để phòng bệnh

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân những điều này để phòng bệnh

Y tế

GiadinhNet - Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đang ở mức rất cao, có nơi lên đến trên 40 độ C, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh - Hà Nội) phức tạp cỡ nào?

Ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh - Hà Nội) phức tạp cỡ nào?

Y tế

GiadinhNet – Theo chuyên gia y tế, khác với ổ dịch Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) là sớm xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu thì tình hình dịch tễ tại ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh) phức tạp hơn rất nhiều.

Cảnh báo đặc biệt về lý do phải cách ly xã hội trước các ca nhiễm tại BV Bạch Mai

Cảnh báo đặc biệt về lý do phải cách ly xã hội trước các ca nhiễm tại BV Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Theo chuyên gia, qua nghiên cứu đặc điểm dịch tễ tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, đã có nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, thực hiện cách ly xã hội tốt thì sẽ chặt đứt đường lây nhiễm.

Top