Hà Nội
23°C / 22-25°C

COVID-19: Số ca nhiễm chạm mốc gần 2.400 người, dịch bệnh lây lan trong nhà thờ khác ở Hàn Quốc

GiadinhNet - Đến 17h00 chiều nay, số ca nhiễm tại Hàn Quốc tiếp tục tăng nhanh. Số ca mắc chạm ngưỡng gần 2.400 người. Một nhà thờ khác tại Busan có 32 tín đồ lây nhiễm dịch COVID-19 trong một khóa tu 3 ngày.

COVID-19: Số ca nhiễm chạm mốc gần 2.400 người, dịch bệnh lây lan trong nhà thờ khác ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đến 17h chiều nay (28/2), số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 2.337 người.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến thời điểm này có 571 trường hợp mắc mới, tăng mạnh nhất trong những ngày qua, vượt qua 327 trường hợp mới được báo cáo ở Trung Quốc.

Cơ quan y tế nước này kêu gọi công dân tránh xa những người khác và tránh các cuộc tụ họp đông người như các buổi lễ tôn giáo vào cuối tuần.

COVID-19: Số ca nhiễm chạm mốc gần 2.400 người, dịch bệnh lây lan trong nhà thờ khác ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Công nhân Hội Chữ thập đỏ ở Suwon, cách Seoul 46 km về phía nam, chuẩn bị bộ dụng cụ cứu trợ khẩn cấp được đóng gói với các nhu yếu phẩm cơ bản, như thực phẩm ăn liền và nước đóng chai, để giao cho những người tự cách ly. Ảnh chụp 28/2/2020 (Ảnh: Yonhap)

Trong số 571 trường hợp mới ngày hôm nay, có 447 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và 64 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số người mắc bệnh tại Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 1.579 và 409.

Theo KCDC, khoảng 42% trường hợp (840 người) mắc bệnh là tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở phía đông nam thành phố Daegu. 

COVID-19: Số ca nhiễm chạm mốc gần 2.400 người, dịch bệnh lây lan trong nhà thờ khác ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng mua khẩu trang ở Seoul, Hàn Quốc hôm 28/2. (Ảnh: AP)

Chỉ 1,6% trong tổng số các trường hợp nhiễm bệnh (33 người) là những người gần đây đã đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với người nhiễm, KCDC cho biết.


Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã báo cáo về các ca mắc COVID-19, trong đó ở Seoul tăng lên 62 người.


Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, số bệnh nhân virus tích lũy ở Busan - thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc với 3,5 triệu người - đã tăng lên con số 65, trong đó có 32 bệnh nhân liên quan đến một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae.


32 bệnh nhân này là của nhà thờ Oncheon ở Busan gắn liền với khóa tu 3 ngày của nhà thờ (đã kết thúc vào ngày 17/2). Hiện vẫn chưa rõ họ đã bị nhiễm virus như thế nào.

Minh Trang 

(theo Yonhap)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 47 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top