Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứ mưa là “không lối thoát”

Thứ bảy, 08:00 15/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày gần đây, trên các trang cá nhân xuất hiện khá nhiều hình ảnh ngập lụt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội chỉ sau trận mưa kéo dài khoảng một giờ đồng hồ..

Trận mưa lớn kéo dài gần 60 phút lúc 6h sáng ngày 13/7 khiến các khu đô thị nằm bên trục đường Lê Trọng Tấn (Hoài Đức); Văn Phú (quận Hà Đông); khu vực Đại lộ Thăng Long hướng từ Sơn Tây về Hà Nội đoạn ngã ba Thiên đường Bảo Sơn ngập sâu. Thậm chí, khi mưa đã dứt hàng chục giờ đồng hồ những khu vực này vẫn chìm trong biển nước.

Không chỉ post ảnh, đăng tải status ca thán, nhiều người còn làm thơ để bày tỏ nỗi lòng: “Mấy ngày nắng đổ chói chang; Mưa về một tiếng, lũ tràn mênh mông; Đường đi nước ngập như sông; Hà thành nay giống Biển Đông mất rồi”.

Nhìn thực tế có thể thấy rằng, không phải tại mưa nhiều nước, mà vì nhiều nhựa đường, nhiều bê tông phủ đầy mặt đất tự nhiên nên không hút nước được nữa. Dân trong nghề sẽ biết chắc chắn tính toán cốt nền có vấn đề. Cốt thấp hơn điểm xả mà không có tiêu cưỡng bức thì không cần triều vẫn ngập như thường.

Chuyện ngập lụt xuất hiện sau cơn mưa chóng vánh khiến cư dân mạng xôn xao khới lại chuyện cũ. Trong đó, những vấn đề lý giải căn nguyên gây ngập như: hệ thống thoát nước (lạc hậu, đường ống nhỏ, bị bồi lắng lâu ngày, khả năng tiêu thoát nước kém”; hồ điều hòa bị lấp, cải tạo các dòng sông làm giảm khả năng tiêu nước; Vấn đề cốt nền, tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi việc kiểm soát cốt nền trong các dự án xây dựng cũng như không có giải pháp về thoát nước đồng bộ khu vực; chuyện rút ruột công trình, thiết kế thi công có vấn đề… được nhắc đến nhiều nhất.

Người có chuyên môn thì phân tích rằng, vấn đề của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là nhà cửa phát triển trước hạ tầng, nên mới có tình trạng cống trong đô thị có thể hiện đại, nhưng lại không biết thoát đi đâu vì cống thành phố xung quanh đô thị chưa có. Ví dụ điển hình đường vành đai 3 là đường mới nhưng 2008 ngập nặng, nước mãi không thoát, lý do vì các cống thoát ra sông toàn là cống nhỏ.

Điều đáng nói là những ngày gần đây vẫn chỉ thấy dân ca thán, công nhân hối hả đi xả nước mà chưa thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm về vấn đề này. Một cơn mưa trong một giờ cả ngày vẫn chưa tiêu hết nước thì không nên “biện minh” theo lối mòn là do mưa to nên quá tải hệ thống thoát nước, mà phải nói là nước không có lối thoát. Tiếng kêu than đã nhiều năm và vẫn lập lại mỗi mùa mưa đến giải quyết thế nào vẫn đang chờ câu trả lời bằng hành động của cơ quan chức năng.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top