Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thứ trưởng Bộ Y tế: "Người bệnh đã ốm đau lại còn phải lo nghĩ an toàn bệnh viện"

Thứ trưởng Bộ Y tế: "Người bệnh đã ốm đau lại còn phải lo nghĩ an toàn bệnh viện"

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá nhu cầu đảm bảo an toàn khi khám, chữa bệnh là chính đáng, cần thiết. Tuy nhiên tại cơ sở y tế thời gian qua xảy ra nhiều vụ hành hung bác sĩ, bệnh nhân, rất mất ổn định.

Nữ bác sĩ cam đoan không liên quan đường dây cò mồi “móc túi” người bệnh ở BV Mắt T.Ư

Nữ bác sĩ cam đoan không liên quan đường dây cò mồi “móc túi” người bệnh ở BV Mắt T.Ư

Y tế

GiadinhNet - BS này cam đoan không liên quan cò mồi mà chỉ “vô tình khám hộ khi chị ấy nhờ khám cho người nhà chị ấy”. Đây là BS giỏi, có thâm niên công tác lâu năm.

Các công tác cải tiến khám, chữa bệnh: Những bất cập cần gỡ nút thắt trong phân tuyến bệnh viện

Các công tác cải tiến khám, chữa bệnh: Những bất cập cần gỡ nút thắt trong phân tuyến bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Cách phân tuyến theo đơn vị hành chính: Trung ương – tỉnh - huyện – xã như hiện nay đã khiến nhiều bệnh viện tuyến huyện có năng lực, kỹ thuật cao, thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến nhưng không được xếp ở mức cao hơn… Nhiều bất cập trong việc phân tuyến hiện nay đã được cơ quan quản lý nhà nước về y tế và các bệnh viện chỉ ra tại Hội thảo “Góp ý xây dựng Thông tư phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh”, ngày 2/11.

Người bệnh ngỡ ngàng khi thấy nhà vệ sinh bệnh viện không chỉ sạch mà còn đẹp

Người bệnh ngỡ ngàng khi thấy nhà vệ sinh bệnh viện không chỉ sạch mà còn đẹp

Y tế

GiadinhNet – Không còn là nỗi ám ảnh cho người bệnh, hiện nay nhiều bệnh viện đã làm rất tốt công tác vệ sinh bệnh viện. Không những sạch mà còn đẹp, nhiều nhà vệ sinh bệnh viện còn có treo tranh, sạch sẽ, có người dọn rửa liên tục…

Xác minh khẩn vụ "uống nhầm ma tuý, thiếu uý công an 26 tuổi tử vong"

Xác minh khẩn vụ "uống nhầm ma tuý, thiếu uý công an 26 tuổi tử vong"

Y tế

GiadinhNet - Thiếu uý Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long) ngộ độc chất ma tuý trong quá trình truy bắt tội phạm, được gia đình đưa đến BVĐK tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Bộ Y tế chỉ đạo xác minh khẩn thông tin trẻ 4 tháng tử vong sau khám ở Sơn La

Bộ Y tế chỉ đạo xác minh khẩn thông tin trẻ 4 tháng tử vong sau khám ở Sơn La

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế cho biết, nếu có sai phạm, Sơn La cần xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định và công khai về kết quả xác minh, xử lý này.

Chuyên nghiệp hóa đánh giá viên chất lượng bệnh viện

Chuyên nghiệp hóa đánh giá viên chất lượng bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - “Làm .uản lý chất lượng bệnh viện là hy sinh quyền lợi của bản thân nhưng giúp hài lòng cho hàng vạn người, làm phải thực chất và quan tâm đến từ những điều nhỏ nhất, quan tâm đến những phản ánh, góp ý của người bệnh”.

