Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghệ An: Nợ thuế, lãnh đạo 4 công ty bị hoãn xuất cảnh

Nghệ An: Nợ thuế, lãnh đạo 4 công ty bị hoãn xuất cảnh

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo các công ty này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tiểu thương bán công khai hàng chục điện thoại iphone nhập lậu

Tiểu thương bán công khai hàng chục điện thoại iphone nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Vụ việc vừa được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện tại một cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Rươi đầu mùa đắt như tôm tươi, người nông dân Hải Dương kiếm trăm triệu đồng mỗi đêm

Rươi đầu mùa đắt như tôm tươi, người nông dân Hải Dương kiếm trăm triệu đồng mỗi đêm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, lượng rươi thu hoạch ít hơn nên giá rươi tăng hơn so với mọi năm.

Trước khi Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, kem nám Doctor K đã được "thổi phồng" công dụng ra sao?

Trước khi Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, kem nám Doctor K đã được "thổi phồng" công dụng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - "Kem nám Doctor K" đã và đang được quảng cáo như một "thần dược", "cứu tinh" cho sắc đẹp của phụ nữ với công dụng khỏi nám, sạch nám trong một thời gian rất ngắn.

Bắc Ninh tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm hàng giả và nửa tấn thực phẩm nhập lậu

Bắc Ninh tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm hàng giả và nửa tấn thực phẩm nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Chiều 03/10, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 3.000 sản phẩm hàng giả và nửa tấn thực phẩm nhập lậu vừa được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, tiêu hủy.

Bất chấp lợn trong vùng dịch tả Châu Phi, tiểu thương vẫn vận chuyển nửa tấn lợn thịt vào thành phố tiêu thụ

Bất chấp lợn trong vùng dịch tả Châu Phi, tiểu thương vẫn vận chuyển nửa tấn lợn thịt vào thành phố tiêu thụ

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Tổng cục QLTT vừa cho biết, lợn trong vùng đã được công bố dịch tả lợn Châu Phi cần kiểm soát chặt chẽ nhưng tiểu thương vẫn bất chấp, vận chuyển 10 con với trọng lượng hơn 500kg vào thành phố Hà Giang tiêu thụ.

Hà Nội: "Phát lộ" hàng chục ngàn khẩu trang 3M có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu chờ tiêu thụ

Hà Nội: "Phát lộ" hàng chục ngàn khẩu trang 3M có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu chờ tiêu thụ

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Sáng 7/8, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đội QLTT số 22 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an quận Bắc Từ Liêm) vừa thu giữ 17.100 khẩu trang 3M 1860. Theo nhận định của đoàn kiểm tra, lô hàng này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu khẩu trang 3M đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh: "Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại ổ dịch Hải Dương"

Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh: "Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại ổ dịch Hải Dương"

Y tế

GiadinhNet - Đây chính là khẳng định của BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trong buổi giao ban mới nhất với toàn bộ các bệnh viện, TT Y tế thuộc địa bàn toàn tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Ngày 6/9, tại Thanh Hóa, Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

Phát hiện 80.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc

Phát hiện 80.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Cục quản lý thị trường TP HCM phát hiện kho hàng chứa 80.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc cùng hàng nghìn mặt hàng nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng.

Vụ người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu: Bộ Y tế yêu cầu "kiểm điểm sâu sắc"

Vụ người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu: Bộ Y tế yêu cầu "kiểm điểm sâu sắc"

Y tế

GiadinhNet - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc công tác cách ly, điều trị người bệnh, người nghi nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế trực thuộc.

Bộ Y tế đề nghị không thu viện phí của 5 người bị ngộ độc nấm

Bộ Y tế đề nghị không thu viện phí của 5 người bị ngộ độc nấm

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bệnh viện Bạch Mai đề nghị tập trung tối đa nhân lực cho việc điều trị cho gia đình 5 người bị ngộ độc nấm đang điều trị tại đây.

Nhiều “sếp" bị kỷ luật vì vụ sập giàn giáo dự án đường sắt trên cao

Nhiều “sếp" bị kỷ luật vì vụ sập giàn giáo dự án đường sắt trên cao

Xã hội

GiadinhNet - Cách hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các “quan đường sắt” vốn chịu trác nhiệm trước sự cố sập giáo đè bẹp ô tô sáng 28/12. Một TGĐ bị giáng chức, một Phó TGĐ bị kỷ luật cảnh cáo.

Tiếp vụ “website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội”: Website “nhái” đã ngừng hoạt động

Tiếp vụ “website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội”: Website “nhái” đã ngừng hoạt động

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/12, theo kiểm tra của Báo Gia đình & Xã hội, website có tên miền giadinhnet.net “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội đã dừng hoạt động. Khi truy cập vào trang này thì hệ thống xuất hiện thông báo với nội dung “website không hoạt động”.

Sốc: Sườn bò chua cay thực chất làm từ… bột mỳ

Sốc: Sườn bò chua cay thực chất làm từ… bột mỳ

Sống khỏe

GiadinhNet - Tên gọi là “sườn bò hảo hạng” nhưng qua kiểm tra xác minh thành phần sản phẩm lại không có thịt bò hay vị bò mà lại làm từ bột mỳ, nước...

Con số & cuộc sống: 6

Con số & cuộc sống: 6

Xã hội

GiadinhNet - Là số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa phải kê khai giá với Cục Quản lý Giá về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Top