Hà Nội
23°C / 22-25°C
Huy động tổng lực chống dịch ở “điểm nóng” Bình Tân

Huy động tổng lực chống dịch ở “điểm nóng” Bình Tân

Y tế

GiadinhNet - Quận Bình Tân đang được xem là “điểm nóng” nhất về tình hình dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ dân cư, các khu nhà trọ dày đặc khiến khó khăn hơn cho công tác dập dịch. Để việc chống dịch có hiệu quả, Bình Tân đang phải huy động tổng lực tham gia, đặc biệt là lực lượng y tế tư nhân.

Hà Nội siết chặt hoạt động không thiết yếu, dịch vụ cắt tóc tại nhà bội thu

Hà Nội siết chặt hoạt động không thiết yếu, dịch vụ cắt tóc tại nhà bội thu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều chủ cửa hàng cắt tóc, gội đầu đã phải chuyển sang hình thức cắt tóc tại nhà. Nhiều khách hàng tỏ ra hài lòng vì không phải đi ra ngoài, giá không đổi mà vẫn có thể sử dụng dịch vụ mong muốn từ cắt, uốn, gội, nhuộm.

0 ca mắc mới, hơn 45.000 người tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine COVID-19

0 ca mắc mới, hơn 45.000 người tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Trong 2 ngày cuối tuần, có hơn 1.000 người được tiêm vaccine COVID-19, nâng tổng số người được tiêm ở Việt Nam lên 45.140.

Người đàn ông quê Quảng Ninh tiếp xúc 4 bệnh nhân dương tính trở thành BN1100 mắc COVID-19

Người đàn ông quê Quảng Ninh tiếp xúc 4 bệnh nhân dương tính trở thành BN1100 mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân quê Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, từ Nga về nước hôm 26/9, cách ly tại Bạc Liêu, vừa phát hiện mắc COVID-19.

Hải Dương thêm 2 bệnh nhân COVID-19, Hà Nội thêm 1, cả nước có tổng 983 ca

Hải Dương thêm 2 bệnh nhân COVID-19, Hà Nội thêm 1, cả nước có tổng 983 ca

Y tế

GiadinhNet - Hai người đàn ông cùng 46 tuổi, cùng liên quan đến ổ dịch ở đường Ngô Quyền, TP Hải Dương (quán bò tươi), vừa được công bố mắc COVID-19 hôm nay.

Bệnh nhân 124 đi khắp nơi, không đeo khẩu trang trước khi phát hiện mắc COVID-19, Việt Nam có 134 người nhiễm

Bệnh nhân 124 đi khắp nơi, không đeo khẩu trang trước khi phát hiện mắc COVID-19, Việt Nam có 134 người nhiễm

Y tế

GiadinhNet - Một nhân viên phục vụ bàn quán bar Buddha ở TP.HCM và 2 vị khách nước ngoài đã được xác định mắc COVID-19. Đây là 3 trong số 11 ca vừa được Bộ Y tế công bố cách đây ít phút.

Từ 22/3, tạm dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

Từ 22/3, tạm dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng cũng yêu cầu tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Điểm mạnh của Việt Nam là xác định được "bệnh nhân số 0"

Thứ trưởng Bộ Y tế: Điểm mạnh của Việt Nam là xác định được "bệnh nhân số 0"

Y tế

GiadinhNet - Hầu hết ca mắc COVID-19 hiện nay ở Việt Nam do xâm nhập từ nước ngoài vào, lây cộng đồng, nên chúng ta biết rõ nguồn gốc những ca mắc.

Thay đổi tạm thời quy định xuất, nhập cảnh với người nước ngoài

Thay đổi tạm thời quy định xuất, nhập cảnh với người nước ngoài

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Ngoại giao ngày 14/3 ra thông báo về một số thay đổi tạm thời trong quy định xuất, nhập cảnh với người nước ngoài trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới.

Nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng trở thành ca thứ 35 mắc COVID-19

Nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng trở thành ca thứ 35 mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân thứ 35 (BN35) mắc COVID-19 là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, có tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh mắc COVID-19 trước đó.

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết việc cần làm để phòng COVID-19 khi đi phương tiện công cộng

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết việc cần làm để phòng COVID-19 khi đi phương tiện công cộng

Y tế

GiadinhNet - Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

HLV Park Hang Seo sẽ bị giám sát y tế chặt chẽ

HLV Park Hang Seo sẽ bị giám sát y tế chặt chẽ

Y tế

GiadinhNet - Do tính chất công việc làm việc với Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo và vợ được nhập cảnh vào Việt Nam tối 23/2 và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành Y tế Hà Nội.

Sau 24 giờ, thêm 5196 người mắc và 131 người chết vì COVID-19, Nhật Bản ghi nhận 1 trường hợp tử vong

Sau 24 giờ, thêm 5196 người mắc và 131 người chết vì COVID-19, Nhật Bản ghi nhận 1 trường hợp tử vong

Y tế

GiadinhNet - 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 5.196 trường hợp mắc, thêm 131 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra.

Top