Đại diện Bộ Y tế được mời trả lời câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan sự cố chạy thận

Đại diện Bộ Y tế được mời trả lời câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan sự cố chạy thận

Pháp luật

GiadinhNet – TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định đây là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng. Sau sự cố, ngoài cung cấp thông tin đầy đủ phục vụ điều tra, Bộ Y tế rà soát lại các quy định liên quan quản lý trang thiết bị y tế, trong đó có lĩnh vực thận nhân tạo, hệ thống lọc nước RO.

Truy thông tin Bệnh viện Đồng Tháp tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao khiến nhiều người tử vong

Truy thông tin Bệnh viện Đồng Tháp tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao khiến nhiều người tử vong

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị ngành y tế Đồng Tháp khẩn trương làm rõ phản ánh liên quan đến Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp trong công tác khám chữa bệnh

Khoảng 6 triệu người mắc căn bệnh hiếm ở Việt Nam

Khoảng 6 triệu người mắc căn bệnh hiếm ở Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác về “Cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý một số Bệnh hiếm tại Việt Nam” trong giai đoạn 2018-2023, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Văn phòng Đại diện Công ty Shire Singapore PTE. LTD tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 20/4.

Xót xa lời kể của hai nữ bác sĩ, điều dưỡng BVĐK Bắc Kạn bị chồng bệnh nhân hành hung

Xót xa lời kể của hai nữ bác sĩ, điều dưỡng BVĐK Bắc Kạn bị chồng bệnh nhân hành hung

Y tế

GiadinhNet - BS Huế và điều dưỡng viên Hà Thị Hảo khi đang đi lấy bộ đo huyết áp để khám cho bệnh nhân thì bị người nhà bệnh nhân đánh vào gáy, bạt vào đầu.

Sẽ bỏ quy định gây tranh cãi: "Nam khám sinh dục, nữ vòng 1 trên 75cm mới được lái tàu"

Sẽ bỏ quy định gây tranh cãi: "Nam khám sinh dục, nữ vòng 1 trên 75cm mới được lái tàu"

Y tế

GiadinhNet - Theo kết luận Hội đồng thẩm định, các nội dung đang được dư luận xã hội rất quan tâm như số đo vòng ngực, răng vẩu không được gác ghi (có thổi còi)… sẽ được bãi bỏ.

Đi khám, điều trị, người bệnh nói "chưa hài lòng" nhất là nhà vệ sinh bệnh viện

Đi khám, điều trị, người bệnh nói "chưa hài lòng" nhất là nhà vệ sinh bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Trong chương trình khảo sát, người bệnh cho biết, yếu tố kém hài lòng nhất là cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ người bệnh. Tiêu chí nhà vệ sinh bệnh viện có chỉ số PSI thấp nhất.

“Mua thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, cha mẹ phải trình CMND”: Cục Quản lý Khám chữa bệnh nói gì?

“Mua thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, cha mẹ phải trình CMND”: Cục Quản lý Khám chữa bệnh nói gì?

Y tế

GiadinhNet - Ngay khi đến các cơ sở khám, chữa bệnh, bố/mẹ/người giám hộ của trẻ dưới 72 tháng tuổi phải đem theo chứng minh nhân dân (CMND) để khi kê đơn các BS điền đầy đủ các thông tin

Gần 90% bệnh nhân hài lòng với chất lượng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Gần 90% bệnh nhân hài lòng với chất lượng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của BV Đại học Y Hà Nội cho thấy, có 14/79 tiêu chí đạt mức 5 (mức cao nhất); 34/79 tiêu chí đạt mức 4. Tổng điểm trung bình là 3,71/5 điểm.

Quyết định sinh tử lúc nửa đêm cứu bệnh nhân cấm khẩu, liệt nửa người

Quyết định sinh tử lúc nửa đêm cứu bệnh nhân cấm khẩu, liệt nửa người

Y tế

GiadinhNet - Chỉ sau một cơn đau đầu, bà N.T.A, (67 tuổi ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã rơi vào tình trạng hôn mê, gọi không nghe thấy, hỏi không biết, liệt nửa người người, không nói được, xuất tiết đờm miệng họng..

Top